Hơn 160 người lao động bị lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc đã về nhà

Hữu Long |

Đó là thông tin được ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) xác nhận chiều 19.5, sau khi 165 người từ nhiều nơi trên cả nước bị lừa đưa đi xuất khẩu lao động rồi bỏ rơi tại Đà Nẵng.

Trước đó, 165 người dân này bị các đối tượng lừa đảo, hứa hẹn chỉ cần bỏ ra khoảng 10.000 USD là có thẻ lên tàu biển đi từ Đà Nẵng qua tới Hàn Quốc để làm việc với mức lương 50 triệu đồng/ tháng.

Họ là những người từ 18 tỉnh thành trên cả nước, được các đối tượng lừa đảo chỉ dẫn đến ở tại khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Và sau khi mọi người nộp đủ 12 triệu đồng/người, các đối tượng lừa đảo liền bỏ trốn.

Liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, thời gian qua chính quyền cùng Cơ quan công an đã tạo điều kiện ăn ở cho mọi người, đồng thời khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 để họ có thể sớm quay trở về nhà.

"165 người này đều có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. Và trước khi cấp giấy "thông hành", chính quyền cũng đã yêu cầu những người này ký cam kết là quay trở về địa phương. Đến thời điểm hiện này, toàn bộ 165 người này đều đã di chuyển bằng ôtô, đường hàng không, về nhà" - ông Nguyễn Hòa thông tin.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố vụ ôm tiền tỉ, lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc rồi bỏ trốn

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng vừa khởi tố hình sự vụ án lừa đảo lấy tiền, hứa đưa 165 người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc rồi bỏ rơi ở Đà Nẵng.

"Vỡ mộng" lương 50 triệu đồng/tháng ở Hàn Quốc, người lao động nói gì?

Cát Tường - Hữu Long |

Các đối tượng lừa đảo đánh vào tâm lý muốn có việc trong mùa dịch, vẽ ra viễn cảnh đưa người sang Hàn Quốc làm việc nhẹ với thu nhập cao, thủ tục đi xuất khẩu lao động lại vô cùng dễ dàng. Sau khi nhận tiền rồi đưa người lao động đến Đà Nẵng, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Mơ kiếm 50 triệu đồng/tháng ở Hàn Quốc, hơn 160 người bị bỏ rơi ở Đà Nẵng

Hữu Long |

Hơn 160 người từ nhiều nơi trên cả nước tập trung về Đà Nẵng sau lời hứa được đưa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc bằng đường biển, nhưng bị bỏ rơi.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Khởi tố vụ ôm tiền tỉ, lừa xuất khẩu lao động Hàn Quốc rồi bỏ trốn

Hữu Long |

Công an Đà Nẵng vừa khởi tố hình sự vụ án lừa đảo lấy tiền, hứa đưa 165 người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc rồi bỏ rơi ở Đà Nẵng.

"Vỡ mộng" lương 50 triệu đồng/tháng ở Hàn Quốc, người lao động nói gì?

Cát Tường - Hữu Long |

Các đối tượng lừa đảo đánh vào tâm lý muốn có việc trong mùa dịch, vẽ ra viễn cảnh đưa người sang Hàn Quốc làm việc nhẹ với thu nhập cao, thủ tục đi xuất khẩu lao động lại vô cùng dễ dàng. Sau khi nhận tiền rồi đưa người lao động đến Đà Nẵng, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn.

Mơ kiếm 50 triệu đồng/tháng ở Hàn Quốc, hơn 160 người bị bỏ rơi ở Đà Nẵng

Hữu Long |

Hơn 160 người từ nhiều nơi trên cả nước tập trung về Đà Nẵng sau lời hứa được đưa đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc bằng đường biển, nhưng bị bỏ rơi.