Gỡ khó cho xuất khẩu lao động ở Ninh Bình

Trường Lâm |

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình vừa ban hành kế hoạch nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Được cho là một tỉnh có tiềm năng về xuất khẩu lao động, nhưng những năm gần đây, Ninh Bình chưa khai thác hết lợi thế này.

Theo thống kê, mỗi năm Ninh Bình chỉ xuất khẩu khoảng trên 1.000 lao động. Con số này quá khiêm tốn nếu so sánh với Nghệ An - địa phương đã xuất khẩu tới 11.500 lao động chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023.

Một lãnh đạo Trường Cao đẳng Cơ giới Ninh Bình cho biết: Xuất khẩu lao động là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động.

Tính đến thời điểm này, nhà trường đã đưa hàng trăm sinh viên đi lao động tại nước ngoài dưới hình thức thực tập sinh. Trong đó, chủ yếu là tham gia vào thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước Trung Đông. Tuy nhiên, theo đánh giá, số lượng sinh viên tham gia vào thị trường xuất khẩu lao động nước ngoài trong các cơ sở đào tạo nghề vẫn chưa xứng với tiềm năng thực tế.

Về hiệu quả, anh Nguyễn Tiến Dũng - 28 tuổi, ở Kim Sơn, Ninh Bình - cho biết: “3 năm trước tôi đã đăng kí đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Đi Nhật về tôi đã dành dụm được hơn 350 triệu cho gia đình”.

Kế hoạch mới ban hành của UBND tỉnh Ninh Bình khẳng định: Kế hoạch nhằm quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 20- CT/TW, Kế hoạch số 127-KH/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới.

Mục tiêu của kế hoạch là phấn đấu mỗi năm toàn tỉnh đưa 1.400 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Thực hiện 100% lao động được đào tạo ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết trước khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Để đảm bảo bế hoạch, UBND Ninh Bình yêu cầu: “Tập trung tuyên truyền, phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đưa người lao động của tỉnh đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong tình hình mới; các chính sách hỗ trợ về vốn vay đối với người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; những mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Công khai, minh bạch các thông tin về thị trường lao động, các khoản phí... để người lao động biết và tự do lựa chọn ngành nghề, hình thức làm việc phù hợp.

Chủ động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức của người lao động trong việc tuân thủ pháp luật Việt Nam và pháp luật, phong tục, tập quán của nước đến làm việc, mục tiêu hạn chế tình trạng người lao động vi phạm pháp luật tại nước sở tại, không về nước sau khi hết hạn hợp đồng.

Trường Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nhiều người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động, Bạc Liêu nỗ lực ngăn chặn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân không tin lời những lời hứa đi lao động Hà Quốc, Nhật Bản… trên mạng xã hội hoặc đi theo đường du lịch, người thân giới thiệu.

Bị giảm việc, công nhân mong chờ được xuất khẩu lao động

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng không được tăng ca, làm thêm kéo dài từ cuối tháng 12.2022 đến nay, anh Hùng đã tính đến việc đi xuất khẩu lao động Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài giải quyết nỗi lo chi phí hơn 100 triệu đồng, anh Hùng còn ái ngại việc học ngoại ngữ ở độ tuổi gần 40.

Nhiều người ở Lâm Đồng chọn xuất khẩu lao động để lập thân, lập nghiệp

Phan Tuấn |

Hiện nay, nhiều bạn trẻ ở Lâm Đồng đang có xu hướng chọn kênh xuất khẩu lao động để làm hành trang lập thân, lập nghiệp.

Giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu lao động từ 1.7.2023

Hoàng Quang |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ 1.7.2023 đến hết 31.12.2023) quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh xuất hiện tình trạng ế khách

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TP Hồ Chí Minh hiện có 17 trung tâm đăng kiểm với 33 dây chuyền hoạt động có khả năng tiếp nhận khoảng 1.980 xe/ngày, nhưng thực tế chỉ có khoảng 1.355 xe/ngày tới đăng kiểm, đạt chưa tới 70% năng lực đáp ứng. Hiện nay, tình trạng đăng kiểm ùn ứ đã hết, thay vào đó nhiều trung tâm đăng kiểm vắng khách.

Vụ tấn công ở Đắk Lắk có chỉ đạo, tiếp tay của thế lực nước ngoài

PHẠM ĐÔNG |

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Bệnh nhi mắc tay chân miệng nhập viện tăng, các giường bệnh viện chật kín

NGUYỄN LY |

TP Hồ Chí Minh - Nếu như tuần trước, Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận khoảng 50 bệnh nhi đang điều trị thì trong tuần này có đến 200 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng phải nhập viện.

Người dân khiếp sợ với tình hình giao thông quanh nút giao Mai Dịch

Tô Thế - Phúc Đạt |

Hà Nội - Các tuyến đường xung quanh nút giao Mai Dịch những ngày này thường xuyên xảy ra ùn tắc, không kể giờ cao điểm hay thấp điểm. Một số người dân đã phải đứng chờ ven đường để vãn xe mới dám đi qua nút giao này.

Nhiều người sập bẫy lừa xuất khẩu lao động, Bạc Liêu nỗ lực ngăn chặn

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Bạc Liêu đề nghị người dân không tin lời những lời hứa đi lao động Hà Quốc, Nhật Bản… trên mạng xã hội hoặc đi theo đường du lịch, người thân giới thiệu.

Bị giảm việc, công nhân mong chờ được xuất khẩu lao động

LƯƠNG HẠNH |

Tình trạng không được tăng ca, làm thêm kéo dài từ cuối tháng 12.2022 đến nay, anh Hùng đã tính đến việc đi xuất khẩu lao động Đài Loan (Trung Quốc). Ngoài giải quyết nỗi lo chi phí hơn 100 triệu đồng, anh Hùng còn ái ngại việc học ngoại ngữ ở độ tuổi gần 40.

Nhiều người ở Lâm Đồng chọn xuất khẩu lao động để lập thân, lập nghiệp

Phan Tuấn |

Hiện nay, nhiều bạn trẻ ở Lâm Đồng đang có xu hướng chọn kênh xuất khẩu lao động để làm hành trang lập thân, lập nghiệp.

Giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép xuất khẩu lao động từ 1.7.2023

Hoàng Quang |

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 44/2023/TT-BTC (có hiệu lực thi hành từ 1.7.2023 đến hết 31.12.2023) quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. Trong đó, giảm 50% lệ phí cấp Giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.