Hoà Bình: Khu du lịch nổi tiếng vắng du khách vì dịch bệnh

Khánh Linh |

Hòa Bình - Những ngày đầu năm 2022, khu du lịch nổi tiếng ở Hòa Bình vắng vẻ du khách vì dịch bệnh.

 
Khu danh lam thắng cảnh Chùa Tiên ở huyện Lạc Thủy - một trong những địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Hòa Bình vắng vẻ du khách trong những ngày đầu năm. Ảnh: Khánh Linh.
 
Ghi nhận của PV Báo Lao Động, khu danh lam thắng cảnh Chùa Tiên vô cùng vắng vẻ và ảm đạm. Bãi đỗ xe điện chỉ lác đác vài xe và không có khách đi.
Những địa điểm gửi xe vắng vẻ...
Những điểm gửi xe vắng vẻ.
Không có bất kỳ chiếc xe nào được gửi trong bãi đỗ.
Không có bất kỳ chiếc xe nào được gửi trong bãi đỗ.
Hầu hết các cửa hàng ở đây đều quây kín bạt, đóng cửa, nghỉ bán do không có người mua, chỉ còn vài cửa hàng bán đồ ăn vặt và đồ lưu niệm mở cửa nhưng cũng  không có khách.
Hầu hết các cửa hàng ở đây đều quây kín bạt, đóng cửa, nghỉ bán do không có người mua, chỉ còn vài cửa hàng bán đồ ăn vặt và đồ lưu niệm mở cửa nhưng cũng không có khách.
Chia sẻ với PV,  anh Bùi Văn Thành, người bán hàng ở khu du lịch cho biết: “Năm nay vẫn có khách nhưng ít lắm, so với mọi năm chỉ bằng 1/10. Các năm khác, ở đây thường xuyên xảy ra tắc đường, du khách chen chúc nhau, bãi xe không còn chỗ. Nhưng năm nay, hàng quán ế ẩm, bãi để xe chẳng có ai“.
Chia sẻ với PV, anh Bùi Văn Thành, người bán hàng ở khu du lịch cho biết: “Năm nay vẫn có khách nhưng ít lắm, so với mọi năm chỉ bằng 1/10. Các năm khác, ở đây thường xuyên xảy ra tắc đường, du khách chen chúc nhau, bãi xe không còn chỗ. Nhưng năm nay, hàng quán ế ẩm, bãi để xe chẳng có ai“.
Bên trong khu danh thắng không có 1 bóng người.
Bên trong khu danh thắng không có 1 bóng người, trong khi ở khu vực này những năm trước dập dìu người qua lại.
Mặc dù vắng khách du lịch nhưng công tác phong dịch vẫn được đảm bảo.
Mặc dù vắng khách du lịch nhưng công tác phòng dịch vẫn được đảm bảo. Những biển báo nhắc nhở đeo khẩu trang hay quét mã QR khai báo y tế được đặt ở các vị trí dễ thấy trong khu danh thắng.
 
Ông Đinh Ngọc Tân - Phó Ban quản lý các khu di tích huyện Lạc Thuỷ cho biết: “Từ thời điểm khai hội (mùng 4 Tết) đến thời điểm này, khu du lịch Chùa Tiên - Đầm Đa mới chỉ đón gần 9.000 lượt khách. Trước khi có dịch, mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 12.000-15.000 lượt khách đến tham quan, chiêm bái tại đây. Nhưng năm nay, cao điểm nhất cũng chỉ có 1.500 lượt khách một ngày".
Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Chùa Hương vắng vẻ ngày Rằm tháng Giêng

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 15.2 (Rằm tháng Giêng), du khách đến khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) vắng vẻ, thưa thớt.

Phủ Tây Hồ vắng vẻ trước ngày Rằm tháng Giêng

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Theo ghi nhận của phóng viên vào trước ngày Rằm tháng Giêng, lượng khách đến Phủ Tây Hồ không đông đúc như mọi năm.


Hà Nội: Bất ngờ khung cảnh vắng vẻ ở Phủ Tây Hồ ngày đầu hoạt động trở lại

Hoàng Vũ - Tạ Quang |

Hà Nội - Dù đã vào thời điểm gần giờ trưa ngày 9.2, nhưng trong ngày đầu tiên mở cửa hoạt động trở lại, Phủ Tây Hồ vẫn khá vắng vẻ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Chùa Hương vắng vẻ ngày Rằm tháng Giêng

Nhóm PV |

Theo ghi nhận của phóng viên vào ngày 15.2 (Rằm tháng Giêng), du khách đến khu Di tích và thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) vắng vẻ, thưa thớt.

Phủ Tây Hồ vắng vẻ trước ngày Rằm tháng Giêng

Hải Nguyễn - Mai Hương |

Theo ghi nhận của phóng viên vào trước ngày Rằm tháng Giêng, lượng khách đến Phủ Tây Hồ không đông đúc như mọi năm.


Hà Nội: Bất ngờ khung cảnh vắng vẻ ở Phủ Tây Hồ ngày đầu hoạt động trở lại

Hoàng Vũ - Tạ Quang |

Hà Nội - Dù đã vào thời điểm gần giờ trưa ngày 9.2, nhưng trong ngày đầu tiên mở cửa hoạt động trở lại, Phủ Tây Hồ vẫn khá vắng vẻ.