Đối thoại về chính sách pháp luật BHXH với 186 doanh nghiệp

Nhóm PV |

BHXH tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Sở LĐTBXH, Sở Y tế và LĐLĐ tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tư vấn, đối thoại trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN với 186 đơn vị sử dụng lao động.

Nhằm trang bị, bổ sung những kiến thức mới trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN cho đội ngũ cán bộ làm công tác BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, tại hội nghị, các đại biểu đã được các chuyên gia thông tin về những quy định mới của Luật BHXH có hiệu lực từ ngày 1.1.2018; giới thiệu về một số nội dung liên quan đến Bộ Luật Lao động, Luật Việc làm, Luật An toàn vệ sinh lao động.

Trong phần đối thoại, các câu hỏi được các đại biểu đưa ra tập trung phản ánh nhiều nội dung vướng mắc, như: Về thủ tục hồ sơ, quy trình giải quyết, xác định chức danh nghề; cung cấp thông tin chính xác cho đơn vị sử dụng lao động và NLĐ về quyền lợi và trách nhiệm trong việc tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN; vấn đề kiểm soát, hạn chế tình trạng trục lợi các quỹ BHXH, BHYT.

Tại hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Đào Duy Hiện cho biết, qua các chương trình đối thoại sẽ giúp các đơn vị sử dụng lao động nắm bắt đầy đủ chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN; tạo được sự đồng thuận của các đơn vị trong việc tổ chức thực hiện chính sách, đảm bảo quyền lợi tốt hơn cho NLĐ; đồng thời, đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN, cơ quan bảo vệ quyền lợi cho NLĐ và BHXH tỉnh lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp từ đơn vị sử dụng lao động, nhằm góp phần vào việc hoàn thiện chính sách.

Trong chương trình hội nghị, Giám đốc BHXH tỉnh Đào Duy Hiện đã trao Bằng khen của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho 7 tập thể và 3 cá nhân đạt thành tích trong việc thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT năm 2015-2016.  Q.T

Yên Bái: Tăng cường thực hiện chính sách BHYT cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số

UBND tỉnh Yên Bái vừa có công văn chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Y tế; Sở Lao động Thương binh và Xã hội; BHXH tỉnh; Ban Dân tộc tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi quản lý chủ động phối hợp triển khai thực hiện tốt các nội dung: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT, đặc biệt là việc thực hiện cấp thẻ BHYT và công tác khám chữa bệnh cho người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn.

Chủ động tiến hành rà soát, bình xét và phê duyệt hộ gia đình nghèo, cận nghèo theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành trước 30.11 hàng năm để có căn cứ lập danh sách cấp thẻ BHYT trước ngày 31.12 cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn, người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn. Đẩy nhanh tiến độ rà soát cấp thẻ BHYT cho đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ cơ bản trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Ngoài ra, BHXH tỉnh cần phối hợp với các cơ quan tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT để người dân hiểu và nhận thức đúng đắn về BHYT là chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, có tính chia sẻ cộng đồng, là cơ chế tài chính có hiệu quả; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BHYT; chính sách BHYT cho người thuộc hộ nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng khó khăn; người đang sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm.  Hà Thiên

BHXH tỉnh Kon Tum: Quyết tâm giảm tỉ lệ nợ xuống dưới mức 3%

Tính đến 31.8, tổng nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Kon Tum là xấp xỉ 57,8 tỉ đồng, tăng gần 14,3 tỉ đồng (32,8%) so cùng kỳ năm ngoái, trong đó chỉ tính riêng nợ BHYT lên gần 22,4 tỉ đồng, đáng chú ý là có trên 200 đơn vị nợ BHXH từ 6 tháng trở lên với gần 17,4 tỉ đồng.

Theo BHXH tỉnh, nhiều đơn vị sử dụng lao động có số nợ và tỉ lệ nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN lớn như tại huyện Đăk Hà nợ trên 5,6 tỉ đồng (chiếm 10% so với kế hoạch thu); các đơn vị ở địa bàn thành phố Kon Tum nợ hơn 10,8 tỉ đồng (chiếm 8,6%); các đơn vị do Phòng Quản lý thu thuộc BHXH tỉnh quản lý, nợ gần 33,3 tỉ đồng (chiếm 7,4%)...

Trong đó, nhiều doanh nghiệp nợ trên 6 tháng với số tiền lớn, đơn cử là: Cty Cổ phần đầu tư phát triển Duy Tân nợ trên 2,8 tỉ đồng, thời gian nợ gần 3 năm; Cty Cổ phần Tấn Phát nợ gần 1,5 tỉ đồng, thời gian nợ 2 năm 2 tháng; Cty Cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum nợ gần 1,4 tỉ đồng, thời gian nợ 3 năm 8 tháng; Cty Cổ phần Trường Long nợ trên 740 triệu đồng, thời gian nợ 1 năm 3 tháng... Cá biệt có một số đơn vị thuộc khối cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cũng nợ với số tiền khá lớn.

Trước thực tế này, BHXH tỉnh Kon Tum đang triển khai nhiều biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác thu đảm bảo tiến độ đúng quy định; tăng cường các giải pháp thu hồi nợ đọng, quyết tâm giảm tỉ lệ nợ xuống dưới mức 3% trong thời gian sớm nhất.  Đổng Hai

Hơn 14 nghìn lao động ở Nghệ An bị ảnh hưởng do nợ bảo hiểm

Theo số liệu mới nhất của BHXH Nghệ An, trên địa bàn có 466 doanh nghiệp (DN) nợ các loại bảo hiểm và tiền lãi chậm đóng trên 3 tháng, với tổng số tiền hơn 187,5 tỉ đồng (BHXH: 133,7 tỉ đồng; BHYT: 8,027 tỉ đồng; BHTN: 4,1 tỉ đồng; lãi chậm đóng: 41,66 tỉ đồng).

Trong đó, có những DN nợ đọng kéo dài hơn 60 tháng, gây ảnh hưởng đến quyền lợi của 14.101 lao động. BHXH Nghệ An đã tiến hành nhiều biện pháp thu hồi nợ, bao gồm phối hợp với cơ quan LĐLĐ để khởi kiện các DN nợ kéo dài.

Tuy nhiên, việc khởi kiện hiện còn bế tắc do vướng thủ tục, chờ sự hướng dẫn của liên ngành cấp trên. Đã có 14 bộ hồ sơ khởi kiện hoàn thiện nhưng đều bị tòa án trả lại.  Quang Đại

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tạm giữ hình sự tài xế, khởi tố vụ ôtô đâm liên hoàn trên đường Võ Chí Công

KHÁNH AN |

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với lái xe Hoàng Ngọc V (63 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) - người gây ra tai nạn liên hoàn vào chiều 5.4 về hành vi "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông”.

Chung cư tiền tỉ không có suất gửi xe ôtô

THU GIANG |

Hầm gửi xe liên tục quá tải đang là tình trạng phổ biến tại nhiều chung cư khi mật độ phương tiện tăng cao. việc tìm nơi đỗ ôtô như một “cuộc chiến” khốc liệt với  cư dân tại các căn hộ chung cư ở Hà Nội. Thực tế này đang đặt yêu cầu phải quy định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư về giải pháp về bãi đậu, đỗ xe phù hợp với tình hình hiện nay.

Phát hiện sai phạm tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

QUANG ĐẠI |

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An có nhiều sai phạm về tài chính như kê khai, quyết toán thuế thiếu hơn 300 triệu đồng, thanh toán vượt mức cho nhà thầu hơn 160 triệu đồng...

Bản tin công đoàn: Chi tiêu đè nặng cuộc sống, công nhân khó mua nhà

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thiết chế công đoàn; công ty ở Đồng Nai hỗ trợ 0,8 tháng lương cho công nhân nghỉ việc; NLĐ dân tộc Khmer nghỉ 3 ngày dịp Tết Chôl Chnăm Thmây...

Gần 100% lượt xe buýt Hà Nội được chấm 5 sao, người dân bất ngờ

MINH HÀ - MINH TÂM |

Theo kết quả vừa công bố của Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội, có gần 100% lượt xe buýt trên địa bàn được chấm điểm 5 sao. Điều này gây bất ngờ cho nhiều hành khách. Bởi theo những người thường xuyên sử dụng xe buýt, hiện nay chất lượng nhiều tuyến buýt vẫn còn bất cập, chưa đáp ứng được kì vọng.

Người dân phố cổ Hội An lo lắng trước quy định thu phí mới

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Ngày bình yên sau dịch COVID-19 ở Hội An với nhiều người dân phố cổ có lẽ là ngày bận bịu, luôn tay phục vụ du khách không ngơi nghỉ, với nụ cười thường trực trên môi. Chuyện giá vé không phải là điều họ quan tâm nhất, nhưng giờ mọi thứ dường như đang đảo lộn…

Nguyên nhân khiến nhiều sinh viên ra trường thất nghiệp

Phùng Nhung |

Có nhiều nguyên nhân khiến sinh viên ra trường thất nghiệp như định hướng sai ngành nghề, không trau dồi kiến thức, kỹ năng mềm trên giảng đường đại học...

Vụ trực thăng ngắm vịnh Hạ Long rơi: 4 nạn nhân trong một gia đình

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 5 nạn nhân trên chiếc máy bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long rơi vào chiều 5.4 thì có 4 người trong một gia đình, trú tại Đà Nẵng.