Chùa Hương vắng vẻ ngày Rằm tháng Giêng

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 15.2 (Rằm tháng Giêng), du khách đến khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) vắng vẻ, thưa thớt.
Ngày mai (16.2) chùa Hương chính thức mở cửa đón khách trở lại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, lượng khách đổ về chùa Hương vẫn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Trước ngày Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội) chính thức mở cửa trở lại, lượng khách đến chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực suối Yến (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức), lượng thuyền đò chở khách vào bên trong chỉ lác đác vài chuyến.
Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực suối Yến (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức), lượng thuyền đò chở khách vào bên trong chỉ lác đác vài chuyến.
Lối đi quanh khu vực đền Trình khá vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Dù các tiểu thương cố gắng mời chào du khách nhưng không khả quan khi thi thoảng mới có vài người đi qua.
Lối đi quanh khu vực đền Trình khá vắng vẻ, thưa thớt người qua lại. Dù các tiểu thương cố gắng mời chào du khách nhưng không khả quan khi thi thoảng mới có vài người đi qua.
Nhìn từ trên cao, các con thuyền nằm im lìm, ngay ngắn xếp hàng cạnh nhau.
Nhìn từ trên cao, các con thuyền nằm im lìm, xếp hàng cạnh nhau.
 
Anh Lê Gia Bảo (Phúc Thọ, Hà Nội) cùng bạn gái đến chùa Hương du xuân cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến đây. Tuy nhiên, khác xa với những hình ảnh theo dõi trên các phương tiện truyền thông về chùa Hương đông đúc, anh khá bất ngờ khi chùa Hương vắng vẻ đến lạ.
Anh Đào Tiến Huy (đội môi trường chùa Hương) cùng đồng nghiệp của mình đang nhặt rác quanh khu vực suối Yến. Theo anh Huy, đội môi trường chùa Hương làm công tác vệ sinh môi trường từ đền Trình đến cầu Yến Vỹ khoảng  4 -5 lượt/ngày tuỳ số lượng khách đông hay vắng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lượng khách đến không đông đúc nên anh và đồng nghiệp cũng chưa quá vất vả.
Anh Đào Tiến Huy (đội môi trường chùa Hương) cùng đồng nghiệp của mình đang nhặt rác quanh khu vực suối Yến. Theo anh Huy, đội môi trường chùa Hương làm công tác vệ sinh môi trường từ đền Trình đến cầu Yến Vỹ khoảng 4 -5 lượt/ngày tuỳ số lượng khách đông hay vắng. Tuy nhiên, những ngày gần đây, lượng khách đến rải rác nên anh và đồng nghiệp cũng chưa quá vất vả.
Có thể thấy, từng top người di chuyển vào chùa Hương với phong thái ung dung. Anh Lê Gia Bảo (Phúc Thọ, Hà Nội) cùng bạn gái đến chùa Hương du xuân cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến đây. Tuy nhiên, khác xa với những hình ảnh theo dõi trên các phương tiện truyền thông về chùa Hương đông đúc, anh khá bất ngờ khi chùa Hương vắng vẻ đến lạ.
Chùa Hương không còn cảnh đông đúc, chen lấn như mọi năm.
Nhiều gia đình hạn chế số thuyền hạ thuỷ vì cho rằng lượng khách không đông như những năm trước.
Nhiều tiểu thương hạn chế số thuyền hạ thuỷ vì cho rằng lượng khách không đông như những năm trước.
Cảnh tượng vắng lặng ở bến Yến.
Cảnh tượng vắng vẻ ở bến Yến.
 
Một số người dân mua đồ phóng sinh tại suối Yến trong ngày Rằm tháng Giêng.
 
Chị Huyền Trang và Hồng Nhung (Kim Bảng, Hà Nam) tranh thủ khi chùa Hương vắng khách để chụp ảnh đầu Xuân.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Du khách cần chú ý điều gì khi chùa Hương mở cửa trở lại?

Thiện Minh |

Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) khuyến cáo người dân chưa tiêm vaccine không nên đến khu di tích.

Giá vé thắng cảnh, cáp treo và vé đò chùa Hương năm 2022 có gì thay đổi?

Thiện Minh |

Theo đó, giá vé Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), giá cáp treo và giá đò nhiều năm nay không thay đổi.

Người dân phấn khởi trước ngày chùa Hương mở cửa đón khách trở lại

THIỆN NHÂN - MAI HƯƠNG |

Không chỉ người dân xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) cảm thấy vui mừng khi chùa Hương mở cửa trở lại mà du khách thập phương cũng cảm thấy phấn khởi, háo hức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Du khách cần chú ý điều gì khi chùa Hương mở cửa trở lại?

Thiện Minh |

Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) khuyến cáo người dân chưa tiêm vaccine không nên đến khu di tích.

Giá vé thắng cảnh, cáp treo và vé đò chùa Hương năm 2022 có gì thay đổi?

Thiện Minh |

Theo đó, giá vé Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương), giá cáp treo và giá đò nhiều năm nay không thay đổi.

Người dân phấn khởi trước ngày chùa Hương mở cửa đón khách trở lại

THIỆN NHÂN - MAI HƯƠNG |

Không chỉ người dân xã Hương Sơn (Mỹ Đức, Hà Nội) cảm thấy vui mừng khi chùa Hương mở cửa trở lại mà du khách thập phương cũng cảm thấy phấn khởi, háo hức.