Dự báo tác động đến tiền lương, thu nhập, việc làm giai đoạn 2023-2028

Linh Nguyên |

Hà Nội - Ngày 26.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Tình hình công nhân, viên chức, lao động giai đoạn 2018 - 2023 và dự báo tình hình, yếu tố tác động giai đoạn 2023 - 2028” dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải. Một trong các vấn đề được đề cập là tiền lương, thu nhập, việc làm.

Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đã phân tích, thảo luận về tình hình công nhân viên chức lao động và đưa ra một số dự báo cũng như những yếu tố trong, ngoài nước tác động đến đối tượng này trong giai đoạn 2023 - 2028.

Trong đó, đáng chú ý là các ý kiến về thị trường lao động biến động nhanh sẽ xuất hiện rất nhiều hình thức lao động mới thì việc bảo vệ người lao động được thực hiện như thế nào.

Ví dụ, một người lao động ban ngày làm việc trong công xưởng, hết giờ về làm grab, tối bán hàng online, khi bị đau ốm thì sẽ được bảo vệ theo đối tượng nào.

Ở nội dung này, bà Nguyễn Thị Lan Hương - nguyên Viện trưởng Viện Khoa học - Lao động và Xã hội (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) - đưa ra một ví dụ về thưởng Tết. Theo bà, nên đưa việc thưởng Tết bằng tháng lương thứ 13 vào quy định, chứ không nên để hàng năm, đến dịp gần Tết người lao động lại phải phấp phỏng không biết được thưởng Tết như nào. Thực tế cũng cho thấy, có nhiều chính sách mà người lao động chưa tiếp cận được…

Từ đó cho thấy, Công đoàn phải có chiến lược để bảo vệ được người lao động, để người lao động được thực hiện các quyền làm việc, quyền hưởng lương, quyền được hưởng an sinh xã hội…

Ông Nguyễn Văn Hùng – Hội đồng lý luận Trung ương - đưa ra ý kiến cần phải phân tích được đặc điểm tình hình của giai đoạn 2018-2023 với việc thực hiện Chương trình Đại hội XII, XII của Đảng, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam mà trong đó có các vấn đề của công nhân viên chức lao động và Công đoàn. Ảnh: Linh Nguyên
Ông Nguyễn Văn Hùng - Hội đồng lý luận Trung ương - đưa ra ý kiến cần phải phân tích được đặc điểm tình hình của giai đoạn 2018-2023 với việc thực hiện Chương trình Đại hội XII, XIII của Đảng, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam mà trong đó có các vấn đề của công nhân viên chức lao động và Công đoàn. Ảnh: Linh Nguyên

Đối với dự báo tình hình, tác động giai đoạn 2023 - 2028, có ý kiến cho rằng cần phải phân tích được đặc điểm tình hình của giai đoạn 2018-2023 với việc thực hiện Chương trình Đại hội XII, XIII của Đảng, Đại hội XII Công đoàn Việt Nam mà trong đó có các vấn đề của công nhân viên chức lao động và Công đoàn. Đặc biệt cần phải nêu rõ số lượng, chất lượng, cơ cấu của công nhân viên chức lao động, điều kiện việc làm (tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp), thu nhập, tiền lương, điều kiện sống; tình hình thực hiện pháp luật lao động; đào tạo lao động, trình độ nghề nghiệp. Đó là một trong những cơ sở để dự báo giai đoạn 2023-2028.

Đặc biệt với giai đoạn này cần có dự báo tác động của quốc tế, trong nước với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường… Từ những dự báo để đặt ra vấn đề tập hợp người lao động của Công đoàn trong tình hình mới.

Một số nội dung được quan tâm tại hội thảo là vấn đề cho thuê lại lao động; chính sách đào tạo lại cho người lao động; người lao động phải được hưởng thụ bằng chính sách… Có ý kiến cho rằng, có thể thấy xu hướng cho thuê lại lao động là tất yếu để tối ưu hoá sản xuất, tổ chức sản xuất kinh doanh nhưng vấn đề là quyền lợi của người lao động; việc tổ chức Công đoàn bảo vệ quyền lợi của người lao động này như thế nào…

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh đến một số vấn đề cần được nghiên cứu như trọng tâm của hoạt động Công đoàn là đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động; người lao động phải thực sự được thụ hưởng các chính sách; phương hướng của hoạt động Công đoàn, nhất là trong bối cảnh hội nhập…

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định, Công đoàn làm tốt vai trò của mình thì sẽ góp phần vào phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng, xây dựng đất nước…

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Tiền thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch của NLĐ được quy định ra sao?

Minh Hương |

Cuối năm là dịp người lao động kỳ vọng vào tiền thưởng Tết. Vậy tiền thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch của người lao động được quy định ra sao?

Ít nhất 10% tổng số đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh sẽ hỗ trợ tặng quà bằng tiền mặt 500.000 đồng/đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tiền lương của công nhân, NLĐ tại công ty có thay đổi khi lương cơ sở tăng?

Minh Hương |

Đối với người lao động, công nhân, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp, công ty ngoài nhà nước thì không thuộc đối tượng áp dụng lương cơ sở.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Tiền thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch của NLĐ được quy định ra sao?

Minh Hương |

Cuối năm là dịp người lao động kỳ vọng vào tiền thưởng Tết. Vậy tiền thưởng Tết Dương lịch và Âm lịch của người lao động được quy định ra sao?

Ít nhất 10% tổng số đoàn viên được thăm hỏi, tặng quà trong dịp Tết

Hải Anh |

Hà Nội - Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh sẽ hỗ trợ tặng quà bằng tiền mặt 500.000 đồng/đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Tiền lương của công nhân, NLĐ tại công ty có thay đổi khi lương cơ sở tăng?

Minh Hương |

Đối với người lao động, công nhân, nhân viên làm việc tại các doanh nghiệp, công ty ngoài nhà nước thì không thuộc đối tượng áp dụng lương cơ sở.