Giao thông Hà Nội ùn tắc cục bộ trong ngày đầu làm việc sau kỳ nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Ngày đầu tiên người dân đi làm trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, lượng phương tiện đổ ra đường đông đúc, nhiều điểm giao thông ùn ứ, hỗn loạn ở nhiều quận trung tâm Thủ đô.

Theo ghi nhận của Lao Động, sáng 4.5 tại Hà Nội, ngày đầu tiên người dân cả nước trở lại làm việc sau kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 - 1.5, ngay từ sáng sớm, lượng lớn người dân đổ ra đường đi làm khiến giao thông đông đúc, nhiều tuyến đường ùn tắc.

7h30, tại nút giao Ngã Tư Sở, dòng xe nhộn nhịp qua lại, ôtô, xe máy nối đuôi nhau kéo dài chờ đèn đỏ tại nút giao.

Các tuyến đường lớn vào trung tâm Hà Nội như Nguyễn Trãi, Tố Hữu, Láng, Lê Văn Lương,... đông đúc từ sớm.

Đường Vành đai 3 trên cao cũng rơi vào tình trạng ùn tắc, khi các phương tiện phải nối đuôi nhau dài hàng km, nhích từng chút một.

Vành đai 3 theo hướng ngược lại thông thoáng, các phương tiện di chuyển thuận lợi.

Thời tiết tại Hà Nội sáng nay vào khoảng 27 độ C, tương đối mát mẻ. Do đó, người dân có phần đỡ mệt mỏi hơn dù vẫn không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Cũng theo ghi nhận, một số tuyến tuyến đường vào trung tâm không quá ùn tắc nhưng lượng phương tiện tham gia giao thông trở nên đông đúc gấp nhiều lần thời điểm trong kỳ nghỉ lễ.

Ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến ùn tắc theo chiều về nội đô. Ảnh: Hữu Chánh
Ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến ùn tắc theo chiều về nội đô. Ảnh: Hữu Chánh
 
Vành đai 3 trên cao hướng về cửa ngõ phía Nam thông thoáng. Ảnh: Hữu Chánh
Vành đai 3 trên cao hướng về cửa ngõ phía Nam thông thoáng. Ảnh: Hữu Chánh
7h30, dòng xe ùn ứ, nhích từng chút một trên đường Trường Chinh và cầu vượt Vành đai 2, Hà Nội.
7h30, dòng xe ùn ứ, nhích từng chút một trên đường Trường Chinh và cầu vượt Vành đai 2. Ảnh: Hữu Chánh
7h30, dòng xe ùn ứ, nhích từng chút một trên đường Trường Chinh và cầu vượt Vành đai 2, Hà Nội.
Lối lên cầu vượt Ngã Tư Sở và đường bên dưới vòng qua cầu vượt đông đúc phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh
 
 
Phương tiện ken đặc trên đường Nguyễn Trãi hướng về trung tâm thành phố. Ảnh: Hữu Chánh
Mật độ giao thông đông đúc trên đường Nguyễn Trãi hướng về trung tâm thành phố. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều phương tiện leo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: Hữu Chánh
Nhiều phương tiện leo lên vỉa hè để di chuyển. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng vất vả phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở. Ảnh: Hữu Chánh
Lực lượng chức năng vất vả phân luồng, điều tiết giao thông tại nút giao Ngã Tư Sở. Ảnh: Hữu Chánh
Nhưng nhiều phương tiện vẫn bất chấp đi ngược chiều. Ảnh: Hữu Chánh
Nhưng nhiều phương tiện vẫn bất chấp đi ngược chiều. Ảnh: Hữu Chánh
Ùn tắc trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, các phương tiện lấn sang cả làn đường ngược chiều. Ảnh: Hữu Chánh
Ùn tắc trên đường Nguyễn Ngọc Vũ, các phương tiện lấn sang cả làn đường ngược chiều. Ảnh: Hữu Chánh
 
Ùn tắc dài hàng km trên đường Láng, các phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh
Ùn tắc dài hàng km trên đường Láng, các phương tiện di chuyển cực kỳ khó khăn. Ảnh: Hữu Chánh
Ùn tắc tại lối lên cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương. Ảnh: Hữu Chánh
Lối lên cầu vượt Láng Hạ - Lê Văn Lương ùn ứ phương tiện. Ảnh: Hữu Chánh
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người dân trở lại Hà Nội từ sớm, cửa ngõ phía Nam thoáng hơn ngày thường

HỮU CHÁNH |

Theo lực lượng chức năng, việc người dân trở lại Hà Nội sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau từ 1-2 ngày trước đó đã giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ trong ngày cuối của kì nghỉ lễ.

Bến xe "dễ thở", đường cửa ngõ ùn ứ nhẹ trong ngày cuối nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Dù theo dự kiến, hôm nay (3.5), hàng nghìn người sẽ trở lại Thủ đô Hà Nội sau kì nghỉ lễ 30.5 và 1.5. Tuy nhiên, tình trạng giao thông tại các cửa ngõ vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng ùn tắc cục bộ, kéo dài.

Đường nối 3.200 tỉ sẽ giảm áp lực giao thông ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô

HỮU CHÁNH |

Theo chuyên gia, việc Hà Nội chi hơn 3.200 tỉ đồng đầu tư xây dựng nút giao, đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 là phương án hợp lý, từ đó góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội hiện nay.

Ngôi đình đầu tiên của người Kinh trên vùng đất Tây Nguyên

Phan Tuấn |

Đình Lạc Giao, ở thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là ngôi đình đầu tiên của người Kinh trên mảnh đất Tây Nguyên.

Xử lý tòa nhà nghiêng của nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Long, Nam Định

TRUNG DU |

Sau khi ông Trần Đình Giao - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dịch vụ tang lễ Hoàng Long (Công ty Hoàng Long) bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định tuyên phạt 5 năm tù giam, dư luận lo ngại việc xử lý công trình trái phép, siêu nghiêng của ông này ở xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) sẽ rơi vào bế tắc.

Cháy lớn ở bãi tập kết rác phao xốp cảng cá Cái Rồng, Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Sáng 5.5, tin từ UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết, khoảng 21h30 ngày 4.5, tại cảng cá Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng đã xảy ra đám cháy lớn.

Khởi tố, tạm giam Cường “võ sư” cùng 7 bị can trong vụ xô xát tại Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

8 đối tượng bị khởi tố và bắt tạm giam trong vụ xô xát tại khu vực cảng biển quốc tế An Thới (TP Phú Quốc) vào chiều 26.4 vừa qua.

3 khó khăn trong thi công cao tốc Bắc - Nam

Hiếu Anh |

Việc thi công cao tốc Bắc - Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn, thử thách.

Người dân trở lại Hà Nội từ sớm, cửa ngõ phía Nam thoáng hơn ngày thường

HỮU CHÁNH |

Theo lực lượng chức năng, việc người dân trở lại Hà Nội sớm, chia thành nhiều đợt khác nhau từ 1-2 ngày trước đó đã giảm tải áp lực giao thông cho cửa ngõ trong ngày cuối của kì nghỉ lễ.

Bến xe "dễ thở", đường cửa ngõ ùn ứ nhẹ trong ngày cuối nghỉ lễ

HỮU CHÁNH |

Dù theo dự kiến, hôm nay (3.5), hàng nghìn người sẽ trở lại Thủ đô Hà Nội sau kì nghỉ lễ 30.5 và 1.5. Tuy nhiên, tình trạng giao thông tại các cửa ngõ vẫn diễn ra bình thường, không có tình trạng ùn tắc cục bộ, kéo dài.

Đường nối 3.200 tỉ sẽ giảm áp lực giao thông ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô

HỮU CHÁNH |

Theo chuyên gia, việc Hà Nội chi hơn 3.200 tỉ đồng đầu tư xây dựng nút giao, đường nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với Vành đai 3 là phương án hợp lý, từ đó góp phần giải quyết tình trạng ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội hiện nay.