Theo Ban quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Hoà Bình, tính đến thời điểm này, tổng số ca mắc COVID-19 tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp (KCN) đã lên đến gần 4.000 ca, chủ yếu tại KCN Lương Sơn và KCN Bờ trái Sông Đà.
Trao đổi với PV Báo Lao Động, ông Nguyễn Thanh Huy - Phó Trưởng Ban QLCKCN tỉnh Hòa Bình cho biết, đầu năm 2022, đơn hàng cho các công ty trong KCN có xu hướng tăng. Đa số các công ty đều đang mở rộng sản xuất, cần tuyển thêm lao động như: Công ty Nissin, Công ty R, công ty Transon, Doosung Tech...
“Tuy nhiên, số F0 và F1 đang tăng cao, doanh bị thiếu hụt lao động. Tính từ 24.11.2021 đến nay đã có 32/63 doanh nghiệp xuất hiện ca dương tính và trường hợp F1 phải cách ly, việc tuyển dụng bổ sung gặp khó khăn do phải đào tạo thay thế” - ông Huy cho biết thêm.
Ghi nhận của PV, hầu hết các công ty trên địa bàn tỉnh đều bị ảnh hưởng sản xuất bởi thiếu hụt công nhân do dịch bệnh.
Lãnh đạo của một công ty chuyên sản xuất, lắp ráp linh kiện điện tử tại KCN Bờ trái Sông Đà (TP Hoà Bình) chia sẻ: "Tổng số công nhân của công ty có hơn 600 người, đến nay đã có gần 400 người phải nghỉ làm do mắc COVID-19, chỉ còn không đến 200 người làm việc tại nhà máy".
Theo đại diện công ty này, việc thiếu hụt công nhân khiến tình hình sản xuất của công ty bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
"Nếu như trước đây, mỗi đơn hàng sẽ được vận chuyển một lần theo đường hàng không thì nay do không sản xuất kịp, chúng tôi đành chia nhỏ đơn hàng và giao thành từng lần, khiến chi phí vận chuyển tăng cao. Công ty cũng đã đăng tuyển thêm 500 công nhân để phục vụ sản xuất" - vị đại diện chia sẻ.
Bên cạnh đó, nhờ thực hiện tốt các biện pháp trong phòng, chống dịch bệnh, nhiều công ty vẫn duy trì, đảm bảo được tình hình sản xuất.
Bà Nguyễn Thị Thuỷ - Phó Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần Tập đoàn Minh Trung Việt Nam tại Hoà Bình chia sẻ: "Do công ty chúng tôi sản xuất trên dây chuyền hiện đại khép kín, các công nhân làm việc cách xa nhau và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch nên từ đầu mùa dịch đến nay, cả công ty chỉ có 10 ca dương tính với virus Sars-CoV-2".
“Nhờ đó, tình hình hoạt động và sản xuất của công ty không có nhiều ảnh hưởng, các đơn hàng vẫn đảm bảo giao đủ cho khách hàng” - bà Thuỷ cho biết thêm.
Theo Ban quản lý các KCN tỉnh Hoà Bình, đến nay, số ca đã khỏi bệnh tại các doanh nghiệp là trên 1.700 trường hợp chiếm khoảng 45% số ca dương tính. Các doanh nghiệp trong các KCN đều khắc phục khó khăn, sản xuất kinh doanh ổn định và nỗ lực thực hiện các phương án đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19 trong doanh nghiệp.