Hải Phòng: Lần đầu tiên tổ chức Hội thi kiến thức cho CN nhà trọ

Mai Chi |

Ngày 12.5, tại Nhà văn hóa thể thao xã Tân Tiến (huyện An Dương, TP Hải Phòng), Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Phát triển và hội nhập, Tổ chức Oxfam Việt Nam tổ chức Hội thi Rung chuông vàng kiến thức tài năng người lao động dành cho những công nhân đang ở trọ.

Đây là chương trình trong dự án “Nâng cao vị thế của lao động di cư ở Việt Nam tại Hải Phòng”.

Theo ông Nguyễn Hồng Quang – PCT Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng: Hội thi Rung chuông vàng “kiến thức, tài năng người lao động” là một sự kiện đặc biệt mà Công đoàn KKT chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019); 64 năm ngày Giải phóng Hải Phòng 13.5 và hưởng ứng Tháng công nhân năm 2019.

Theo ông Quang, mục đích của hội thi là góp phần nâng cao kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật, giúp công nhân nhập cư tự biết bảo vệ quyền của mình. Tạo mối quan hệ gắn bó, thân thiện giữa công nhân nhập cư với nhau và với người dân địa phương, từ đó giúp công nhân nhập cư hòa nhập tốt hơn với cuộc sống tại địa phương.

Ngoài 6 nhóm công nhân tham gia hội thi, còn có 250 CNLĐ đang ở trọ quanh khu vực này tham gia, cổ động viên chương trình để tìm hiểu kiến thức về pháp luật, an toàn giao thông và phòng chống quấy rối tình dục

Lần đầu tiên các công nhân nhà trọ tại Hải Phòng được trực tiếp tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật
Lần đầu tiên các công nhân nhà trọ tại Hải Phòng được trực tiếp tham gia cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật

Hiện nay Hải Phòng đang có 13 KCN với 288 DN và gần 120.000 lao động, tỷ lệ lao động nhập cư tại các KCN là 18,4% (năm 2017), hiện nay tỷ lệ này còn cao hơn nữa và sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Nhận thức vai trò, ảnh hưởng của lao động nhập cư với sự phát triển của thành phố và tổ chức công đoàn, từ tháng 6.2018 Công đoàn khu kinh tế Hải Phòng phối hợp với Trung tâm phát triển và hội nhập (CDI) triển khai dự án “Nâng cao vị thế của lao động di cư ở Việt Nam tại Hải Phòng”, thành lập 06 nhóm công nhân nhà trọ với 105 công nhân tại xã Tân Tiến, huyện An Dương.

Nhóm công nhân nhà trọ được hỗ trợ sinh hoạt nhóm theo từng tháng và duy trì sinh hoạt nhóm 01 lần/tháng với nhiều chủ đề khác nhau về tiền lương, thưởng Tết, thời giờ làm việc, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, điện nước, y tế, giáo dục, an ninh trật tự…

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng dự lễ hội Hoa Phượng đỏ TP. Hải Phòng 2019

Mai Chi |

Tối 10.5, tại Quảng trường Nhà hát TP. Hải Phòng, đã diễn ra Lễ hội Hoa phượng lần thứ 8 do TP. Hải Phòng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 – 13.5.2019).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Mai Chi |

Sáng 10.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) để chuẩn bị kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XIV sắp tới.

Hải Phòng đưa hàng loạt công trình nghìn tỉ đồng vào sử dụng

Mai Chi |

Hàng loạt các công trình nghìn tỉ đồng đã được Hải Phòng đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.

Linh vật mèo sen trên Đất Sen Hồng

Lục Tùng |

Đồng Tháp – Tận dụng lá sen tại quê nhà, tỉnh Đồng Tháp - Đất Sen Hồng, đã tạo ra linh vật mèo vô cùng độc đáo.

Để 2023 may mắn, tham khảo ngay điểm đến cho 12 con giáp

Ý Yên |

Chọn hướng xuất hành may mắn có thể giúp bạn mở ra một năm 2023 hanh thông. Hãy tham khảo gợi ý hướng xuất hành theo tuổi cho hành trình du xuân Quý Mão.

Đường phố chật cứng, chợ Tết tấp nập ngày cuối cùng của năm

Văn Đức |

Yên Bái - Khu vực chợ trung tâm huyện Văn Yên vẫn tấp nập, đường phố chật cứng người mua sắm trong ngày 30 Tết.

Hoa quả độc lạ cho mâm cúng gia tiên ngày Tết Nguyên đán

Minh Hà - Việt Anh |

Dịp Tết năm nay, tại chợ đầu mối hoa quả Long Biên (Hà Nội) xuất hiện nhiều loại nông sản độc lạ. Trong số đó không thể thiếu những loại trái cây tạo hình.

Nhiều cung đường, địa điểm tham quan của Thủ đô vắng vẻ chiều 30 Tết

Hải Danh - Bùi Thơm |

Hà Nội - Chiều 30 Tết, các tuyến đường, địa điểm tham quan du lịch tại Hà Nội bình yên, vắng vẻ và không còn kẹt xe như những ngày trước đó.

Thủ tướng dự lễ hội Hoa Phượng đỏ TP. Hải Phòng 2019

Mai Chi |

Tối 10.5, tại Quảng trường Nhà hát TP. Hải Phòng, đã diễn ra Lễ hội Hoa phượng lần thứ 8 do TP. Hải Phòng tổ chức nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13.5.1955 – 13.5.2019).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc cử tri Hải Phòng

Mai Chi |

Sáng 10.5, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Kiến Thụy (TP Hải Phòng) để chuẩn bị kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khoá XIV sắp tới.

Hải Phòng đưa hàng loạt công trình nghìn tỉ đồng vào sử dụng

Mai Chi |

Hàng loạt các công trình nghìn tỉ đồng đã được Hải Phòng đưa vào sử dụng nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng.