Đại học Tôn Đức Thắng ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Lâm Đồng

Huyên Nguyễn |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) và UBND tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.
Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ hai từ trái sang) dự hội nghị.

Ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự hội nghị.

Về phía Trường Đại học Tôn Đức Thắng có TS Vũ Anh Đức – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, TS Trần Trọng Đạo - Quyền Hiệu trưởng cùng lãnh đạo một số đơn vị chức năng. Phía chính quyền tỉnh có ông Trần Đình Văn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, TS Phạm S - Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Việc ký kết hợp tác này nhằm thể hiện chủ trương nhất quán của hai bên trong quan hệ hợp tác, tiếp tục tạo môi trường để hai bên triển khai các chương trình cụ thể phù hợp với định hướng phát triển của nhà trường và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Theo thoả thuận hợp tác, các nội dung phối hợp thực hiện giữa hai bên bao gồm: Hợp tác về giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực; Hợp tác về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; Hợp tác về xúc tiến đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; Hợp tác một số lĩnh vực kinh tế - xã hội khác.

Tại buổi làm việc, hai bên cũng đã tổ chức tổng kết chương trình hợp tác giai đoạn 2015-2020.

Là một trong những tỉnh có hợp tác toàn diện với TDTU rất sớm, Lâm Đồng cũng là nơi TDTU đặt cơ sở đào tạo được xây dựng trong không gian sinh thái trong lành, hiện đại. Trong thời gian qua, hai bên đã thực hiện nhiều chương trình, công việc về bồi dưỡng nhân lực, chuyển giao khoa học - công nghệ, xúc tiến đầu tư, giáo dục,.…

 
Đại diện UBND tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Tổng số sinh viên của tỉnh Lâm Đồng đang học tại TDTU là 1.120 sinh viên. Giai đoạn 2015 đến nay, TDTU đã cấp học bổng và hỗ trợ phần chênh lệch học phí cho cho 247 lượt sinh viên của tỉnh với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Để bảo đảm hiệu quả các chương trình hợp tác, UBND tỉnh Lâm Đồng và TDTU thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác của mỗi bên để chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện và rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nội dung hợp tác; đồng thời tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện các nội dung hợp tác định kỳ hằng năm.

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Năm học mới, TPHCM tăng gần 22.000 học sinh, nghịch lý thiếu giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Năm học 2022-2023, dự kiến toàn Thành phố tăng 21.825 học sinh. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm, thiếu giáo viên...

Không có chuyện 200 tiến sĩ cơ hữu ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng nghỉ việc

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định không có chuyện 200 giảng viên cơ hữu có học vị tiến sĩ của trường nghỉ việc. Năm nay, nhà trường cũng góp mặt trong hàng loạt bảng xếp hạng đại học uy tín. Những thành tựu đạt được đến nay là tâm huyết, sự nỗ lực của cả tập thể giảng viên, viên chức và người học qua nhiều thế hệ.

Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022: Cao nhất 30 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) bằng phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Năm học mới, TPHCM tăng gần 22.000 học sinh, nghịch lý thiếu giáo viên

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Năm học 2022-2023, dự kiến toàn Thành phố tăng 21.825 học sinh. Áp lực này làm gia tăng sĩ số học sinh/lớp vượt cao so với chuẩn, học sinh tham gia học 2 buổi/ngày giảm, thiếu giáo viên...

Không có chuyện 200 tiến sĩ cơ hữu ở Trường Đại học Tôn Đức Thắng nghỉ việc

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng khẳng định không có chuyện 200 giảng viên cơ hữu có học vị tiến sĩ của trường nghỉ việc. Năm nay, nhà trường cũng góp mặt trong hàng loạt bảng xếp hạng đại học uy tín. Những thành tựu đạt được đến nay là tâm huyết, sự nỗ lực của cả tập thể giảng viên, viên chức và người học qua nhiều thế hệ.

Điểm sàn xét tuyển trường Đại học Tôn Đức Thắng năm 2022: Cao nhất 30 điểm

HUYÊN NGUYỄN |

Trường Đại học Tôn Đức Thắng vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) bằng phương thức xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.