Đa dạng hoạt động chăm lo người lao động
Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho biết, thực hiện Kế hoạch số 376/KH-TLĐ ngày 8.11.2023 của Tổng LĐLĐVN, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ chăm lo 3.467 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn (500.000 đồng/suất) tổng số tiền 1.733.500.000 đồng.
LĐLĐ tỉnh cũng đã tổ chức đi thăm, tặng quà đoàn viên, người lao động là gia đình chính sách, người có công, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà các gia đình hộ dân nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tặng quà cán bộ hưu, nguyên lãnh đạo... tổng cộng 1.022 suất quà, trị giá 618 triệu đồng.
Cùng với đó, LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức 4 “Chợ Tết công đoàn năm 2024’’ cho đoàn viên, người lao động, với tổng kinh phí là khoảng 2.000.000.000 đồng (LĐLĐ tỉnh 760 triệu đồng, công đoàn cấp trên cơ sở 1.240 triệu đồng) với sự tham dự của 25.000 đoàn viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân.
Tại Chợ Tết công đoàn năm 2024, đã diễn ra các hoạt động như tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hộ dân, học sinh nghèo, gia đình chính sách; bán hàng giảm giá - tặng voucher, tặng hàng miễn phí; khám chữa bệnh, cắt tóc – gội đầu, thay dầu xe máy miễn phí; hát cho công nhân nghe - nghe công nhân hát, thi gói bánh chưng, thi dân vũ cùng các trò chơi dân gian…..
Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, các cấp công đoàn trong tỉnh đã chăm lo 11.592 đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn (500.000 - 700.000 đồng/suất), với tổng số tiền là 6.006.000.000 đồng…
Khoảng 8.000 người lao động về quê đón Tết trên chuyến xe nghĩa tình
Nhằm quan tâm, chăm lo cho đoàn viên, người lao động về đoàn tụ cùng gia đình, từ ngày 6-8.2 (tức 27-29.12 tháng Chạp năm Quý Mão) hoạt động đưa tiễn đoàn viên, người lao động về quê ăn Tết đã được tổ chức ở 3 nơi với gần 100 chuyến xe; có sự tham gia của các cấp công đoàn như Công đoàn ngành Công Thương Thái Nguyên, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên và Công đoàn Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên...
Trong không khí lạnh giá của mùa đông, nhưng ở những nơi tiễn công nhân rất ấm - hơi ấm của tình cảm, sự sẻ chia cộng thêm niềm vui hân hoan của những đoàn viên, người lao động lên những “chuyến xe nghĩa tình” của công đoàn để về bên gia đình đón Tết.
Ngoài 3 điểm tập trung tiễn lượng công nhân về quê đón Tết rất lớn, tại các các doanh nghiệp, các công đoàn cơ sở cũng đã phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức các chuyến xe đưa công nhân về quê đón Tết.
Theo thống kê của LĐLĐ tỉnh, trên toàn tỉnh đã có 214 chuyến xe đưa khoảng 8.000 đoàn viên, người lao động về quê đón Tết.
Tại các buổi tiễn, đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp cũng có mặt ở địa điểm đưa tiễn rất sớm, để gửi lời chúc mừng năm mới đến các gia đình đoàn viên…
Rơm rớm nước mắt, chị Thái Thị Hoa, đang làm việc ở Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên (quê Sơn La) chia sẻ: “Em đi làm ăn xa, lâu rồi chưa về nhà, hôm nay được xe của công đoàn tổ chức sẽ đưa em quê ăn Tết với bố mẹ em rất là vui, cảm giác đường về quê rất gần”.
Còn anh Phạm Văn Thái (quê Thanh Hoá) chia sẻ: “Mọi năm khó khăn chỉ có mình tôi về quê, nhưng năm nay có xe của Công đoàn tổ chức, đủ chỗ đi về thoải mái nên cả gia đình tôi về quê Thanh Hoá để ăn Tết, gia đình tôi rất vui, những chuyến xe như thế này thật là ý nghĩa”.
Chị Ly (quê Tuyên Quang) đang làm việc ởCông ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên chia sẻ: “Em rất vui vì năm nào cũng được đưa về tận quê để đón Tết với gia đình, cả chồng và con em cùng về, được đi xe như thế này rất nhàn và thoải mái ko lo đông đúc và chen chúc như đi xe ngoài”.
“Hoạt động đưa tiễn công nhân về quê là một trong chuỗi hoạt động “Tết sum vầy - xuân chia sẻ” do Công đoàn tỉnh Thái Nguyên phát động qua đó đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong nhiệm vụ chăm lo đoàn viên, người lao động, giúp họ có thêm điều kiện đón Tết” - ông Phạm Việt Dũng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên cho hay.
Cũng theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên “Chương trình “Tết sum vầy - xuân chia sẻ” đã tạo động lực, khích lệ, động viên tinh thần cho đoàn viên người lao động, tiêu biểu như những chuyến xe miễn phí đã giúp cho người lao động được sum họp bên người thân, gia đình khi Tết đến xuân về. Nhờ những hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa đó, tất cả đoàn viên, người lao động đã có thêm điều kiện đón Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.
“Những hoạt động nhỏ, phần quà không lớn, nhưng qua đó, củng cố niềm tin của đoàn viên, người lao động đối với tổ chức Công đoàn và ngày càng gắn bó với doanh nghiệp, góp phần đưa kinh tế xã hội địa phương phát triển…” - ông Phạm Việt Dũng khẳng định.