Hội thảo “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp”

Xuân Trường |

Ngày 25.8, tại thị trấn Tam Đảo (Vĩnh Phúc) đã diễn ra Hội thảo của 21 Công đoàn các Khu công nghiệp, khu chế xuất, Khu kinh tế các tỉnh phía Bắc về “Vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại DN.

Ông Đinh Quốc Toản - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn các KCN - CX Hà Nội, các bà Phạm Thị Hằng - Chủ tịch Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng và Phùng Thị Hà - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc điều hành hội thảo.

Dự hội thảo có ông Vũ Anh Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, trưởng ban Tổ chức Tổng LĐLĐVN; bà Trần Thị Bích Nhuần – Phó ban Dân vận Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; ông Vũ Hồng Phương - Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc cùng các đại biểu đến từ 21 CĐ các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế các tỉnh phía Bắc.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc Phùng Thị Hà cho biết, việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa doanh nghiệp và người lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh; đồng thời là cơ sở quan trọng giúp bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, qua đó thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Mặc dù đã đạt được nhiều kết quả tốt; tuy nhiên, để làm tốt hơn vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp, tại hội thảo này, đề nghị các đại biểu, nhất là các cán bộ CĐCS là những người trực tiếp thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp chia sẻ những kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện cũng như những đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Nghị định 60/NĐ-CP phù hợp với hoạt động thực tiễn và đạt kết quả cao hơn.

Tại hội thảo, đã có nhiều tham luận của công đoàn các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế và CĐCS trực thuộc nêu bật các kết quả đạt được; những khó khăn, bất cập cũng như các kiến nghị nhằm thực hiện tốt hơn vai trò của tổ chức công đoàn trong việc thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp.

Xuân Trường
TIN LIÊN QUAN

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.