Hàng chục tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, người lao động tỉnh Hậu Giang

PHƯƠNG ANH |

Chiều 29.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 3 (khóa XI) và tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tham dự có Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương.

Trong năm 2023, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn Hậu Giang tiếp tục quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức thiết thực đa dạng.

Nhân dịp Chợ Tết Công đoàn, Tết Sum vầy - Xuân gắn kết, Tháng Công nhân, các cấp Công đoàn đã trao tặng trên 28.000 phần quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 14 tỉ đồng; tặng 15.000 phiếu mua hàng giảm giá trị giá 1 tỉ đồng.

Trong năm, các cấp Công đoàn trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đau ốm, bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo... Tổng số 35.216 trường hợp, số tiền trên 10,4 tỉ đồng.

Các cấp Công đoàn bàn giao 123 căn “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên với tổng số tiền trên 4,9 tỉ đồng. Vận động đoàn viên, người lao động tham gia đóng góp Quỹ Tấm lòng Vàng năm 2023, được trên 2 tỉ đồng.

Có 4.260 đoàn viên, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng được hỗ trợ với tổng số tiền trên 4,8 tỉ đồng.

Trong năm, có 14.643 đoàn viên, người lao động được thụ hưởng với số tiền gần 5,2 tỉ đồng từ các chương trình phúc lợi do các cấp Công đoàn triển khai.

Các Công đoàn cơ sở chủ động thương lượng với người sử dụng lao động nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động, đã có 52 doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca cho người lao động với giá trị từ 18.000 - 31.000 đồng.

Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn 2023 được tặng cờ, bằng khen của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Hậu Giang
Các tập thể có thành tích tiêu biểu trong hoạt động công đoàn 2023 được tặng cờ, bằng khen. Ảnh: LĐLĐ tỉnh Hậu Giang

Trong năm đã thực hiện 176 công trình chào mừng đại hội Công đoàn cơ sở, 88 công trình chào mừng đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 54 công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn tỉnh Hậu Giang (đã công nhận, gắn biển 40 công trình, tổng giá trị các công trình trên 258,7 tỉ đồng) và đăng ký 2 công trình chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thực hiện 17 mô hình đột phá trong hoạt động Công đoàn.

Thực hiện Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, các cấp Công đoàn Hậu Giang đã có 69.649 sáng kiến tham gia (đứng thứ 7 cả nước về số lượng sáng kiến tham gia và đứng thứ 8 cả nước về số lượng sáng kiến hợp lệ). Công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ở doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước được quan tâm, tạo điều kiện cho công nhân, lao động gia nhập vào tổ chức Công đoàn,...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu các cấp Công đoàn trong tỉnh quán triệt tinh thần phát triển đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở là nhiệm vụ sống còn của tổ chức; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trình độ, kỹ năng, phương pháp công tác, chủ động thích ứng với sự thay đổi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đề nghị Công đoàn Hậu Giang thực hiện tốt hơn nữa chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động. Trước hết là thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho công nhân lao động trên tinh thần đảm bảo mỗi đoàn viên, người lao động trong tỉnh được hưởng Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đầy đủ, trọn vẹn, an toàn và ấm áp.

Tổ chức tốt các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong hệ thống Công đoàn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động của công nhân, viên chức, lao động; tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PHƯƠNG ANH
TIN LIÊN QUAN

Hơn 1.000 phần quà trao tay công nhân lao động khó khăn ở Hậu Giang

MỸ LY |

Hậu Giang - Ngày 27.12, Khối thi đua các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hậu Giang biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ trong bảo vệ an ninh tổ quốc

TẠ QUANG |

Chiều 22.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2018 – 2023.

Cận cảnh con đường lúa gạo, điểm checkin mới ở Hậu Giang

PHƯƠNG ANH - BÍCH NGỌC |

Hậu Giang - Được xây dựng dọc kênh xáng Xà No với 20.000 chậu lúa dùng để phối cảnh, Con đường lúa gạo Việt Nam trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan, checkin trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.

Tập đoàn Delta tăng vốn khủng sau ồn ào nợ bảo hiểm xã hội

Quang Dân |

Hồi đầu tháng 12.2023, Tập đoàn Delta và các thành viên trong hệ sinh thái của mình xuất hiện trong danh sách các doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm do Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội công bố.

Gần 15 năm, vành đai nghìn tỉ ở Hà Nội mới hoàn tất giải phóng mặt bằng

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Dự án xây dựng đường Vành đai 2,5 từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A dài 2km, tổng mức đầu tư 1.300 tỉ đồng đến nay mới hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng sau 14 năm trì trệ.

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu, nhiệt độ giảm mạnh xuống âm 40 độ C

Thanh Hà |

Rét đậm kỷ lục bao trùm Bắc Âu khiến Phần Lan, Thụy Điển ghi nhận đợt lạnh mạnh nhất mùa đông năm nay, với nhiệt độ giảm sâu xuống âm 40 độ C ngày 2.1.

Trí tuệ nhân tạo Việt Nam kỳ vọng đến năm 2030 sẽ đóng góp 14.000 tỉ đồng

NGUYỄN ĐĂNG |

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ tác động tới hiệu suất và cải thiện kỹ năng cá nhân của nhiều thế hệ, không những cho doanh nghiệp, mà ở tầm vóc quốc gia. Đồng thời sẽ đóng góp hàng chục nghìn tỉ đồng cho kinh tế số Việt Nam.

Các cuộc bầu cử trong năm 2024 tác động đến tương lai thế giới

Linh Nhi |

Các quốc gia có tổng dân số hơn 4 tỉ người, chiếm gần một nửa dân số thế giới, sẽ chọn đại diện của họ trong 5 năm tới tại hơn 60 cuộc bầu cử quốc gia năm 2024.

Hơn 1.000 phần quà trao tay công nhân lao động khó khăn ở Hậu Giang

MỸ LY |

Hậu Giang - Ngày 27.12, Khối thi đua các công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Hậu Giang biểu dương điển hình tiên tiến CNVCLĐ trong bảo vệ an ninh tổ quốc

TẠ QUANG |

Chiều 22.12, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Hậu Giang phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2018 – 2023.

Cận cảnh con đường lúa gạo, điểm checkin mới ở Hậu Giang

PHƯƠNG ANH - BÍCH NGỌC |

Hậu Giang - Được xây dựng dọc kênh xáng Xà No với 20.000 chậu lúa dùng để phối cảnh, Con đường lúa gạo Việt Nam trở thành địa điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan, checkin trong khuôn khổ Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam - Hậu Giang 2023.