Thu nhập không đủ tiêu, công nhân lo lắng trước tin giá điện tăng

Thành Nhân |

Thu nhập của nhiều người lao động không đủ chi tiêu, trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, ai cũng lo lắng trước thông tin giá điện tăng. Với công nhân, mỗi đồng chi phí đội thêm là thêm ảnh hưởng đến chất lượng sống của họ, nhất là đối tượng thuê nhà ở.

Giá cả chạy trước đồng lương

Từ ngày 1.7.2022, mức lương tối thiểu vùng tăng thêm 6%, tuy nhiên, vẫn không làm đời sống công nhân lao động bớt khó khăn, nhất là trong bối cảnh vật giá tăng cao như hiện nay. Bên cạnh đó, trước thông tin về việc sẽ điều chỉnh giá điện trong thời gian tới càng khiến công nhân lao động đang thuê trọ lo lắng. Theo chia sẻ của công nhân, giá điện tăng đồng nghĩa chủ nhà trọ sẽ tăng giá theo và từ đó chi phí sinh hoạt sẽ đội lên rất nhiều.

Khoảng 16.000 người lao động tại TP.Cần Thơ đang phải thuê nhà ở trong dân. Ảnh: Thành Nhân
Khoảng 16.000 người lao động tại TP.Cần Thơ đang phải thuê nhà ở trong dân. Ảnh: Thành Nhân

Chị Võ Thị Hiếu (ngụ quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) đang làm việc tại một công ty trong lĩnh vực thủy sản tại Khu công nghiệp Trà Nóc 2 (thuộc địa bàn phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP.Cần Thơ) cho biết: "Hàng tháng, tôi phải trả tiền nhà trọ hơn 1,1 triệu đồng và nhiều khoản chi cố định khác như tiền điện, tiền nước, tiền học phí cho con... Trong khi đó, giá thực phẩm tăng cao khiến thu nhập của vợ chồng tôi chỉ đủ chi phí hằng ngày. Giá cả leo thang, lương tăng không đáng kể, cuộc sống của chúng tôi rất khó khăn, không biết bao giờ mới ổn định được".

Theo chia sẻ của chị Hiếu, thu nhập của phần lớn công nhân lao động hiện nay còn thấp. Nếu cố gắng vun vén cũng chỉ đáp ứng khoảng 70% nhu cầu thiết yếu của cuộc sống nên tháng nào không tăng ca thì đời sống sẽ càng chật vật hơn.

Chị Hiếu cho biết thêm, mỗi tháng gia đình chị sử dụng hơn 40kWh điện, với giá 2.500 đồng/kWh, tương ứng mỗi tháng phải trả tiền điện khoảng 100.000 đồng. Trong giai đoạn hiện nay, đời sống của công nhân vẫn còn rất khó khăn, nếu giá điện tăng kéo theo vật giá khác cũng tăng theo sẽ tác động không nhỏ đến đời sống công nhân lao động, nhất là với đối tượng đang thuê nhà ở trọ.

Vật giá tăng cao đã làm chi phí ăn uống của người lao động cũng tăng theo nhưng thu nhập của người lao động chưa đủ để đáp ứng trong cuộc sinh hoạt hằng tháng. Ảnh: Thành Nhân
Vật giá tăng cao đã làm chi phí ăn uống của người lao động cũng tăng theo nhưng thu nhập của người lao động chưa đủ để đáp ứng trong cuộc sinh hoạt hằng tháng. Ảnh: Thành Nhân

Tương tự như chị Hiếu, chị Võ Thị Thúy Hằng đang làm việc tại một công ty ở khu công nghiệp Trà Nóc (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ) cho biết, mỗi tháng, chi phí cho các khoản thuê trọ, tiền điện nước và gửi 4 triệu đồng về quê phụ cha mẹ nuôi 2 con đã ngốn hết lương của 1 người. Phần còn lại chỉ đủ 2 vợ chồng chi tiêu cho các khoản ăn uống, xăng xe, ma chay, hiếu hỷ…, gần như không có tích lũy.

"Mỗi tháng vợ chồng tôi sử dụng khoảng 40-50 kWh điện, tương ứng với số tiền 100.000 – 125.000 đồng. Nếu sắp tới giá điện tăng lên thì chủ nhà trọ cũng sẽ tăng theo. Mà không chỉ tiền điện, khi giá điện tăng kéo theo mọi chi phí sinh hoạt khác cũng sẽ tăng lên càng làm giảm chất lượng sống của công nhân lao động”, chị Hằng chia sẻ.

Chắt chiu từng đồng

Theo thống kê của LĐLĐ TP.Cần Thơ, tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố có khoảng 16.000 người từ các nơi khác đến làm việc phải thuê nhà trọ trong dân để lưu trú.

Bà Huỳnh Thị Hiền - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TP.Cần Thơ - cho biết, vừa qua, Chính phủ đã tăng lương tối thiểu vùng 6%, tuy nhiên đời sống của công nhân lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố vẫn còn chật vật, đặc biệt là công nhân lao động thuê trọ.

“Với thu nhập của công nhân lao động hiện nay còn thấp, trong khi giá thực phẩm và chi phí sinh hoạt cao nên họ phải chắt chiu từng đồng. Nếu giá điện tăng thì chi phí sinh hoạt của công nhân lao động sẽ đội lên càng khiến chất lượng sống của công nhân lao động ngày càng giảm", bà Hiền thông tin thêm.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Kiểm tra thu giá điện cao so với quy định sau khi Báo Lao Động phản ánh

Thành Nhân |

Cần Thơ - Các cơ quan có liên quan ở TP Cần Thơ đã kiểm tra nội dung thông tin Báo Lao Động phản ánh, đồng thời nhắc nhở các chủ nhà trọ thu tiền điện của đối tượng thuê nhà ở phải đúng quy định.

Người lao động thuê trọ phải trả giá điện cao hơn so với Nhà nước quy định

Thành Nhân |

Theo Thông tư 25/2018 của Bộ Công Thương, đối tượng người lao động, sinh viên thuê nhà trọ sử dụng điện thì cứ 4 người sẽ tính là 1 hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Tại TP.Cần Thơ, giá bán lẻ điện sinh hoạt là 2.461 đồng/kWh, tuy nhiên thực tế chủ nhà trọ thu giá cao hơn so với giá điện sinh hoạt do Nhà nước quy định.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kiểm tra thu giá điện cao so với quy định sau khi Báo Lao Động phản ánh

Thành Nhân |

Cần Thơ - Các cơ quan có liên quan ở TP Cần Thơ đã kiểm tra nội dung thông tin Báo Lao Động phản ánh, đồng thời nhắc nhở các chủ nhà trọ thu tiền điện của đối tượng thuê nhà ở phải đúng quy định.

Người lao động thuê trọ phải trả giá điện cao hơn so với Nhà nước quy định

Thành Nhân |

Theo Thông tư 25/2018 của Bộ Công Thương, đối tượng người lao động, sinh viên thuê nhà trọ sử dụng điện thì cứ 4 người sẽ tính là 1 hộ sử dụng điện để tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt. Tại TP.Cần Thơ, giá bán lẻ điện sinh hoạt là 2.461 đồng/kWh, tuy nhiên thực tế chủ nhà trọ thu giá cao hơn so với giá điện sinh hoạt do Nhà nước quy định.