Ít nhất vài chục năm, công nhân mới tích lũy mua được nhà

Minh Hương |

Đây là nhận định của TS. Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) tại tọa đàm “Chỗ ở và nhà ở - Nhu cầu cấp bách của công nhân” do Tổ chức ActionAid quốc tế tại Việt Nam, Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam, Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp tổ chức.

Tổng LĐLĐVN quyết tâm đưa ra giải pháp về nhà ở cho công nhân

Theo Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn Vũ Minh Tiến, kể cả khi có nhà ở xã hội thì với mức lương như hiện nay, công nhân lao động cũng rất khó có thể mua nhà.

“Hai vợ chồng công nhân phải nuôi hai đứa con, với mức thu nhập từ 6 - 9 triệu đồng/tháng thì theo tính toán của chúng tôi, ngay cả khi họ tiết kiệm, thắt lưng buộc bụng cũng phải mất bình quân từ 10 - 20 năm mới có thể tích lũy mua được nhà. Thậm chí có gia đình CN không bao giờ mua được nhà vì lương hàng tháng vẫn không đủ chi tiêu” - TS Vũ Minh Tiến cho hay.

Có tới 80-90% công nhân hiện nay đang thuê nhà dân, một số ít ở ký túc xá, khu lưu trú và chỉ một số rất ít công nhân mua được nhà ở xã hội.

Do vậy, theo Viện trưởng Vũ Minh Tiến, để công nhân tiếp cận được với nhà ở giá rẻ, bên cạnh hoàn thiện chính sách, cần phải thay đổi cả nhận thức, hành vi của các cấp chính quyền, cán bộ giải quyết thủ tục liên quan đến phát triển nhà ở, cấp phép, vay vốn... Đặc biệt, cần có sự tham gia của Nhà nước, các tổ chức, người sử dụng lao động trong việc hỗ trợ, phát triển nhà ở cho công nhân.

Cùng bàn luận về vấn đề này, ông Lê Văn Nghĩa - Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế công đoàn thuộc Tổng LĐLĐVN - cho biết, việc triển khai đề án thiết chế Công đoàn trong đó có xây dựng các nhà ở xã hội cho công nhân hiện đang vướng về Luật Đất đai, Luật Nhà ở và hiện Tổng LĐLĐVN cũng đã có đề xuất để tháo gỡ khó khăn này; trong đó có việc giao cho Tổng LĐLĐVN xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân lao động.

“Tổng LĐLĐVN rất quyết tâm, đưa ra các giải pháp, chính sách tháo gỡ để có thể đứng ra làm nhà ở cho công nhân...” - ông Lê Văn Nghĩa nói.

Vì sao phát triển nhà ở xã hội đạt kết quả thấp?

Phát biểu tại buổi toạ đàm, ông Tạ Việt Anh - Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam (AFV) - cho biết, hiện nhu cầu về nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, người thu nhập thấp đang rất lớn và cấp bách.

Tuy nhiên, việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đạt kết quả rất thấp so với mục tiêu đề ra. Hiện mới đạt 5,2/12,5 triệu m2, tương đương khoảng 41,6% của “Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ kí phê duyệt ngày 30.11.2011.

Theo các diễn giả tại buổi toạ đàm, chủ đề nhà ở xã hội trở nên nóng hơn trong những năm gần đây khi tốc độ đô thị hóa, đặc biệt là các thành phố lớn như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh diễn ra ngày càng nhanh.

Riêng tại Hà Nội, ông Trần Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Quản lý các khu công nghiệp và khu chế xuất Hà Nội - thông tin, Hà Nội có 10 khu công nghiệp, gần 170.000 công nhân. Các khu công nghiệp này được xây dựng, đi vào hoạt động từ rất lâu, trên dưới 20 năm nên không có quy hoạch, bố trí chỗ ở cho công nhân. Hiện Hà Nội, mới có 4 khu công nghiệp có khu nhà ở cho công nhân, tổng công suất thiết kế khoảng 22.450 chỗ chỉ đáp ứng được 13% nhu cầu của người lao động.

Về phía Hà Nội, ông Trần Anh Tuấn cho hay, khó khăn là thiếu quỹ đất, bởi các khu công nghiệp trên địa bàn được xây dựng từ rất lâu, cơ bản quỹ đất hiện không còn, trong khi các nhà đầu tư cũng không mặn mà với đầu tư xây dựng nhà ở xã hội.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất đã tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành quy định, bắt buộc các khu công nghiệp bố trí 2% quỹ đất để xây dựng nhà ở cho công nhân.

Chính phủ đã có quyết định giao Tổng LĐLĐVN thực hiện 50 thiết chế Công đoàn. Hiện đã có 35 tỉnh, thành giới thiệu địa điểm (quy mô 3-7 ha) cho Tổng LĐLĐVN để bố trí xây dựng nhà ở cho công nhân.


Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Xẻ nhà ở thành 35 phòng và rao bán trái phép

Mai Hương |

Ngày 28.4, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) có văn bản thông tin về việc chủ khu nhà tại địa chỉ K38/25 đường Lê Hữu Trác "bán chui" 31 căn hộ mini.

Thị trường nhà ở Ấn Độ hồi sinh nhờ thế hệ millennial

Thanh Hà |

Khi đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn thế giới, K. Singh (tên nhân vật đã được thay đổi) dùng số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm từ công việc giám đốc điều hành của một hãng hàng không tư nhân để thuê một căn hộ ba phòng ngủ ở Gurgaon, ngoại ô thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Chủ hàng quán đặt chướng ngại vật ngăn ôtô đỗ trước nhà ở TPHCM

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Thời gian gần đây, tại một số đoạn đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng nhiều hàng quán thường xuyên đặt các "chướng ngại vật" xuống dưới lòng đường, phía trước hàng quán nhằm ngăn cản, không cho xe ôtô cũng như xe tải, xe khách đừng đỗ.

Giờ thứ 9: Trai bao - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Tôi ngồi trong xe mà hồi hộp, không biết là mình sẽ được đưa đến chỗ nào và làm công việc gì. Cả người phụ nữ trên xe cũng chẳng nói với tôi câu nào. Anh bạn tôi thì lấp la lấp lửng. Tôi chỉ nhớ lời anh ấy dặn, là khôn khéo và dẻo dai thì sẽ có nhiều tiền. Tôi cũng không dám hỏi...

NLĐ được vay gói 120.000 tỉ đồng mua nhà ở xã hội với lãi suất thế nào?

Nhóm Pv |

Bộ Xây dựng vừa ban hành Công văn 1551 năm 2023 hướng dẫn về xác định danh mục dự án, đối tượng, điều kiện, tiêu chí vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân... Vậy đối tượng nào được mua nhà ở xã hội với gói vay này? Điều kiện và tiêu chí để được vay gói tín dụng 120.000 tỉ đồng gồm những gì? Lãi suất ưu đãi khi vay tiền mua nhà ở xã hội là bao nhiêu?

Đền Hùng đón hơn 4 triệu lượt khách dịp giỗ Tổ

Chí Long |

Trời mưa to khiến lượng khách đến Lễ hội Đền Hùng ngày Giỗ Tổ 10.3 thấp hơn so với dự kiến, ông Lê Trường Giang - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng chia sẻ với Lao Động.

Học sinh, sinh viên "xanh mặt vàng mắt" vì bài tập dịp nghỉ lễ

Trang Hà |

Bên cạnh sự háo hức với những kế hoạch du lịch cùng gia đình, học sinh và sinh viên luôn hiện hữu nỗi ám ảnh mang tên “bài tập về nhà” dịp lễ.

Xúc động dòng người xếp hàng dài vào lăng viếng Bác Hồ "ngày vui đại thắng"

Minh Hà - Thái Mạnh |

Ngày lễ 30.4, trong không khí thiêng liêng kỷ niệm 48 năm giải phóng miền Nam Việt Nam thống nhất đất nước, hàng nghìn người dân từ nhiều miền của đất nước và du khách quốc tế xếp hàng dài chờ đợi đến lượt được vào viếng Lăng Bác Hồ.

Đà Nẵng: Xẻ nhà ở thành 35 phòng và rao bán trái phép

Mai Hương |

Ngày 28.4, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) có văn bản thông tin về việc chủ khu nhà tại địa chỉ K38/25 đường Lê Hữu Trác "bán chui" 31 căn hộ mini.

Thị trường nhà ở Ấn Độ hồi sinh nhờ thế hệ millennial

Thanh Hà |

Khi đại dịch COVID-19 hoành hành trên toàn thế giới, K. Singh (tên nhân vật đã được thay đổi) dùng số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm từ công việc giám đốc điều hành của một hãng hàng không tư nhân để thuê một căn hộ ba phòng ngủ ở Gurgaon, ngoại ô thủ đô New Delhi của Ấn Độ.

Chủ hàng quán đặt chướng ngại vật ngăn ôtô đỗ trước nhà ở TPHCM

Bạn đọc Nguyễn Đước |

Thời gian gần đây, tại một số đoạn đường trung tâm thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng nhiều hàng quán thường xuyên đặt các "chướng ngại vật" xuống dưới lòng đường, phía trước hàng quán nhằm ngăn cản, không cho xe ôtô cũng như xe tải, xe khách đừng đỗ.