Theo Ban Quản lý các KCN Bình Thuận, từ đầu năm đến nay, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp tại các KCN được duy trì và có sự tăng trưởng. Đáng mừng là hầu hết các nhóm ngành hàng chủ lực như giày dép, may mặc, túi xách, hạt điều, thủy hải sản, thực phẩm, gỗ, giấy, khoáng sản… đều có đơn đặt hàng ổn định để sản xuất.
Như tại Công ty TNHH Quốc tế Right Rich là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài tại KCN Hàm Kiệm II, bà Đoàn Thị Mỹ Thạch - Chủ tịch CĐCS công ty này cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, đơn hàng dần phục hồi và tốt hơn nên với số lượng 3.280 lao động tại doanh nghiệp vẫn không đủ đáp ứng dù có những buổi tăng ca.
Để đáp ứng các đơn hàng từ đây đến cuối năm, công ty này cần tuyển thêm từ 300 đến 500 công nhân lao động. Do đó, sẽ tuyển ở nhiều nơi, mở rộng khu vực tuyển lên các xã miền núi và sẽ hỗ trợ xe đưa đón công nhân mỗi ngày.
Tuy vậy tại các KCN, vẫn có một số doanh nghiệp vẫn hoạt động cầm chừng, tập trung ở lĩnh vực chế biến và xuất khẩu thanh long, xoài sấy, phân bón, sản xuất thùng carton (phục vụ đóng gói thanh long)…
Mới đây tại hội nghị sơ kết hoạt động Công đoàn các KCN Bình Thuận nửa đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại, một chủ tịch công đoàn cơ sở có ý kiến rằng, với những doanh nghiệp đang thừa công nhân do đơn hàng ít thì có thể chia sẻ lao động sang làm những công ty đang thiếu công nhân. Ông Trần Duy Thanh - Chủ tịch Công đoàn các KCN đánh giá đây cũng là một giải pháp hay nhằm tránh việc cắt giảm lao động ở một số doanh nghiệp.
Theo Công đoàn các Khu Công nghiệp Bình Thuận, tiền lương bình quân của người lao động trong các khu công nghiệp Bình Thuận là 6.500.000 đồng/người/tháng.