Đồng hành tạo điều kiện để Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiếp tục phát triển

Nam Dương - Chân Phúc |

TPHCM - Sáng 12.12, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ GDĐT do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn dẫn đầu đã có buổi làm việc tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU).

Trường phấn đấu lọt vào Top 60 của Châu Á

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Vũ Anh Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường TDTU – cho biết, hiện TDTU có 62 khoa, phòng, ban, đơn vị trực thuộc với trên 1.200 cán bộ, giảng viên, viên chức, NLĐ.

Hội đồng trường TDTU nhiệm kỳ 2021-2026 được thành lập theo Quyết định số 2459/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (hiện khuyết 5 thành viên), do Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Hội đồng trường là người đứng đầu.

Sau khi được thành lập, Hội đồng trường TDTU đã nhanh chóng thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm ổn định tổ chức của nhà trường như bầu hiệu trưởng (đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam ra quyết định công nhận) và bổ nhiệm một phó hiệu trưởng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nam Dương
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn (người đứng) phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nam Dương

Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ nhằm thúc đẩy TDTU trong 15 năm tới (2022 - 2037) phát triển bền vững, trở thành một trong những trường đại học thuộc top đầu của cả nước về mọi phương diện (giáo dục, khoa học-công nghệ và quốc tế hóa), có vị trí bền vững trong bản đồ giáo dục đại học thế giới và lọt vào Top 60 của Châu Á.

Video: Buổi làm việc của Đoàn công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ GDĐT tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Ông Vũ Anh Đức cũng cho biết, trong năm học 2021 – 2022, công tác tuyển sinh bậc đại học của TDTU đạt 106% chỉ tiêu đăng ký, chất lượng thí sinh đầu vào ngày càng được nâng cao. Quy mô đào tạo của Trường hiện nay là gần 26.000 sinh viên, gần 900 học viên cao học và 133 nghiên cứu sinh ở các hình thức.

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo (bìa trái) - Hiệu trưởng TDTU - giới thiệu mô hình TDTU với Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Ảnh: Nam Dương
Tiến sĩ Trần Trọng Đạo (bìa trái) - Hiệu trưởng TDTU - giới thiệu mô hình TDTU với Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang. Ảnh: Nam Dương

Nhà trường tổ chức đào tạo 40 ngành/chuyên ngành trình độ đại học, đào tạo trình độ thạc sĩ 18 ngành; đào tạo trình độ tiến sĩ trong nước 6 ngành; triển khai 9 chương trình liên kết trình độ đại học, 18 ngành đào tạo bậc tiến sĩ theo hình thức sandwich đã tuyển sinh được 10 khóa với 82 nghiên cứu sinh đang theo học.

Năm học 2021 – 2022, TDTU có 3.200 sinh viên tốt nghiệp đại học, 318 học viên tốt nghiệp thạc sĩ, tỉ lệ sinh viên ra trường có việc làm trong vòng 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp đạt trên 99%, trong đó, tỉ lệ sinh viên làm đúng và liên quan đến ngành đào tạo chiếm 95,8%.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (thứ ba từ trái qua) và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ tư từ trái qua) nghe giới thiệu về thư viện của TDTU. Ảnh: Nam Dương
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn (thứ ba từ trái qua) và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ tư từ trái qua) nghe giới thiệu về thư viện của TDTU. Ảnh: Nam Dương

TDTU tiếp tục đạt được kết quả xếp hạng uy tín như sau: Top 500 thế giới (THE World University Rankings) năm 2022; Top 100 đại học trẻ tốt nhất thế giới (Young University Rankings 2022, thứ hạng 98); Thứ 73 Châu Á (THE Asia University Rankings 2022), Top 150 Châu Á (QS-Asia University Rankings), thứ 122 thế giới về phát triển bền vững (UI GreenMetric)…

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn (thứ hai từ trái qua) và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ ba từ trái qua) nghe giới thiệu về mô hình Trường Việt Nam - Phần Lan thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Nam Dương
Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn (thứ hai từ trái qua) và Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang (thứ ba từ trái qua) nghe giới thiệu về mô hình Trường Việt Nam - Phần Lan thuộc Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Ảnh: Nam Dương

Hướng đến sự phát triển bền vững

Tại buổi làm việc, TDTU cũng kiến nghị đối với các trường đã tự chủ 100% chi thường xuyên và chi đầu tư, Chính phủ cần có những quy định về cơ chế để các trường tự chủ hơn, dám nghĩ xa, dám xác định những mục tiêu dài hơi để cạnh tranh với đại học nước ngoài trong môi trường toàn cầu hóa; cho phép nhà trường được thực hiện cơ chế ký HĐLĐ với nhân sự là người nước ngoài, người ngoài độ tuổi lao động để giữ các chức danh lãnh đạo quản lý của nhà trường theo Đề án vị trí - việc làm và Quy chế tổ chức hoạt động của nhà trường…

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam (thứ hai từ phải qua) hỏi thăm học sinh Trường Việt Nam - Phần Lan trong giờ thực hành nghề mộc. Ảnh: Nam Dương
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam  Nguyễn Đình Khang hỏi thăm học sinh Trường Việt Nam - Phần Lan trong giờ thực hành nghề mộc. Ảnh: Nam Dương

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn biểu dương TDTU có tốc độ phát triển và ảnh hưởng nhanh trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế. Thành công của TDTU đã góp phần vào sự phát triển của ngành giáo dục Việt Nam, vì vậy Bộ GDĐT luôn đồng hành giải quyết những vướng mắc, tạo mọi điều kiện để TDTU phát triển nhanh chóng trong hệ thống giáo dục Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn lưu ý TDTU cần hướng đến sự phát triển bền vững, có cái nhìn thực tiễn, sát thực nhất về vai trò, vị trí của TDTU trong bản đồ giáo dục Việt Nam và quốc tế, thực hiện đúng sứ mệnh giáo dục công lập. TDTU cần có chiến lược tổng hợp để phát triển thành một đại học theo hướng nghiên cứu, phải “lớn” bằng những chương trình, nhiệm vụ khoa học lớn, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của ngành giáo dục nói riêng, sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung.

Nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành viên Hội đồng trường TDTU Đặng Ngọc Tùng phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nam Dương
Ông Đặng Ngọc Tùng  - nguyên ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, thành viên Hội đồng trường TDTU phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Nam Dương

Trên cơ sở những thành tích đã đạt, TDTU cần chú trọng xây dựng, phát triển đội ngũ khoa học để thu hút các giáo sư đầu ngành trong các lĩnh vực, chú trọng chiến lược phát triển sau đại học, chọn những mũi nhọn khoa học nhất là lĩnh vực mà đất nước đang cần thiết để phát triển TDTU trở thành thương hiệu về học thuật của Việt Nam và quốc tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang cám ơn, ghi nhận sự quan tâm chân thành, trách nhiệm của Bộ GDĐT và cá nhân Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn trong việc đồng hành với sự ổn định, phát triển của TDTU. Đồng thời, lưu ý tập thể lãnh đạo TDTU tiếp thu đầy đủ, thực hiện đúng ý kiến chỉ đạo, định hướng của Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn với sự phát triển bền vững của TDTU.

Chủ tịch Nguyễn Đình Khang nhắc nhở TDTU tiếp tục củng cố, thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ chuyên gia đầu ngành, giảng viên, từng cá nhân lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, công nhân viên phải thực hiện đúng, trách nhiệm vai trò, vị trí của mình nhằm bảo đảm tốt nhất  quyền lợi của người học để nâng cao vị thế của TDTU trong hệ thống giáo dục Việt Nam và quốc tế.

"Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ GDĐT sẽ tiếp tục đồng hành và tháo gỡ mọi vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để TDTU tiếp tục phát triển", Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh.

Nam Dương - Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Hơn 400 sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhận chứng chỉ quốc tế FIATA

TUỆ NHI |

Hơn 400 sinh viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được trao chứng chỉ quốc tế Giao nhận Hàng hóa Quốc tế FIATA Diploma in Freight Forwarding (FIATA).

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo làm Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nam Dương |

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) - được Hội đồng trường bầu giữ chức vụ Hiệu trưởng TDTU nhiệm kỳ 2021-2026 và được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cần phát triển trở thành trường mẫu mực

Huyên Nguyễn |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu bày tỏ kỳ vọng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) sẽ phát triển bền vững, trở thành trường mẫu mực, được xã hội đánh giá cao và đạt thứ hạng cao trong xếp hạng quốc tế.

Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2022.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hơn 400 sinh viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng nhận chứng chỉ quốc tế FIATA

TUỆ NHI |

Hơn 400 sinh viên của Trường Đại học Tôn Đức Thắng được trao chứng chỉ quốc tế Giao nhận Hàng hóa Quốc tế FIATA Diploma in Freight Forwarding (FIATA).

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo làm Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Nam Dương |

Tiến sĩ Trần Trọng Đạo - quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) - được Hội đồng trường bầu giữ chức vụ Hiệu trưởng TDTU nhiệm kỳ 2021-2026 và được Tổng LĐLĐ Việt Nam công nhận.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng cần phát triển trở thành trường mẫu mực

Huyên Nguyễn |

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) Ngọ Duy Hiểu bày tỏ kỳ vọng Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) sẽ phát triển bền vững, trở thành trường mẫu mực, được xã hội đánh giá cao và đạt thứ hạng cao trong xếp hạng quốc tế.

Điểm chuẩn Trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa thông báo điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2022.