Hơn 1.000 vận động viên tranh tài tại giải thể thao dành cho công nhân

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - Tối 16.8, tại sân vận động xã Nghi Khánh (huyện Nghi Lộc) đã diễn ra lễ bế mạc Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2022.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, khẳng định giải thể thao năm nay thể hiện sự trưởng thành vượt bậc về ý thức chấp hành các quy định của Ban Tổ chức giải và ứng xử văn minh, cao thượng của các đội.

Với hơn 1.000 vận động viên tham gia, hàng chục nghìn lượt cổ động viên, giải là cơ hội để các doanh nghiệp và trong khu công nghiệp đoàn kết, xích lại gần nhau, giao lưu hữu nghị, tăng cường rèn luyện sức khỏe cho công nhân lao động. Giải đấu cũng để lại nhiều ấn tượng đẹp với các đội tham gia về quy mô, sự chuyên nghiệp của ban tổ chức.

Các vận động viên công nhân tranh tài môn thi kéo co. Ảnh: QĐ
Các vận động viên công nhân tranh tài môn thi kéo co. Ảnh: QĐ

Tại lễ bế mạc, ban tổ chức và các đại biểu khách mời đã trao các hạng mục giải cho các đội đạt thành tích cao thuộc Cụm Khu công nghiệp Nam Cấm, WHA, Hoàng Mai, Đông Hồi ở các môn bóng đá, bóng chuyền hơi, nhảy bao bố và kéo co.

Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An là sự kiện thường niên do Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam tổ chức. Năm nay, giải được tổ chức để kỷ niệm 93 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022), 15 năm thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam (30.8.2007 - 30.8.2022) và 10 năm thành lập Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam.

Vui nhộn màn thi nhảy bao bố của các cặp đôi nam nữ công nhân. Ảnh: QĐ
Vui nhộn màn thi nhảy bao bố của các cặp đôi nam nữ công nhân. Ảnh: QĐ

Giải thể thao năm nay do Ban quản lý và Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam tổ chức, thu hút sự tham gia của 1.149 vận động viên đến từ 30 doanh nghiệp thuộc Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An.

Giải có 7 bộ môn: Bóng đá nam; Bóng đá nữ; Bóng chuyền hơi phối hợp; Bóng bàn đơn nam; Bóng bàn đơn nữ; Nhảy bao bố và Kéo co, được chia làm 2 cụm thi đấu: Cụm Khu Công nghiệp Nam Cấm, WHA, Hoàng Mai, Đông Hồi và cụm Khu công nghiệp Bắc Vinh, VSIP.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn giáo dục Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo vì nhà giáo, người lao động

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Chiều 15.8, tại TP. Vinh , Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

THANH TÙNG |

Nghệ An – Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đến khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (ở TP.Hải Phòng) dâng hương, dâng hoa.

Các cấp Công đoàn Công an Nghệ An hưởng ứng Ngày Thương binh - Liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Công đoàn giáo dục Nghệ An: Đổi mới, sáng tạo vì nhà giáo, người lao động

Quỳnh Trang |

Nghệ An- Chiều 15.8, tại TP. Vinh , Công đoàn Giáo dục Nghệ An đã tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2021 - 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023.

LĐLĐ tỉnh Nghệ An: Dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh

THANH TÙNG |

Nghệ An – Nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Nghệ An đã đến khu tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (ở TP.Hải Phòng) dâng hương, dâng hoa.

Các cấp Công đoàn Công an Nghệ An hưởng ứng Ngày Thương binh - Liệt sĩ

LƯƠNG HẠNH |

Nghệ An - Các công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Công an tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhân kỉ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với tổng số tiền gần 100 triệu đồng.