Hơn 3.500 công nhân khu công nghiệp hăng hái thi đua lao động sản xuất

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Chiều 15.2 (mùng 6 Tết), đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Hà Nội đã tới Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai để chúc Tết, động viên tặng quà đoàn viên, công nhân lao động và ghi nhận không khí làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Phạm Quang Thanh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội - làm trưởng đoàn; tham gia đoàn công tác còn có ông Nguyễn Đình Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội…

Đoàn công tác đã tới Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam và Công ty TNHH URC Hà Nội (Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai).

Ông Phạm Quang Thanh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội (thứ 3 từ phải sang) trao đổi với lãnh đạo  Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Phạm Quang Thanh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội (thứ 3, từ phải sang) - trao đổi với lãnh đạo Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam. Ảnh: Hải Nguyễn

Thông tin với đoàn công tác, ông Ida Shuji - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam - cho biết, trong ngày 15.2, đã có khoảng 3.360 người lao động quay trở lại làm việc (gần 70% lực lượng lao động); do tình hình thiếu đơn hàng và nhiều người lao động xin nghỉ thêm nên chưa đủ 100% lực lượng lao động tham gia hoạt động sản xuất tại công ty.

“Trong ngày làm việc đầu tiên của của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, lãnh đạo và Công đoàn công ty đã tặng lì xì cho đoàn viên, người lao động, với mong muốn một năm mới người lao động và doanh nghiệp sẽ có nhiều thành công. Trong năm 2024, lãnh đạo và công đoàn sẽ tiếp tục chăm lo tốt cho người lao động để họ gắn bó với công ty; cùng nhau thúc đẩy, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” - ông Ida Shuji chia sẻ.

Công nhân  Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Hà Anh
Công nhân Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh: Hà Anh

Tại Công ty TNHH URC Hà Nội, ông Phạm Quốc Lộc - Giám đốc nhà máy - cho hay, trong ngày 15.2, 100% cán bộ, người lao động (157 người) đã quay trở lại làm việc đúng quy định của nhà máy…

“Trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tất cả cán bộ, công nhân nhà máy đều hăng hái thi đua lao động sản xuất nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã đặt ra trong năm 2024” - ông Phạm Quốc Lộc nói.

Tại các nơi đến, lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội và Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã tặng quà cho lãnh đạo và trực tiếp xuống nhà máy để lì xì cho công nhân…

Ông Phạm Quang Thanh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội lì xì cho công nhân Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam. Ảnh: Hà Anh
Ông Phạm Quang Thanh - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội - lì xì cho công nhân Công ty TNHH Điện tử Meiko Việt Nam. Ảnh: Hà Anh

Trao đổi với lãnh đạo các công ty, ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội - mong muốn, trong năm 2024, lãnh đạo các công ty tiếp tục tạo điều kiện để công đoàn hoạt động; quan tâm chăm lo tốt cho người lao động.

“Đặc biệt, Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đồng hành với công ty để có thêm nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động; công đoàn động viên người lao động tuân thủ tốt nội quy lao động, đồng hành cùng lãnh đạo công ty vượt khó” - ông Phạm Quang Thanh khẳng định.

Ông Nguyễn Đình Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội động viên công nhân. Ảnh: Hà Anh
Ông Nguyễn Đình Thắng - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội - động viên công nhân. Ảnh: Hà Anh

Theo lãnh đạo LĐLĐ TP Hà Nội, trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình quan hệ lao động trên địa bàn Thủ đô ổn định, không xảy ra đình công, ngừng việc tập thể. Tư tưởng đoàn viên, người lao động ổn định tư tưởng, có tinh thần phấn khởi để bắt tay ngay vào công việc khi quay trở lại làm việc.

Ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội lì xì cho công nhân Công ty TNHH URC Hà Nội. Ảnh: Hà Anh
Ông Phạm Quang Thanh - Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội - lì xì cho công nhân Công ty TNHH URC Hà Nội. Ảnh: Hà Anh
Hà Anh - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công nhân phấn khởi nhận lì xì năm mới tại cổng công ty, từng nhà xưởng

Mai Dung - Lương Hà |

Để động viên, khích lệ công nhân lao động (CNLĐ) trong ngày làm việc đầu năm mới, nhiều công ty tại Thái Bình, Hải Phòng đã chào đón, tặng lì xì cho người lao động ngay tại cổng công ty và nơi làm việc.

Công nhân hào hứng diện áo dài nhận lì xì trong ngày đầu đi làm lại

MỸ LY |

Cần Thơ - Để động viên, khích lệ tinh thần trong ngày làm việc đầu năm mới, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (TP Cần Thơ) đã tổ chức tặng lì xì cho công nhân lao động. Nhận được tiền mừng tuổi trong ngày đầu đi làm, nhiều công nhân không khỏi vui mừng.

Cán bộ Công đoàn đón và lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày làm việc đầu năm mới, các cán bộ công đoàn đã đến công ty để đón và lì xì công nhân lao động.

Lạng Sơn sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng

Cẩm Hà |

Tỉnh Lạng Sơn dự kiến sẽ xây dựng công trình tưởng niệm tại Pháo đài Đồng Đăng (huyện Cao Lộc), địa điểm gắn liền với cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Cảnh sát điều tra vào cuộc vụ tài xế xe Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt

KHÁNH AN |

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang trong quá trình tố tụng xử lý vụ việc tài xế Mazda cầm dao chém rách lốp xe buýt.

Công an xác minh thông tin hành khách phản ánh bị nhà xe Trung Lan nhồi nhét

QUANG ĐẠI |

Công an Nghệ An đang xác minh thông tin nhà xe Trung Lan (huyện Thanh Chương) bị phản ánh bắt khách hàng chờ quá lâu, nhồi nhét khách sai quy định.

Giao công an điều tra vụ 4 người tử vong trong vụ tai nạn trên cao tốc

Bảo Nguyên |

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giao công an khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và xử lý nghiêm theo quy định.

Người dân đợi cả tiếng, chen chân vào Đền Hai Bà Trưng trẩy hội dịp đầu năm

Phương Thảo |

Như thường lệ, lễ hội Đền Hai Bà Trưng xuân Giáp Thìn 2024 được tổ chức từ ngày mùng 6 đến hết ngày mùng 8 tháng Giêng, thu hút đông đảo người dân tới trẩy hội, cầu một năm nhiều sức khoẻ, bình an.

Công nhân phấn khởi nhận lì xì năm mới tại cổng công ty, từng nhà xưởng

Mai Dung - Lương Hà |

Để động viên, khích lệ công nhân lao động (CNLĐ) trong ngày làm việc đầu năm mới, nhiều công ty tại Thái Bình, Hải Phòng đã chào đón, tặng lì xì cho người lao động ngay tại cổng công ty và nơi làm việc.

Công nhân hào hứng diện áo dài nhận lì xì trong ngày đầu đi làm lại

MỸ LY |

Cần Thơ - Để động viên, khích lệ tinh thần trong ngày làm việc đầu năm mới, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (TP Cần Thơ) đã tổ chức tặng lì xì cho công nhân lao động. Nhận được tiền mừng tuổi trong ngày đầu đi làm, nhiều công nhân không khỏi vui mừng.

Cán bộ Công đoàn đón và lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Trong ngày làm việc đầu năm mới, các cán bộ công đoàn đã đến công ty để đón và lì xì công nhân lao động.