VỤ VIỆC TẠI CÔNG TY KAIYANG:

Hoàn tất chi trả hơn 9,5 tỉ đồng tiền lương nợ đọng

MAI DUNG |

Sau nhiều lần kiến nghị, đến ngày 22.11, công nhân Công ty TNHH KaiYang Việt Nam (quận Kiến An, Hải Phòng) đã được nhận tiền lương tháng 8, 9.2019.

Sáng 22.11, bà Chu Thị Kim Oanh - đại diện Công ty TNHH KaiYang Việt Nam - thông tin, các cơ quan liên quan hoàn tất thủ tục chi trả lương tháng 8, 9.2019 cho người lao động. Trong ngày 22.11, tiền lương sẽ “đổ” về tài khoản của người lao động. Những trường hợp lĩnh lương tiền mặt, công ty tiến hành chi trả từ 9 giờ sáng 23.11 tại trụ sở công ty (số 196 Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, Hải Phòng). Tổng số tiền lương chi trả đợt này là hơn 9,5 tỉ đồng.

Về việc chi trả trợ cấp thai sản, đại diện công ty thông báo để người lao động tiếp tục chờ đợi các cơ quan chức năng trong quá trình hoàn thiện thủ tục liên quan.

Trước đó, như báo Lao Động đưa tin, việc bộ máy quản lý Công ty KaiYang bỏ trốn ngày 12.8 khiến hơn 2.300 công nhân hoang mang, UBND TP.Hải Phòng đã có nhiều động thái tích cực để giải quyết vụ việc. Đích thân Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng đã họp nhiều cuộc, chỉ đạo các cơ quan liên quan như lấy tiền hoàn thuế của công ty đóng bảo hiểm cho công nhân, yêu cầu các sở ngành vào cuộc để giải quyết tiền lương cho người lao động... Ngày 14.9, công nhân được thanh toán lương tháng 7.2019.

Đến sáng 18.11, hàng trăm công nhân tập trung tại UBND quận Kiến An, kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết việc người lao động chưa được nhận tiền lương các tháng 8, 9.2019. Gặp gỡ người lao động, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng Tống Văn Băng nhấn mạnh, các cơ quan liên quan đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để thanh toán tiền lương cho người lao động trong thời gian sớm nhất và mong muốn công nhân không tụ tập đông người, ảnh hưởng đến trật tự xã hội, bình tĩnh chờ đợi và tin tưởng sự vào cuộc của thành phố để bảo đảm quyền lợi của người lao động.

MAI DUNG
TIN LIÊN QUAN

Không để công nhân tiếp tục hoang mang, lo lắng

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ nhiều công nhân nhập viện nghi ngộ độc khí ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều ý kiến cho rằng khi nào cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân sự việc thì công nhân còn hoang mang lo lắng.

Tập huấn chính sách bảo hiểm mới cho cán bộ công đoàn cấp trên

Lý Thanh |

Ngày 22.11, tại TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên.

An Giang: Tôn vinh 20 doanh nghiệp vì người lao động

Lục Tùng |

Không chỉ chấp hành quy định pháp luật, nhiều doanh nghiệp còn linh động, sáng tạo nhiều cách làm hay, thiết thực trong chăm lo tốt đời sống của CNLĐ.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Không để công nhân tiếp tục hoang mang, lo lắng

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ nhiều công nhân nhập viện nghi ngộ độc khí ở huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều ý kiến cho rằng khi nào cơ quan chức năng chưa tìm ra nguyên nhân sự việc thì công nhân còn hoang mang lo lắng.

Tập huấn chính sách bảo hiểm mới cho cán bộ công đoàn cấp trên

Lý Thanh |

Ngày 22.11, tại TP Phan Rang- Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức tập huấn chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho đội ngũ cán bộ công đoàn cấp trên.

An Giang: Tôn vinh 20 doanh nghiệp vì người lao động

Lục Tùng |

Không chỉ chấp hành quy định pháp luật, nhiều doanh nghiệp còn linh động, sáng tạo nhiều cách làm hay, thiết thực trong chăm lo tốt đời sống của CNLĐ.