Giá điện tăng có thể tiết kiệm, lo nhất là hàng hóa thiết yếu cũng tăng

Văn Sỹ - Phong Linh |

Giá điện tăng sẽ kéo theo hàng loạt mặt hàng tăng giá, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của công nhân, người lao động. Chính vì thế, công nhân mong muốn cấp trên xem xét và cân nhắc để có những chính sách hỗ trợ nhằm giảm bớt những tác động tiêu cực đến đời sống của người lao động.

Đó những trăn trở, đề xuất của công nhân một số tỉnh, thành miền Tây khi trao đổi với phóng viên Báo Lao Động liên quan đến đề xuất điều chỉnh tăng giá điện của EVN.

Chị Thái Thị Hồng Nhung (27 tuổi) là công nhân may đang làm việc Công ty TNHH Broadpeak Sóc Trăng liên tục thở dài khi chia sẻ với phóng viên về nỗi lo trước đề xuất tăng giá điện. Chị Nhung cho biết, cha mẹ ở quê có hoàn cảnh khó khăn, mấy năm qua cuộc sống chủ yếu từ tiền lương của chị gửi về. Vì thế, với thu nhập hơn 5 triệu đồng công ty chi trả cũng vừa đủ cho chi phí ở trọ đi làm và gửi về phụ lo cho gia đình.

“Tôi thuê trọ mỗi tháng hết 800.000 đồng, điện nước thêm 300.000 nữa. Tằn tiện lắm mỗi tháng tôi mới gửi về cho cha mẹ 2 triệu đồng, còn lại hơn 2 triệu đồng để chi tiêu tất cả các khoản từ xăng xe đến ăn uống. Điện tăng là chuyện đáng lo, nhưng tôi lo hơn nữa là các loại hàng hóa khác cũng sẽ tăng theo, mức lương này sẽ không thể đủ lo cho tôi và cha mẹ ở quê”, chị Nhung nói.

Còn chị Trần Thị Huyền, 26 tuổi, công nhân may ở huyện Châu Thành (Sóc Trăng) chia sẻ, vợ chồng chị cùng làm công nhân, tổng thu nhập chỉ khoảng 8 triệu đồng/tháng. Sống cảnh thuê nhà lại lo cho con gái nhỏ 3 tuổi học mầm non nên cuộc sống luôn thiếu trước hụt sau.

“Mỗi lần nghe giá xăng dầu, giá điện sắp tăng là tôi rất lo lắng bởi hầu hết hàng hóa thiết yếu đều tăng theo một cách chóng mặt. Điện tăng mình có thể tiết kiệm bằng cách hạn chế sử dụng thiết bị điện, nhưng các nhu yếu phẩm, hàng hóa thiết yếu thì không thể không mua. Tôi mong cơ quan có thẩm quyền thấu hiểu nỗi khó khăn của người lao động thu nhập thấp để ban hành chính sách sao cho đảm bảo cuộc sống của chúng tôi”, chị Huyền cho biết.

Cũng có cùng nỗi lo như nhiều công nhân, lao động khác, bà Trần Thị Thanh Thủy - công nhân Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Phú ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang - cho biết, mấy ngày nay nghe trên báo, đài nói về đề xuất tăng giá điện mà vợ chồng bà lo lắng.

“Chồng tôi làm công nhân thời vụ tại Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ - Hậu Giang ngày có ngày không; lương tôi chỉ hơn 5 triệu đồng/tháng, chăm chỉ lắm thì mỗi tháng tổng thu nhập của 2 vợ chồng chưa đầy 8 triệu đồng. Trong khi đó, chúng tôi phải lo tiền trọ, tiền học của con nên tháng nào đủ tiêu là may mắn. Những khi đau ốm phải vay mượn tiền. Điện mà tăng thì thứ gì cũng tăng và người lao động sẽ khổ lắm...”,  bà Thủy cho biết.

Ông Võ Văn Hiền, Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp tỉnh Hậu Giang cho biết, khoảng 2 tuần qua, khi nghe tin EVN đề xuất tăng giá điện, nhiều công nhân đến cơ quan để gửi gắm nguyện vọng lên các cấp Công đoàn và các cấp cao hơn xem xét.

“Chúng tôi đi đâu cũng nghe anh chị em công nhân bày tỏ lo lắng. Họ rất trăn trở vì giá điện tăng thì các hàng hóa thiết yếu khác cũng tăng theo sẽ là gánh nặng rất lớn. Tôi đề xuất cấp trên chưa nên cho tăng giá điện lúc này và chậm lại sau Tết Nguyên đán, khi các công ty, doanh nghiệp ổn định sản xuất, có nhiều đơn hàng để thu nhập của công nhân được đảm bảo.

Cùng với đó, cần có những chính sách hỗ trợ đối với công nhân, người lao động để họ giảm bớt gánh nặng vì giá cả tăng cao”, ông Hiền chia sẻ thêm.

Văn Sỹ - Phong Linh
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập không đủ tiêu, công nhân lo lắng trước tin giá điện tăng

Thành Nhân |

Thu nhập của nhiều người lao động không đủ chi tiêu, trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, ai cũng lo lắng trước thông tin giá điện tăng. Với công nhân, mỗi đồng chi phí đội thêm là thêm ảnh hưởng đến chất lượng sống của họ, nhất là đối tượng thuê nhà ở.

Công nhân lo nếu giá điện tăng

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi lương tối thiểu chỉ mới tăng 6% từ 1.7.2022 thì mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất tăng giá bán lẻ điện bình quân. Điều này khiến đời sống công nhân tại các khu công nghiệp vốn bếp bênh thì nay họ lại càng thêm lo lắng bởi gánh nặng các khoản chi dịp Tết đến, xuân về.

Đà Nẵng: Người lao động lo lắng nếu giá điện tăng

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Đời sống công nhân lao động tại Đà Nẵng vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn nếu đề xuất tăng giá điện được thông qua.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Thu nhập không đủ tiêu, công nhân lo lắng trước tin giá điện tăng

Thành Nhân |

Thu nhập của nhiều người lao động không đủ chi tiêu, trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, ai cũng lo lắng trước thông tin giá điện tăng. Với công nhân, mỗi đồng chi phí đội thêm là thêm ảnh hưởng đến chất lượng sống của họ, nhất là đối tượng thuê nhà ở.

Công nhân lo nếu giá điện tăng

LƯƠNG HẠNH |

Trong khi lương tối thiểu chỉ mới tăng 6% từ 1.7.2022 thì mới đây, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đề xuất tăng giá bán lẻ điện bình quân. Điều này khiến đời sống công nhân tại các khu công nghiệp vốn bếp bênh thì nay họ lại càng thêm lo lắng bởi gánh nặng các khoản chi dịp Tết đến, xuân về.

Đà Nẵng: Người lao động lo lắng nếu giá điện tăng

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Đời sống công nhân lao động tại Đà Nẵng vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn nếu đề xuất tăng giá điện được thông qua.