Hơn 1.400 cán bộ công đoàn Vĩnh Phúc tham gia học tập Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Việt Dũng |

LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kết nối 14 điểm cầu với gần 1.400 cán bộ công đoàn tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Ngày 27.12, Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp với sự tham gia của các Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (Tổng LĐLĐ Việt Nam); Đại diện LĐLĐ các tỉnh, thành phố...

Nhằm giúp các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn và đoàn viên, người lao động nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi của nghị quyết, đặc biệt là thời cơ, thách thức và mục tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ, giải pháp hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức kết nối 14 điểm cầu bao gồm 1 điểm cầu tại cơ quan LĐLĐ tỉnh và 13 điểm cầu tại LĐLĐ các huyện, thành phố, các công đoàn ngành và công đoàn các khu công nghiệp tỉnh với gần 1.400 cán bộ công đoàn tham dự.

Tại điểm cầu cơ quan LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, có sự tham dự của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh, lãnh đạo các ban chuyên môn và cán bộ công đoàn chuyên trách; 13 điểm cầu có sự tham dự của lãnh đạo LĐLĐ các huyện, thành phố; các công đoàn ngành, công đoàn các khu công nghiệp .

Các điểm cầu thuộc LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc. Ảnh: Việt Dũng
Cán bộ công đoàn Vĩnh Phúc tham gia nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.. Ảnh: Việt Dũng

Hội nghị được nghe các đồng chí Thường trực Đoàn Chủ tịch trình bày 4 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1: Một số nội dung lớn trong Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày.

Chuyên đề 2: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028; một số nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam do đồng chí Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày.

Chuyên đề 3: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác tài chính công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028 do đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày.

Chuyên đề 4: Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong công tác kiểm tra, giám sát và công tác nữ công công đoàn nhiệm kỳ 2023 -2028 do đồng chí Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày.

Bế mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hội nghị, đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc khẩn trương, kịp thời trong công tác tham mưu của các ban chuyên môn Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng như LĐLĐ các tỉnh, thành phố, các công đoàn ngành trung ương.

Qua đó, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn hệ thống công đoàn để tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết; tạo sự đồng thuận, cổ vũ, động viên toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước phát huy trí tuệ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tin tưởng và tích cực tham gia các hoạt động do Công đoàn Việt Nam tổ chức, góp phần xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và tổ chức Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc giải quyết việc làm cho trên 20.700 lao động

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc - Năm 2023, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho trên 20.700 người, trong đó tạo việc làm mới cho hơn 19.700 lao động và hơn 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trên 10.000 suất quà Tết đến với công nhân lao động nghèo Vĩnh Phúc

Minh Hạnh |

Nhằm chăm lo Tết cho người lao động, các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, dự kiến sẽ có trên 10.000 suất quà và nhiều hỗ trợ được trao cho công nhân lao động nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Gần 135.000 lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc

Lưu Nhung |

Các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang tạo việc làm cho gần 135.000 lao động, phần lớn là lao động trong nước.

Giám đốc bị hoãn xuất cảnh, cổ phiếu Sông Đà - Thăng Long cũng bị đình chỉ giao dịch

TRÍ MINH |

Ngày 28.12, theo tìm hiểu của PV, mã cổ phiếu Công ty CP Sông Đà - Thăng Long (UPCoM: STL) đã bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đình chỉ giao dịch.

Khắc phục các bất cập, điểm đen về giao thông ở Bắc Ninh

Vân Trường |

Thời gian qua, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khắc phục các bất cập và điểm đen về giao thông trên địa bàn.

Vỉa hè chuẩn bị cho thuê ở TPHCM, nhiều nơi xuống cấp, bị lấn chiếm

Phương Ngân - Anh Tú |

TPHCM - Gần 900 tuyến đường sẽ được phép sử dụng một phần vỉa hè, lòng đường làm điểm giữ xe, kinh doanh... có thu phí từ ngày 1.1.2024. Hiện một số nơi đã được kẻ vạch, trong khi đó, một số tuyến đường có vỉa hè đang xuống cấp.

Xe đón trả khách trái quy định vẫn ngang nhiên hoạt động ở TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM – Sau khi Báo Lao Động phản ánh và lực lượng chức năng TPHCM nhiều lần ra quân xử lý xe khách đón trả khách trái quy định, song việc xử lý vi phạm dường như chưa đủ mạnh nên tình trạng này vẫn diễn ra rầm rộ, nhất vào thời điểm những ngày cuối năm.

Bình Định có tân Chánh án TAND tỉnh

Hoài Luân |

Ngày 28.12, tại TP Quy Nhơn, Tòa án Nhân dân Tối cao tổ chức Lễ công bố, trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND tỉnh Bình Định đối với ông Mai Anh Tài.

Vĩnh Phúc giải quyết việc làm cho trên 20.700 lao động

Minh Hạnh |

Vĩnh Phúc - Năm 2023, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm cho trên 20.700 người, trong đó tạo việc làm mới cho hơn 19.700 lao động và hơn 1.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trên 10.000 suất quà Tết đến với công nhân lao động nghèo Vĩnh Phúc

Minh Hạnh |

Nhằm chăm lo Tết cho người lao động, các cấp công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc đã xây dựng chương trình “Tết sum vầy - Xuân chia sẻ”, dự kiến sẽ có trên 10.000 suất quà và nhiều hỗ trợ được trao cho công nhân lao động nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Gần 135.000 lao động đang làm việc tại Khu công nghiệp ở Vĩnh Phúc

Lưu Nhung |

Các Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang tạo việc làm cho gần 135.000 lao động, phần lớn là lao động trong nước.