Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc khai mạc Giải thể thao công chức, viên chức, lao động

Bảo Nguyên |

Sáng 5.3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức khai mạc Giải thể thao công chức, viên chức, lao động năm 2024.

Trong ngày 5.3, hơn 300 vận động viên của 15 đội đến từ LĐLĐ các huyện, thành phố, Công đoàn ngành, Công đoàn Các khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tham gia 3 môn thi đấu với các nội dung: Kéo co; cầu lông đôi nam nữ, đơn nam, nữ; bóng bàn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu. Ảnh: Kim Ly
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa và Cờ lưu niệm cho các đội tham gia thi đấu. Ảnh: Kim Ly

Theo bà Trịnh Thị Thoa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, đây là hoạt động thiết thực mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024 và khởi động chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2024) nhằm cổ vũ phong trào rèn luyện thể dục-thể thao; động viên cán bộ, công chức, người lao động hăng hái thi đua, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Các vận động viên tham gia thi đấu môn cầu lông. Ảnh: Kim Ly
Các vận động viên tham gia thi đấu môn cầu lông. Ảnh: Kim Ly

“Thông qua Giải thể thao công chức, viên chức, lao động năm 2024, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị các cấp, các ngành, các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt hơn nữa để phong trào tập luyện thể thao ngày càng phát triển, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công đoàn viên” - bà Trịnh Thị Thoa nhấn mạnh.

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc tăng cường quản lý tài chính tại công đoàn cơ sở

Minh Hạnh |

Quy chế quản lý tài chính công đoàn thể hiện sự đổi mới kịp thời thể hiện tính nhanh nhạy, quyết đoán, quyền lợi và lợi ích người lao động luôn được duy trì, ổn định.

Gần 2.600 lao động ở Vĩnh Phúc được giải quyết việc làm

Khánh Linh |

Từ đầu năm đến nay, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng, gần 2.600 lao động được giải quyết việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Vĩnh Phúc tăng mạnh

Minh Hạnh |

Hiện các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may, điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc đang có nhu cầu sử dụng số lượng lao động lớn. Để ổn định nguồn lao động, Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyển dụng, đảm bảo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.

Cát tặc ngang nhiên "rút ruột" sông Đáy nối 2 tỉnh Nam Định với Ninh Bình

TRUNG DU |

Nam Định - Từ thông tin phản ánh của người dân, phóng viên Lao Động đã tiến hành ghi nhận tình trạng các đối tượng ngang nhiên, liều lĩnh khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn nối giữa huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) và huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình).

Người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung không phải "cháu Bộ trưởng"

Tô Thế |

Ngày 6.3, Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội đăng tải thông tin ban đầu về vụ va chạm giao thông trên đường Trần Cung (quận Cầu Giấy) tối 5.3. Trong đó có thông tin một người phụ nữ vi phạm nồng độ cồn kịch khung tự xưng là "cháu Bộ trưởng".

Lý do Tiktoker triệu view Tuấn "Phò mã" bị bắt

Vân Trường |

Bắc Ninh - Hoàng Đình Tuấn - chủ kênh Tiktok "Tuấn Phò mã" - bị Công an Yên Phong bắt để điều tra về tội đánh bạc.

Sắc thái của các bị cáo trong phiên xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát

Nhóm PV |

TPHCM - Sáng nay 6.3, phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến những sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan bắt đầu ngày làm việc thứ 2, tiếp tục với phần công bố cáo trạng.

Ám ảnh khúc cua tử thần trong vụ tai nạn xe khách 5 người chết trên QL2

Việt Bắc |

Tuyên Quang - Những khúc cua gấp, khuất tầm nhìn trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua Yên Sơn từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh đối với tài xế thường xuyên qua lại khi nguy cơ tai nạn luôn trực chờ.

Vĩnh Phúc tăng cường quản lý tài chính tại công đoàn cơ sở

Minh Hạnh |

Quy chế quản lý tài chính công đoàn thể hiện sự đổi mới kịp thời thể hiện tính nhanh nhạy, quyết đoán, quyền lợi và lợi ích người lao động luôn được duy trì, ổn định.

Gần 2.600 lao động ở Vĩnh Phúc được giải quyết việc làm

Khánh Linh |

Từ đầu năm đến nay, chỉ số sử dụng lao động của các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc tăng, gần 2.600 lao động được giải quyết việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tại Vĩnh Phúc tăng mạnh

Minh Hạnh |

Hiện các doanh nghiệp thuộc ngành dệt may, điện tử của tỉnh Vĩnh Phúc đang có nhu cầu sử dụng số lượng lao động lớn. Để ổn định nguồn lao động, Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các ngành chức năng đẩy mạnh tuyển dụng, đảm bảo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp.