Tài sản kếch xù bị kê biên của cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Với cáo buộc Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức dùng công ty sân sau thông thầu, trúng thầu, từ đó tiền lợi nhuận cả trăm tỉ đồng đổ về tài khoản, Cơ quan điều tra đã kê biên tài sản gồm nhiều biệt thự, khu đất của bị can.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an mới đây ban hành kết luận, đề nghị truy tố Nguyễn Minh Quân (50 tuổi) - cựu giám đốc bệnh viện TP Thủ Đức và 7 bị can khác về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trong bản kết luận, đáng chú ý với việc, Cơ quan điều tra kê biên hàng loạt tài sản có liên quan đến các bị can Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Văn Lợi - Giám đốc Công ty Nguyễn Tâm và Công ty TNHH Ngọc Đạo (do Ngọc Diễm, vợ Quân làm giám đốc).

Theo đó, căn biệt thự du lịch nghỉ dưỡng thuộc dự án Vinpeal Golf land Resort & Villas (địa chỉ ở TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) bị kê biên. Tài sản này Công ty TNHH Ngọc Đạo - đại diện là bà Ngọc Diễm ký tên trên hợp đồng mua bán, đã được cấp sổ đỏ năm 2018.

Biệt thự thứ 2 bị kê biên là căn loại song lập thuộc dự án Vinhome Golden River (địa chỉ ở phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM). Bất động sản này do Công ty Ngọc Đạo ký tên trên hợp đồng mua bán, đã có sổ đỏ.

Theo cáo buộc, nguồn tiền để bị can mua 2 căn biệt thự trên là tiền của Công ty Nguyễn Tâm, Công ty Ngọc Đạo và Công ty Trung Dung (là các công ty của ông Quân) trúng những gói thầu trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức liên quan vụ án.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra kê biên 2 căn nhà ở quận 10, TPHCM, do vợ chồng ông Quân đứng tên sở hữu; khu đất có diện tích trên 11.500 m2 do bà Diễm đứng tên ở huyện Củ Chi, TPHCM.

Đối với bị can Nguyễn Văn Lợi, cơ quan tố tụng kê biên 2 ngôi nhà ở quận Phú Nhuận, TPHCM, do vợ chồng ông này đứng tên.

Giai đoạn điều tra, Lợi đã nộp khắc phục 14 tỉ đồng. Hai cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Lan Anh cũng nộp khắc phục tổng số tiền hơn 700 triệu đồng.

Kết luận điều tra nêu, Nguyễn Minh Quân đã chỉ đạo Lợi sử dụng pháp nhân 4 công ty "sân sau" để tham gia đấu thầu 27 gói thầu từ năm 2016 đến 2019.

Cơ quan điều tra xác định đây là hành vi thông thầu, gian lận trong đấu thầu, không đảm bảo minh bạch trong hoạt động đấu thầu.

Quân đã dùng ảnh hưởng cá nhân để chỉ đạo, gây sức ép với các nhân viên dưới quyền, thành viên các tổ chấm thầu ký hợp thức hồ sơ thầu.

Từ đó, Công ty Nguyễn Tâm và 3 doanh nghiệp còn lại do bị can Lợi quản lý được mặc định là đơn vị trúng thầu.

Sau khi trúng thầu trái quy định, Quân yêu cầu Lợi chuyển khoản toàn bộ lợi nhuận cho vợ chồng Quân. Mục đích để các bị can mua bất động sản, ô tô hoặc chi tiêu.

Cơ quan điều tra làm rõ từ ngày 11.3.2017 - 11.9.2020, theo chỉ đạo của Quân, Lợi đã chuyển khoản 64 lần với tổng số tiền hơn 103 tỉ đồng. Nguồn tiền do bệnh viện thanh toán cho các công ty trúng thầu.

Tại Cơ quan điều tra, Quân không thừa nhận chỉ đạo các tổ chấm thầu của bệnh viện ký hợp thức hồ sơ, ấn định cho các công ty do Lợi quản lý trúng thầu. Bị can cho rằng, bản thân chỉ liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Trong khi đó, Lợi thừa nhận, 4 công ty tham gia dự thầu, cung cấp báo giá, trúng thầu đều là các doanh nghiệp do Lợi đứng tên hoặc nhờ nhân viên đứng tên, theo sự chỉ đạo của Quân. Lợi khai là người làm thuê cho Quân.

Diễm trình bày, chồng mình giao cho Lợi điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty Ngọc Đạo. Lợi quản lý và sử dụng con dấu của công ty.

Diễm không tham gia ký kết các hồ sơ liên quan đến việc công ty này đấu thầu. Diễm cũng thừa nhận được ông Lợi chuyển các khoản tiền có nguồn từ 4 công ty do Lợi quản lý để mua bất động sản và chi tiêu cá nhân.

Bị can Nguyễn Minh Quân còn liên quan đến vụ chi cả triệu USD để chạy án. Dư luận khi đó thắc mắc số tiền 2,67 triệu USD ông này "kiếm" ở đâu để đưa cho các đầu mối lo lót.

Thời điểm điều tra, khai với cơ quan chức năng, cựu Giám đốc này cho rằng, số tiền hàng triệu USD được gom lại từ bán đất.

Quá trình xét xử sơ thẩm, ngoài mức án tuyên với các bị cáo trong vụ lừa đảo chạy án này, tòa đã quyết định tịch thu số tiền Quân chi ra để lo lót khi bị điều tra về các sai phạm xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đút túi hơn 100 tỉ đồng từ đấu thầu sai

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị cáo buộc lập các công ty sân sau để đấu thầu thiết bị y tế cho chính bệnh viện.

Đối chất số tiền nhận môi giới chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Hà Nội - Hà Duy Tuấn khai đưa cho cựu trụ trì chùa Nôm Nguyễn Ngọc Triệu 970.000 USD để nhờ tìm mối chạy án giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và đề nghị toà làm rõ.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức chi 60 tỉ đồng để chạy án

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức nhờ hai cán bộ C03 Bộ Công an chạy án khi biết bị điều tra và đưa số tiền 2,6 triệu USD (gần 60 tỉ đồng).

Vì sao Hà Nội được khách nước ngoài yêu thích nhất khi du lịch một mình?

Thái Mạnh |

Trong top 15 điểm đến thịnh hành nhất thế giới 2023 cho các chuyến du lịch một mình, Việt Nam có hai đại diện là Hà Nội xếp thứ nhất và TP HCM xếp thứ sáu.

Tin 20h: Điểm chuẩn lớp 10 chênh lệch lớn giữa các trường

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 23.6: Bất ngờ với điểm chuẩn lớp 10 năm 2023; Cao tốc Bắc Nam qua Nghệ An xảy ra sự cố, lộ nhiều vấn đề; Khu nhà tập thể cũ nát tại phường Nghĩa Tân, Hà Nội tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn...

Công an khởi tố vụ án thao túng chứng khoán API, IDJ và APS

Lan Hương |

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP. Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Thao túng thị trường chứng khoán" xảy ra tại Công ty cổ phần Chứng khoán châu Á – Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần Đầu tư châu Á Thái Bình Dương (API) và Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) để tiến hành điều tra theo quy định.

Khởi tố thêm 15 đối tượng vụ ông Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán

VIỆT DŨNG |

Ngày 23.6, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm 15 bị can liên quan đến vụ án cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết thao túng chứng khoán.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lên tiếng vụ học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên ô tô

Vân Trang |

Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội yêu cầu Phòng GDĐT quận Cầu Giấy kiểm tra, xác minh thông tin học sinh lớp 1 bị bỏ quên trên xe ô tô trong khi đi dã ngoại.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức đút túi hơn 100 tỉ đồng từ đấu thầu sai

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức bị cáo buộc lập các công ty sân sau để đấu thầu thiết bị y tế cho chính bệnh viện.

Đối chất số tiền nhận môi giới chạy án cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Hà Nội - Hà Duy Tuấn khai đưa cho cựu trụ trì chùa Nôm Nguyễn Ngọc Triệu 970.000 USD để nhờ tìm mối chạy án giúp Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và đề nghị toà làm rõ.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức chi 60 tỉ đồng để chạy án

Việt Dũng |

Nguyễn Minh Quân - cựu Giám đốc Bệnh viện TP.Thủ Đức nhờ hai cán bộ C03 Bộ Công an chạy án khi biết bị điều tra và đưa số tiền 2,6 triệu USD (gần 60 tỉ đồng).