Đồng Nai: Hàng loạt công nhân thâm niên xin hưởng BHXH một lần

HÀ ANH CHIẾN |

Tại Đồng Nai, vấn đề đang rất được quan tâm là tình trạng người lao động (NLĐ) đăng ký làm thủ tục nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần ngày càng gia tăng, việc này ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội chung của Nhà nước cũng như chế độ hưu trí sau này.

Công nhân thâm niên nghỉ việc, doanh nghiệp khó khăn

Chị Nguyễn Thị Hiền (ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa), trước đây làm việc tại một công ty chuyên về may mặc ở KCN Amata (TP.Biên Hòa) nhưng đã phải nghỉ việc do công ty cắt giảm lao động. Hơn 1 tháng nay, chị Hiền đi xin việc ở một số công ty nhưng chưa tìm được công việc phù hợp. Để có tiền trang trải cuộc sống, chị Hiền làm hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp và dự định sẽ làm hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BHXH một lần sau gần 10 năm tham gia.

Bà Lê Thị Thanh Nguyệt - Chủ tịch LĐLĐ huyện Long Thành - cho biết, hiện nay, thực trạng NLĐ thoát ly khỏi hệ thống BHXH là rất đáng lo ngại và các cơ quan chức năng liên quan cần có giải pháp. “Thực trạng NLĐ thoát ly ra khỏi hệ thống BHXH là một thiệt hại, ảnh hưởng đến hệ thống an sinh xã hội của Nhà nước cũng như cuộc sống, an sinh xã hội NLĐ sau này. Các ngành liên quan cần đẩy mạnh tuyên truyền lợi ích của BHXH và có giải pháp để giảm tình trạng trên” - bà Nguyệt nhấn mạnh.

Tương tự, ông Lê Nhật Trường - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH Pousung Việt Nam (Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom) - cũng bức xúc cho biết: Hiện nay, số công nhân có thâm niên làm việc tại công ty từ 14 năm đến 15 năm nghỉ việc rất nhiều, tỉ lệ cao gấp 2 -3 lần số lượng công nhân mới làm việc và đây đang là vấn đề rất khó khăn cho nhà máy vì họ đều là những công nhân lành nghề.

Cũng theo ông Trường, ông đã có 20 năm làm công tác về BHXH, rất muốn tuyên truyền cho NLĐ hiểu thiệt - hơn khi đăng ký hưởng BHXH một lần nhưng gặp khó khăn vì thiếu thông tin. “Mỗi khi NLĐ nghe thông tin liên quan tới việc chuẩn bị thay đổi chế độ chính sách BHXH thì họ lại ùn ùn tới công ty xin nghỉ việc” - ông Trường chia sẻ.

Về vấn đề NLĐ đăng ký nghỉ việc hưởng BHXH một lần, ông Phạm Long Sơn - Phó Giám Đốc BHXH tỉnh Đồng Nai - cũng thừa nhận: Tình trạng NLĐ liên hệ với cơ quan BHXH để đăng ký hưởng chế độ BHXH một lần tăng cao, nhất sau đợt dịch bệnh COVID-19 vừa qua.

Theo ông Sơn, nguyên do NLĐ ở Đồng Nai đa phần là lao động nhập cư, cuộc sống gặp nhiều khó khăn, đặc biệt sau thời điểm dịch bệnh cần một khoản tiền để giải quyết khó khăn, trang trải cuộc sống. Bên cạnh đó, một số NLĐ chưa hiểu đầy đủ các chế độ chính sách về BHXH một lần.

Giảm thiểu tình trạng NLĐ nghỉ việc hưởng BHXH một lần

Thực trạng NLĐ nghỉ việc hưởng BHXH một lần, LĐLĐ tỉnh Đồng Nai cũng đã triển khai tới các cấp Công đoàn trong tỉnh nhằm thực hiện các giải pháp giảm thiểu. LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp Công đoàn phối hợp với cơ quan BHXH trên địa bàn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức pháp luật cho đoàn viên công đoàn và NLĐ.

Ngoài ra, LĐLĐ cũng đề nghị cán bộ công đoàn cần đi sâu tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, xác định nhóm đoàn viên, NLĐ có ý định hưởng BHXH một lần để tuyên truyền, vận động, giải thích về những hệ lụy của việc hưởng BHXH một lần như: Mất cơ hội hưởng lương hưu khi hết tuổi lao động; tự tước đi quyền lợi liên quan đến khám, chữa bệnh theo BHYT; không được hưởng chế độ tử tuất; ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, gia đình hiện tại và tương lai cũng như chính sách an sinh xã hội chung.

Các cấp công đoàn trong tỉnh cũng tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên, NLĐ. Tăng cường xã hội hóa các nguồn lực, tìm kiếm các đối tác tín dụng nhằm hỗ trợ tốt nhất cho NLĐ, giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn trước mắt và tiếp tục đồng hành với người sử dụng lao động trong sản xuất, kinh doanh. Chú trọng các hoạt động bảo vệ và duy trì việc làm bền vững cho người lao động; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: 18.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hơn 405 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 14.4, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Đồng Nai năm 2021. Kết quả, đã có hơn 230 đề tài, 48.000 ý tưởng mới, 18.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 405 tỷ đồng.

Đồng Nai: Cháy trường tiểu học, bé gái 11 tuổi tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 14.4, tại Trường tiểu học Phù Đổng, thuộc P.Tân Biên, TP.Biên Hòa đã xảy ra một vụ cháy khiến một bé gái 11 tuổi tử vong.

Đồng Nai: Truy bắt đối tượng cướp máy quay phim của phóng viên

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 13.4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đang vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp máy quay phim của phóng viên một đài truyền hình trên địa bàn, đoạn ngay cổng khu chung cư Nguyễn Ái Quốc (KP.3, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Đồng Nai: 18.000 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi hơn 405 tỷ đồng

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 14.4, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ tỉnh Đồng Nai năm 2021. Kết quả, đã có hơn 230 đề tài, 48.000 ý tưởng mới, 18.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên các lĩnh vực làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp hơn 405 tỷ đồng.

Đồng Nai: Cháy trường tiểu học, bé gái 11 tuổi tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Sáng ngày 14.4, tại Trường tiểu học Phù Đổng, thuộc P.Tân Biên, TP.Biên Hòa đã xảy ra một vụ cháy khiến một bé gái 11 tuổi tử vong.

Đồng Nai: Truy bắt đối tượng cướp máy quay phim của phóng viên

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 13.4, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đang vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng thực hiện vụ cướp máy quay phim của phóng viên một đài truyền hình trên địa bàn, đoạn ngay cổng khu chung cư Nguyễn Ái Quốc (KP.3, P.Quang Vinh, TP.Biên Hòa).