Gần 400 vận động viên tham dự Giải Thể thao dân tộc TKV

Minh Hạnh |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức thành công Giải các môn thể thao dân tộc năm 2023. Đây là sân chơi bổ ích, mang lại niềm vui, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong CNLĐ nói chung và CNLĐ là người dân tộc thiểu số nói riêng.

Theo ông Phùng Văn Vịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Trưởng Ban tổ chức giải, hiện tập đoàn có 42 dân tộc thiểu số ở khắp các vùng miền trong cả nước đến làm việc. Cùng với chăm lo chu đáo đời sống vật chất, tinh thần cho CNLĐ, những năm gần đây, Tập đoàn và các đơn vị đã tổ chức các hoạt động văn hoá thể thao cho công nhân lao động, trong đó Giải các môn thể thao dân tộc năm 2023 là một sân chơi bổ ích, mang lại niềm vui, tạo sự đoàn kết, gắn bó trong CNLĐ nói chung và CNLĐ là người dân tộc thiểu số nói riêng.

 
Các vận động viên thi đấu môn đẩy gậy. Ảnh: Truyền thông TKV.

Tham gia giải năm nay có tổng số 18 đoàn với gần 400 vận động viên là  công nhân viên của 11 dân tộc thiểu số như Tày, Thái, Nùng, Mường, H.Mông, Dao... đến từ các Tổng Công ty, Công ty, đơn vị trực thuộc Tập đoàn tham gia thi đấu các môn thể thao dân tộc như kéo co nam; kéo co nữ; đẩy gậy và tung còn...

Ngoài việc chuẩn bị tốt các điều kiện của đơn vị đăng cai, góp phần tổ chức thành công các môn thi đấu, Công ty CP Than Hà Lầm có 38 VĐV tham gia giải, trong đó có 10 VĐV là người dân tộc thiểu số.

Theo anh Lương Văn Vụ, dân tộc Tày, quê huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang - là thợ khai thác hầm lò Phân xưởng số 1 Giáp Khẩu, Công ty Than Hòn Gai, giải các môn thể thao dân tộc với những môn thể thao đòi hỏi sự đoàn kết, dẻo dai, dễ chơi, thu hút nhiều người tham gia, rất phù hợp với công nhân người dân tộc thiểu số.

 
Gia đình thợ lò Vừ A Lồng, Công ty Than Núi Béo đạt giải cao tại Giải các môn thể thao dân tộc 2023. Ảnh: Truyền thông TKV

Công ty Than Hòn Gai tham gia đủ các môn thi đấu của giải với tổng số 32 VĐV, trong đó có 11 VĐV là người dân tộc thiểu số. Đoàn đã xuất sắc đạt giải Nhì toàn đoàn môn tung còn, giải Nhất toàn đoàn môn đẩy gậy, giải Ba kéo co nam 560kg và kéo co nữ 480kg.

Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2018, Giải các môn thể thao dân tộc là hoạt động thể thao văn hoá có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, thể hiện sự quan tâm của TKV trong việc chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, đặc biệt là công nhân, cán bộ là người dân tộc thiểu số hiện đang làm việc tại Tập đoàn.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

5 bộ môn thể thao tốt cho sức khoẻ cho người mới bắt đầu

Hiếu Ngân |

Thể thao mang đến nhiều lợi ích đối với sức khoẻ của con người. Những người mới bắt đầu chơi thể thao có thể tham gia chơi các bộ môn không yêu cầu nhiều về sức mạnh và đòi hỏi sức bền…

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tiếng về lời kêu cứu ở Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết gặp nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai các các nội dung đã được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam.

Giao lưu thể thao cán bộ công đoàn chuyên trách nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Bảo Hân |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu thể thao cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2023) tại Nhà Văn hóa công nhân, người lao động huyện Lập Thạch.

Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình: Góc nhìn người trong cuộc

Linh Hương |

“Theo quan điểm của tôi, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình phải quay lại không tự chủ nữa, hoặc tự chủ một phần, chứ không thể tự chủ hoàn toàn được”. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh chật kín phương tiện chờ kiểm định

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Ngày hôm nay 22.3, trung tâm đăng kiểm tại TP Hồ Chí Minh vẫn đang đón một lượng lớn phương tiện đổ về thực hiện việc kiểm định. Tình hình đăng kiểm được dự báo sẽ căng thẳng, Sở GTVT TP Hồ Chí Minh đã kiến nghị UBND TP xem xét phương án cho sử dụng tạm mặt bằng để khôi phục hoạt động kiểm định tại Trung tâm đăng kiểm 50-06V.

Thủ phủ hàng xách tay buôn bán nhộn nhịp, giá rẻ bằng nửa thị trường

KHÁNH AN |

Tại phố Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội), hoạt động mua, bán hàng xách tay diễn ra vô cùng nhộn nhịp.

Nhà vệ sinh nhiều “không” tại bệnh viện, bệnh nhân ngán ngẩm

Bích Ngọc |

Cần Thơ – Không nước xả, không giấy vệ sinh, không xà bông, không người lau dọn,… là thực trạng của một số nhà vệ sinh ở Cần Thơ khiến bệnh nhân cũng như người thăm khám cảm thấy khó chịu.

5 bộ môn thể thao tốt cho sức khoẻ cho người mới bắt đầu

Hiếu Ngân |

Thể thao mang đến nhiều lợi ích đối với sức khoẻ của con người. Những người mới bắt đầu chơi thể thao có thể tham gia chơi các bộ môn không yêu cầu nhiều về sức mạnh và đòi hỏi sức bền…

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch lên tiếng về lời kêu cứu ở Hãng phim truyện Việt Nam

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch cho biết gặp nhiều khó khăn và vướng mắc trong quá trình triển khai các các nội dung đã được nêu trong kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam.

Giao lưu thể thao cán bộ công đoàn chuyên trách nhân ngày Quốc tế Phụ nữ

Bảo Hân |

Vĩnh Phúc - Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức chương trình gặp mặt, giao lưu thể thao cán bộ công đoàn chuyên trách tỉnh chào mừng kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8.3.1910 – 8.3.2023) tại Nhà Văn hóa công nhân, người lao động huyện Lập Thạch.

Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình: Góc nhìn người trong cuộc

Linh Hương |

“Theo quan điểm của tôi, Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình phải quay lại không tự chủ nữa, hoặc tự chủ một phần, chứ không thể tự chủ hoàn toàn được”. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Trọng Hổ, Giám đốc Khu liên hợp thể thao Quốc gia Mỹ Đình.