Giải cơn khát nguồn nhân lực chất lượng cao để thu hút doanh nghiệp FDI

MINH HÀ |

Các doanh nghiệp FDI luôn cần nguồn nhân lực chất lượng cao để ứng dụng vào công nghệ mới. Vì vậy, việc chú trọng đào tạo lực lượng lao động có trình độ sẽ thu hút đầu tư nước ngoài.

Việt Nam thiếu hụt nhân lực chất lượng cao

Ông Đỗ Đức Trí - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cung ứng nhân lực Nhân Kiệt - cho biết, hiện nay, tại Việt Nam, số lượng lao động chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam còn hạn chế. Một số ngành đang thiếu hụt nhân sự như công nghệ thông tin, chíp, bán dẫn, điện tử viễn thông...

“Trong những tháng cuối năm 2023, chúng tôi được nhiều doanh nghiệp nước ngoài đặt hàng tuyển dụng hàng nghìn lao động có trình độ nhưng chỉ đáp ứng được 20-30%” - ông Trí nói.

Theo ông Trí, nguyên nhân của thực trạng trên là do lao động Việt Nam còn thiếu kỹ năng, kinh nghiệm thực tế. Để bù đắp thiếu hụt nhân lực chất lượng cao, nhiều doanh nghiệp nước ngoài như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản đã mang lao động từ nước họ sang và đây là một sự lãng phí cơ hội lớn đối với lao động Việt Nam.

Theo số liệu từ Bộ LĐTBXH, trong năm 2023, tỉ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 27-27,5%.

Phát biểu tại Hội nghị Triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2024 do Bộ LĐTBXH tổ chức, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan - Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam - nhìn nhận, nguồn nhân lực của Việt Nam chưa đạt yêu cầu so với nhu cầu lao động theo hướng số hóa, hiện đại hóa như hiện nay. “Chúng ta phải đầu tư sâu cho lĩnh vực đào tạo nói chung và đào tạo nghề nói riêng thì mới nâng cao được chất lượng” - bà Doan nhấn mạnh.

Tăng cường đào tạo nhân lực để thu hút doanh nghiệp FDI

Theo bà Phạm Thị Thu Lan - Phó Viện trưởng Viện Công nhân và Công đoàn, Việt Nam cần có giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, có kỹ năng, đáp ứng được yêu cầu của nhà đầu tư.

Doanh nghiệp nên có sự hợp tác, liên kết chặt chẽ với nhà trường, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, chuyên gia giỏi để xây dựng chương trình đào tạo sát với thực tế của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, muốn thu hút người lao động tham gia quá trình đào tạo, nhà nước cũng cần có những chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm đảm bảo cuộc sống cho người lao động như tăng lương, hỗ trợ kinh phí đào tạo để họ yên tâm nâng cao tay nghề.

“Việc chú trọng đào tạo cho người lao động sẽ giúp Việt Nam có nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu trong chuyển đổi nền kinh tế từ những ngành dựa vào sức lao động sang lao động tri thức, lao động công nghệ cao. Điều này tạo nên sức hút để những doanh nghiệp nước ngoài sẵn sàng đầu tư vào Việt Nam” - bà Lan cho hay.

Về phía đơn vị đào tạo, ông Nguyễn Hồng Đăng - Phó Viện trưởng Viện Đào tạo quốc tế, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà - cho biết, mỗi năm trường này tuyển sinh hàng nghìn học viên để đào tạo nhiều ngành nghề có nhu cầu tuyển dụng cao của các doanh nghiệp, khu công nghiệp, riêng ngành kỹ thuật điện tử khoảng 600 học viên.

Hiện tại, Trường Cao đẳng Công nghệ Bắc Hà đang liên hết đào tạo, cung cấp nhân lực chất lượng cao theo đơn đặt hàng cho một số tập đoàn lớn như: Samsung (Hàn Quốc), Foxconn, BenQ (Đài Loan, Trung Quốc)...

Để đảm bảo các tiêu chí có tay nghề, ra trường có ngay việc thì học viên phải vừa học vừa làm, đào tạo đến đâu, đi thực tập tại doanh nghiệp đến đó. Trường còn chú trọng đào tạo ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu khắt khe của các doanh nghiệp nước ngoài.

“Trong bối cảnh Việt Nam đang thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao, việc cập nhật, đào tạo và bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho người lao động là vô cùng cần thiết. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn để đáp ứng nguồn lao động có trình độ cao theo đúng yêu cầu của doanh nghiệp” - ông Đăng nhấn mạnh.

MINH HÀ
TIN LIÊN QUAN

Thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn

Đức Mạnh |

Công nghiệp bán dẫn là một lĩnh vực khó cả trong đào tạo lẫn thu hút sinh viên tham gia học tập. Số lượng nhân lực vẫn thiếu hụt dù đã có nhiều bước tiến lớn trong công tác kêu gọi, thu hút vốn đầu tư và các thiết bị chuyển giao khoa học - công nghệ.

Thách thức phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành chip bán dẫn

Trà My |

Thách thức lớn nhất hiện nay là nguồn nhân lực. Hiện có trên 50 doanh nghiệp FDI lớn đã đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp vi điện tử và bán dẫn, trong đó lĩnh vực thiết kế vi mạch đòi hỏi nhiều nhất nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành phố Đà Nẵng chú trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Mai Hương |

Đà Nẵng hiện có 61 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 17 trường Cao đẳng, 6 trường Trung cấp, 12 Trung tâm giáo dục ngoại ngữ và 26 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thành phố luôn chú trọng đào tạo nghề, cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cao.

Dự án khủng ở Bình Dương chưa được giao đất đã "bán lúa non" cho 1.789 người

ĐÌNH TRỌNG |

Dự án bất động sản rộng 51ha tại thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chưa đầy đủ pháp lý, nhưng các đơn vị liên quan đã ký hợp đồng góp vốn với hơn 1.700 khách hàng. Đại diện Sở Xây Dựng Bình Dương cho biết, đây là hành vi lách quy định, quen gọi là "bán lúa non", Sở đã xử lý vi phạm này đối với chủ đầu tư.

Phát hiện căn nhà ở Phan Thiết liên quan đến hoạt động tiền giả

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Công an phát hiện căn nhà do nam thanh niên thuê ở giữa trung tâm thành phố Phan Thiết (Bình Thuận) có liên quan đến hoạt động tiền giả.

Ứng xử sau ly hôn nhìn từ cách Lưu Hương Giang nói về Hồ Hoài Anh

Anh Trang |

Sau những ồn ào từ Hồ Hoài Anh, Lưu Hương Giang vẫn giữ thái độ tích cực khi nói về chồng, chọn làm bạn sau khi ly hôn, nhiều người nhận định đây là lựa chọn văn minh và tốt cho 2 con của họ.

Chuyện về cô gái 20 tuổi với ước mơ được cắp sách đến trường... tiểu học

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Khoảng 1 tháng nay, lớp học 4E của cô giáo Lê Thị Liên, ở Trường Tiểu học Quảng Vinh (TP. Sầm Sơn) có thêm một học sinh đặc biệt, đó là em Đinh Thị Ngọc Ánh, em Ánh năm nay dù đã bước qua tuổi 20 và lớn hơn các bạn cùng lớp, nhưng em vẫn khao khát được đến lớp, đến trường; vậy nên Ánh đã viết đơn gửi đến thầy cô và nhà trường để xin đi học.

Bổ nhiệm hai phó giám đốc công an, tặng huân chương cho một tập thể

Quang Việt |

Ngoài hai phó giám đốc công an tỉnh được bổ nhiệm, trong tuần qua một đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc.

Thách thức trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp bán dẫn

Đức Mạnh |

Công nghiệp bán dẫn là một lĩnh vực khó cả trong đào tạo lẫn thu hút sinh viên tham gia học tập. Số lượng nhân lực vẫn thiếu hụt dù đã có nhiều bước tiến lớn trong công tác kêu gọi, thu hút vốn đầu tư và các thiết bị chuyển giao khoa học - công nghệ.

Thách thức phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ngành chip bán dẫn

Trà My |

Thách thức lớn nhất hiện nay là nguồn nhân lực. Hiện có trên 50 doanh nghiệp FDI lớn đã đầu tư vào Việt Nam về công nghiệp vi điện tử và bán dẫn, trong đó lĩnh vực thiết kế vi mạch đòi hỏi nhiều nhất nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thành phố Đà Nẵng chú trọng tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

Mai Hương |

Đà Nẵng hiện có 61 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm: 17 trường Cao đẳng, 6 trường Trung cấp, 12 Trung tâm giáo dục ngoại ngữ và 26 cơ sở khác có đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Thành phố luôn chú trọng đào tạo nghề, cung cấp số lượng lớn nguồn nhân lực có chất lượng cao.