Hơn 20,68 tỉ đồng chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn, người lao động

Thành Nhân |

Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn các khu Công nghiệp tỉnh Tiền Giang đã dành hơn 20,68 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên Công đoàn và con của đoàn viên Công đoàn, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp ở các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn.

Trong 2 ngày (ngày 20 và 21.4), Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang (thuộc LĐLĐ tỉnh Tiền Giang) tổ chức đại hội Công đoàn Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Các vị đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Thành Nhân
Các đại biểu tham dự Đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Thành Nhân

Báo cáo tại đại hội, ông Từ Văn Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp (Công đoàn các KCN) tỉnh Tiền Giang khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023, cho biết: Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang đã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 50.000 lượt CNLĐ với tổng số tiền trên 10 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, còn tổ chức tặng quà, học bổng cho con của CNLĐ vượt khó học giỏi với số tiền trên 5 tỉ đồng.

Ngoài ra, hỗ trợ tín chấp cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn vay ngân hàng với số tiền trên 10 tỉ đồng.

Đồng thời, hỗ trợ vay Quỹ CEP với 3.142 lượt, với tổng số tiền hơn 33,6 tỉ đồng.

“Thực hiện chương trình “Mái ấm Công đoàn”, Công đoàn các KCN tỉnh Tiền Giang đã xây dựng 74 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên Công đoàn, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền gần 2 tỉ đồng”, ông Từ Văn Dũng cho hay.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng - phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thành Nhân
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng phát biểu chỉ đạo tại đại hội Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thành Nhân
Đồng chí Đặng Văn Chiến Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028
Ông Đặng Văn Chiến - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023 tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028. Ảnh: Thành Nhân

Phó Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh Tiền Giang Từ Văn Dũng cũng cho biết thêm, ảnh hưởng của dịch COVID-19, Công đoàn đã chi hỗ trợ cho 1.161 trường hợp đoàn viên Công đoàn và trao 8.700 túi an sinh Công đoàn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại các doanh nghiệp trên các khu – cụm công nghiệp, với tổng sô tiền 3,64 tỉ đồng.

13 đồng chí (khuyết 2 đồng chí) vào Ban chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Thành Nhân
Ban chấp hành Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028, ra mắt tại đại hội. Ảnh: Thành Nhân

Tại đại hội, các đại biểu đã tín nhiệm bầu 13 đồng chí (khuyết 2 đồng chí) vào Ban chấp hành Công đoàn các KCN tỉnh Tiền Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ông Đặng Văn Chiến tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang khóa IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang Lê Minh Hùng đề nghị Công đoàn các KCN tỉnh Tiền Giang và các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục tăng cường vận động, thuyết phục để người lao động nâng cao hiểu biết, tự nguyện tham gia, thành lập, xây dựng công đoàn ở cơ sở, người sử dụng lao động bảo đảm quyền của người lao động được tham gia và hoạt động trong tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động và sự phát triển của doanh nghiệp.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang cũng yêu cầu Công đoàn các KCN tỉnh tiếp tục thường xuyên, chủ động phối hợp với người sử dụng lao động thực hiện công tác chăm lo, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên Công đoàn, người lao động.

Tích cực xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ giữa người sử dụng lao động với người lao động tại các doanh nghiệp.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Khảo sát nhu cầu, đề xuất tăng số căn hộ Thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang

Thành Nhân |

Tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Sở Xây dựng Tiền Giang phối hợp cùng Ban Quản lý Thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) hoàn thiện báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và UBND tỉnh Tiền Giang sớm phê duyệt quy hoạch 1/500 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang.

Rà soát, sắp xếp lại công đoàn ngành có dưới 2.000 đoàn viên

Thành Nhân |

Làm việc tại Tiền Giang, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh rà soát, sắp xếp lại công đoàn ngành tại địa phương, công đoàn ngành nào dưới 2.000 đoàn viên thì sắp xếp lại.

Hoàn thành một số hạng mục Thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang trong tháng 6

Thành Nhân |

Chiều ngày 19.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã kiểm tra tiến độ triển khai thi công dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang.

Giao thông Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, lượng phương tiện đổ ra đường đông đúc, nhiều điểm giao thông ùn ứ, hỗn loạn ở nhiều quận trung tâm Thủ đô.

Phim Netflix quay tại Việt Nam dẫn đầu top thịnh hành toàn cầu

Chí Long |

Sau 10 ngày công chiếu, phim A Tourist's Guide to Love (Hành trình tình yêu) với bối cảnh hầu hết tại Việt Nam vẫn trụ vững trong bảng xếp hạng phim thịnh hành tại nhiều quốc gia trên thế giới của Netflix.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của công chức cấp xã, huyện

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đưa tiếng nói công nhân đến gần hơn với Quốc hội; Kỳ nghỉ lễ buồn của những nữ công nhân bị Công ty Dệt 19.5 nợ lương; Tuổi nghỉ hưu năm 2023 của công chức cấp xã, huyện...

Ukraina bắt đầu phản công Nga với đạn dược không giới hạn

Ngọc Vân |

Cuộc phản công của Ukraina đã bắt đầu với "binh sĩ và đạn dược không giới hạn", theo thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner.

Haaland lập kỉ lục, Man City thắng West Ham để lấy lại ngôi đầu

Chi Trần |

Man City trở lại vị trí đầu bảng Premier League với chiến thắng 3-0 trước West Ham.

Khảo sát nhu cầu, đề xuất tăng số căn hộ Thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang

Thành Nhân |

Tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Tiền Giang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Nguyễn Đình Khang đề nghị Sở Xây dựng Tiền Giang phối hợp cùng Ban Quản lý Thiết chế Công đoàn (Tổng LĐLĐ Việt Nam) hoàn thiện báo cáo gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang và UBND tỉnh Tiền Giang sớm phê duyệt quy hoạch 1/500 để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang.

Rà soát, sắp xếp lại công đoàn ngành có dưới 2.000 đoàn viên

Thành Nhân |

Làm việc tại Tiền Giang, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh rà soát, sắp xếp lại công đoàn ngành tại địa phương, công đoàn ngành nào dưới 2.000 đoàn viên thì sắp xếp lại.

Hoàn thành một số hạng mục Thiết chế Công đoàn tại Tiền Giang trong tháng 6

Thành Nhân |

Chiều ngày 19.4, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang đã kiểm tra tiến độ triển khai thi công dự án Thiết chế Công đoàn tại tỉnh Tiền Giang.