Gói hỗ trợ tín dụng 20.000 tỉ đồng: NLĐ có nhu cầu vay rất lớn

Hà Anh |

Ngày 30.8, sau những chuyến khảo sát về nhu cầu, mong muốn thực tế của NLĐ về hỗ trợ tín dụng tại một số địa phương, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Trần Thị Thanh Hà - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐVN - cho biết, người lao động (NLĐ) có nhu cầu được vay, hỗ trợ tín dụng rất lớn.

Ghi nhận ý kiến của NLĐ và chủ doanh nghiệp

Bà Trần Thị Thanh Hà cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các gói tín dụng dành cho NLĐ nhằm hạn chế tình trạng “tín dụng đen”, Tổng LĐLĐVN phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và một số doanh nghiệp tài chính thí điểm triển khai Chương trình hỗ trợ tín dụng cho NLĐ (Chương trình tín dụng) tại một số tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo triển khai Chương trình tín dụng hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của NLĐ, phù hợp với điều kiện của địa phương, doanh nghiệp, Tổng LĐLĐVN đã tiến hành khảo sát, ghi nhận ý kiến NLĐ tại một số địa phương, đơn vị.

Mục đích của việc khảo sát nhằm nắm bắt nhu cầu, mong muốn thực tế của NLĐ về hỗ trợ tín dụng, làm cơ sở thiết kế các sản phẩm hỗ trợ tín dụng cho NLĐ; lấy ý kiến về một số sản phẩm tín dụng dự kiến dành cho NLĐ vay của các đối tác tham gia Chương trình tín dụng; trao đổi với các cấp công đoàn, người sử dụng lao động về cách thức triển khai các sản phẩm phù hợp với điều kiện của NLĐ, doanh nghiệp và địa phương.

Vừa qua, Tổng LĐLĐVN đã thành lập 2 đoàn và tiến hành khảo sát tại các tỉnh Bình Dương, Quảng Nam, TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nghệ An, Long An, Đồng Nai.

Đối tượng khảo sát là người sử dụng lao động, chủ tịch công đoàn cơ sở; NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất… Với hình thức khảo sát là trực tiếp trao đổi, thu thập ý kiến đối với cán bộ công đoàn các cấp, NLĐ tại trụ sở LĐLĐ tỉnh hoặc Công đoàn các khu công nghiệp; trực tiếp trao đổi, làm việc với người sử dụng lao động tại doanh nghiệp.

Doanh nghiệp ủng hộ Chương trình tín dụng 20.000 tỉ đồng

Sau khi kết thúc khảo sát, bà Trần Thị Thanh Hà cho biết, NLĐ có nhu cầu rất lớn về hỗ trợ tín dụng vì gặp nhiều khó khăn do thu nhập thấp; rào cản thủ tục khi vay ngân hàng; sức ép thanh toán lãi cao khi vay “tín dụng đen”.

“Qua trao đổi thông tin từ người lao động, đoàn khảo sát của Tổng LĐLĐVN đã ghi nhận mong muốn của họ là sẽ được vay từ các gói hỗ trợ tín dụng của các ngân hàng chính thống, với quy trình nhanh gọn, thuận lợi, không có những quy định khắt khe về thế chấp tài sản, đặc biệt là lãi suất thấp không như mức “cắt cổ” của các đối tượng “tín dụng đen”… NLĐ muốn được vay từ gói hỗ trợ tín dụng để dành đóng học phí cho con dịp đầu năm; dùng để học tập, nâng cao tay nghề để có việc làm ổn định, thu nhập cao hơn; mua nhà, sắm sửa đồ đạc…” - bà Hà cho biết.

Trong quá trình khảo sát tại các địa phương, đoàn công tác của Tổng LĐLĐVN và đối tác ngân hàng đã nhận được sự hợp tác, đồng tình ủng hộ của lãnh đạo các doanh nghiệp. Bởi họ cho rằng, nếu được hỗ trợ tín dụng, người lao động sẽ có cuộc sống ổn định hơn, gắn bó với doanh nghiệp, do đó doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi để các đối tác của Tổng LĐLĐVN tới triển khai các gói hỗ trợ tín dụng cho NLĐ…

Về thời điểm triển khai gói hỗ trợ tín dụng cho NLĐ, bà Trần Thị Thanh Hà cho biết, sau khi có báo cáo từ ban chuyên môn của Tổng LĐLĐVN và các ngân hàng, Tổng LĐLĐVN sẽ phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các doanh nghiệp đối tác tổng hợp kết quả khảo sát làm căn cứ phối hợp, cùng xây dựng các sản phẩm tín dụng, Chương trình tín dụng cho NLĐ đảm bảo phù hợp, hiệu quả. Sau đó sẽ triển khai chương trình hỗ trợ tín dụng 20.000 tỉ đồng cho NLĐ vay với lãi xuất thấp, trong thời gian sớm nhất.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Hà Nội ngăn chặn hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”

Kiều Vũ |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Thủ đô chủ động tham mưu  cấp ủy, đồng thời phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, nhất là ở các khu công nghiệp, chế xuất, những nơi có đông công nhân lao động…

"Ngân hàng Nhà nước đợi cuối năm mới nới room tín dụng là quá trễ"

Lan Hương |

"Không nới room tín dụng ngay thì cực kỳ khó giải ngân với gói hỗ trợ lãi suất. Nếu ngân hàng đã hết hạn mức tăng trưởng tín dụng thì làm sao có thể giải ngân được gói hỗ trợ lãi suất", TS Cấn Văn Lực nói.

Người lao động mong gói 20.000 tỉ đồng sớm được triển khai

Hoàng Văn Minh |

Người lao động ở Thành phố Đà Nẵng mong gói 20.000 tỉ đồng cho công nhân vay tiêu dùng để xoá sổ “tín dụng đen” sớm được triển khai và đơn giản thủ tục để họ có cơ hội tiếp cận.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Công đoàn Hà Nội ngăn chặn hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”

Kiều Vũ |

Hà Nội – Các cấp Công đoàn Thủ đô chủ động tham mưu  cấp ủy, đồng thời phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp và người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền về phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, nhất là ở các khu công nghiệp, chế xuất, những nơi có đông công nhân lao động…

"Ngân hàng Nhà nước đợi cuối năm mới nới room tín dụng là quá trễ"

Lan Hương |

"Không nới room tín dụng ngay thì cực kỳ khó giải ngân với gói hỗ trợ lãi suất. Nếu ngân hàng đã hết hạn mức tăng trưởng tín dụng thì làm sao có thể giải ngân được gói hỗ trợ lãi suất", TS Cấn Văn Lực nói.

Người lao động mong gói 20.000 tỉ đồng sớm được triển khai

Hoàng Văn Minh |

Người lao động ở Thành phố Đà Nẵng mong gói 20.000 tỉ đồng cho công nhân vay tiêu dùng để xoá sổ “tín dụng đen” sớm được triển khai và đơn giản thủ tục để họ có cơ hội tiếp cận.