Hơn 2.000 đoàn viên, người lao động Vĩnh Phúc hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc

Bảo Nguyên |

Ngày 10.3, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức chương trình gặp mặt nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ và hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc.

Tham dự chương trình có lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, các đơn vị phối hợp, đơn vị đồng hành cùng hơn 2.000 cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân lao động.

Tại chương trình, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc trao 331 suất quà bằng tiền mặt cho nữ công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà 500.000 đồng, với tổng số tiền 165.500.000 đồng. Đồng hành cùng Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc, các doanh nghiệp đã tặng hàng trăm suất quà cho các cán bộ công đoàn cơ sở với số tiền trên 120.000.000 đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức chia sẻ nói chuyện chuyên đề “Chăm sóc sức khỏe cho nữ công nhân lao động”. Qua đó, phổ biến, truyền đạt các thông tin về chăm sóc sức khỏe sinh sản và một số bệnh thường gặp ở phụ nữ, giúp các chị em hiểu hơn, để có biện pháp phòng tránh. Tư vấn những ưu, nhược điểm của các biện pháp tránh thai phổ biến hiện nay để chị em có thể lựa chọn phương pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe bản thân.

Chương trình gặp mặt Cán bộ công đoàn, người lao động trong không khí vui tươi, ấm áp của mùa xuân. ẢNh: B.N
Chương trình gặp mặt cán bộ công đoàn, người lao động. Ảnh: B.N

Cùng ngày, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thi kéo co nữ đầy ấn tượng và Hội thi cắm hoa nam với sự góp mặt của nhiều công đoàn cơ sở trực thuộc và hàng nghìn đoàn viên, công nhân lao động tham gia...

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc khai mạc Giải thể thao công chức, viên chức, lao động

Bảo Nguyên |

Sáng 5.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Giải thể thao công chức, viên chức, lao động năm 2024.

Vĩnh Phúc tăng cường quản lý tài chính tại công đoàn cơ sở

Minh Hạnh |

Quy chế quản lý tài chính công đoàn thể hiện sự đổi mới kịp thời thể hiện tính nhanh nhạy, quyết đoán, quyền lợi và lợi ích người lao động luôn được duy trì, ổn định.

Gần 2.600 lao động ở Vĩnh Phúc được giải quyết việc làm

Khánh Linh |

Từ đầu năm đến nay, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng, gần 2.600 lao động được giải quyết việc làm.

Diễn viên Thanh Hương: Tôi đã dừng cuộc hôn nhân của mình

Hào Hoa |

Chia sẻ với phóng viên Lao Động, Thanh Hương cho biết, đây là lần đầu tiên nữ diễn viên chia sẻ việc ly hôn bởi đã đi qua quãng thời gian đủ dài để tĩnh tâm, sẵn sàng đối diện.

Võ sĩ boxing Võ Thị Kim Ánh giành vé dự Olympic 2024

HOÀNG HUÊ |

Võ sĩ Võ Thị Kim Ánh (boxing hạng 54kg) trở thành vận động viên thứ 5 của thể thao Việt Nam giành vé chính thức tham dự Olympic Paris 2024.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.3: Tiếp tục tăng sốc, chạm đỉnh kỷ lục

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 11.3: Tính đến 17h00, giá vàng trong nước niêm yết quanh ngưỡng 80,15 - 82,155 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.178,6 USD/ounce.

Ukraina chi hàng triệu USD chặn truyền hình Nga

Song Minh |

Ukraina chi hàng triệu USD triển khai thiết bị gây nhiễu để chặn truyền hình Nga.

Loạt doanh nghiệp nợ phải trả cao gấp nhiều lần vốn chủ sở hữu

LỤC GIANG |

Năm 2023, nhiều doanh nghiệp ghi nhận nợ phải trả ở mức cao và có xu hướng tăng, trong khi vốn chủ sở hữu thấp hơn nhiều lần khiến doanh nghiệp có thể đối diện với nhiều rủi ro. Vậy, tỉ lệ này ở mức bao nhiêu là an toàn?

Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc khai mạc Giải thể thao công chức, viên chức, lao động

Bảo Nguyên |

Sáng 5.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Giải thể thao công chức, viên chức, lao động năm 2024.

Vĩnh Phúc tăng cường quản lý tài chính tại công đoàn cơ sở

Minh Hạnh |

Quy chế quản lý tài chính công đoàn thể hiện sự đổi mới kịp thời thể hiện tính nhanh nhạy, quyết đoán, quyền lợi và lợi ích người lao động luôn được duy trì, ổn định.

Gần 2.600 lao động ở Vĩnh Phúc được giải quyết việc làm

Khánh Linh |

Từ đầu năm đến nay, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng, gần 2.600 lao động được giải quyết việc làm.