Hội viên hội nghề nghiệp cũng là đối tượng cần được Công đoàn bảo vệ

kiều vũ |

Tăng cường năng lực cho các hội, hiệp hội nghề nghiệp và khoa học kỹ thuật hướng tới việc thực hiện tốt hơn quyền lao động và quyền Công đoàn (CĐ) cho lao động trí thức, công nhân có tay nghề cao ở Việt Nam là vấn đề được Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) phối hợp với Quỹ Châu Á thực hiện thông qua một Dự án.

Những hội viên cần được CĐ bảo vệ

Dự án mang tên “Nâng cao hiệu quả thực hiện công tác tuyên truyền về quyền lao động và CĐ cho các Hội nghề nghiệp và Hội Khoa học kỹ thuật theo quy định của pháp luật Việt Nam, đóng góp vào việc thực hiện các tiêu chuẩn lao động quốc tế cơ bản ở Việt Nam”.

Hiện nay, cả nước có hơn 52.082 hội, trong đó 483 hội cấp trung ương và 51.599 hội cấp địa phương. Cũng như nhiều hội khác, Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế Biển TPHCM từng gặp nhiều khó khăn trong mong muốn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên. Ông Doãn Mạnh Dũng - nguyên Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký hội - dẫn chứng trường hợp một hội viên là thuyền trưởng tàu bị chìm và bị khởi kiện. Thuyền trưởng này đã tìm sự giúp đỡ ở nhiều nơi nhưng không được, sau đó tìm đến Hội Biển TPHCM. Hội đã đại diện liên hệ giải quyết khó khăn cho hội viên. Tuy nhiên, quá trình giải quyết gặp rất nhiều trở ngại. Từ thực tế này, ông Dũng khẳng định hội cần có sự kết nối giữa các bên, nhất là với tổ chức CĐ Việt Nam mới giải quyết được vấn đề. Do đó, ông Dũng đề xuất đẩy mạnh hơn nữa vai trò của CĐ và các Hội Nghề nghiệp, Hội khoa học kỹ thuật trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.

Với Hội Y học Đà Nẵng, khi tham gia Dự án nói trên đã kiện toàn tổ chức, xác định nhu cầu của hội viên, góp phần có tiếng nói, đại diện trong bảo vệ quyền lợi của các lao động hành nghề Y tại Đà Nẵng trong cả các cơ sở y tế tư nhân. Đặc biệt, mô hình được thực hiện thông qua việc xây dựng kế hoạch, khảo sát nhu cầu hội viên (nhất là khu vực tư nhân) đồng thời phối hợp phát triển hội viên, qua hình thức tuyên truyền về luật lao động - CĐ, quy định ngành Y... Các hoạt động này đã, đang và sẽ có sự phối kết hợp giữa Hội Y học Đà Nẵng và LĐLĐ thành phố, CĐ ngành Y tế Thành phố nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của hội viên, đoàn viên theo quy định pháp luật và Điều lệ hội, Điều lệ CĐ Việt Nam.

Thúc đẩy quyền lao động và quyền CĐ theo quy định pháp luật

Thời gian qua có rất nhiều trường hợp NLĐ là hội viên của các Hội nghề nghiệp, Hội khoa học kỹ thuật bị vi phạm quyền lợi do thiếu hiểu biết về luật lao động - CĐ. Hơn nữa, nhiều trường hợp không ý thức được mình đang bị vi phạm quyền, lợi ích hoặc khi biết mình bị vi phạm nhưng không biết làm thế nào hay tìm đến nơi nào để nhận được giúp đỡ. Điều này đặt ra một vấn đề lớn cần giải quyết dành cho các Hội nghề nghiệp và Hội khoa học kỹ thuật tại Việt Nam. Theo TS Vũ Minh Tiến - Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn quyền, lợi ích của không ít NLĐ là hội viên các Hội nghề nghiệp, Hội khoa học kỹ thuật chưa được quan tâm một cách thỏa đáng.

Do đó, sau khi thực hiện khảo sát, nghiên cứu tại 10 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Thuận, Cần Thơ, Dự án đưa ra khuyến nghị tăng cường liên kết, xây dựng mối liên hệ công tác giữa các cấp CĐ Việt Nam với các cấp Hội nghề nghiệp và Hội khoa học kỹ thuật ở cấp Trung ương và địa phương theo hướng hội viên các hội cũng là đối tượng đại diện của tổ chức CĐ, là đoàn viên CĐ - đoàn viên CĐ cũng là hội viên các hội. Cần có chiến lược phát triển đoàn viên, có các hình thức tập hợp NLĐ ở mọi khu vực (chính thức và phi chính thức), để mở rộng độ bao phủ của tổ chức CĐ đáp ứng nhu cầu chính đáng - khách quan là quyền có đại diện và được đại diện bảo vệ quyền, lợi ích của NLĐ theo quy định pháp luật.

Bên cạnh các hình thức CĐCS, nghiệp đoàn cần có các hình thức đa dạng khác theo nhu cầu phong phú của thực tiễn như: CĐ/nghiệp đoàn ghép, liên kết mềm; liên kết mềm giữa CĐ với các hội, hiệp hội, tổ chức hoặc các hình thức tập hợp, đại diện khác của NLĐ có cùng mục đích nói lên tiếng nói của NLĐ, đại diện bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích của mọi NLĐ...

kiều vũ
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết các mức phụ cấp đứng lớp của giáo viên hợp đồng trường công lập

Tú Quỳnh |

Ngoài hưởng lương chính thức, giáo viên hợp đồng giảng dạy tại các trường công lập còn được hưởng phụ cấp đứng lớp theo các mức tỉ lệ khác nhau.

Người lao động có thể được tạm ứng lương vào dịp Tết Nguyên đán

Minh Phương |

Người lao động ứng lương để nghỉ Tết Nguyên đán phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tích cực chăm lo cho công chức, viên chức và hoạt động từ thiện xã hội

Nam Dương |

Công đoàn Viên chức TPHCM đã vận động các công chức, viên chức, lao động tích cực đóng góp các Quỹ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Chi tiết các mức phụ cấp đứng lớp của giáo viên hợp đồng trường công lập

Tú Quỳnh |

Ngoài hưởng lương chính thức, giáo viên hợp đồng giảng dạy tại các trường công lập còn được hưởng phụ cấp đứng lớp theo các mức tỉ lệ khác nhau.

Người lao động có thể được tạm ứng lương vào dịp Tết Nguyên đán

Minh Phương |

Người lao động ứng lương để nghỉ Tết Nguyên đán phụ thuộc vào thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

Tích cực chăm lo cho công chức, viên chức và hoạt động từ thiện xã hội

Nam Dương |

Công đoàn Viên chức TPHCM đã vận động các công chức, viên chức, lao động tích cực đóng góp các Quỹ do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát động.