Đổi mới truyền thông trong hoạt động Công đoàn

Ngọc Ánh |

Hà Nội - Ngày 28.10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức tập huấn công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2021. Một trong những nội dung được đề cập là đổi mới truyền thông trong hoạt động Công đoàn.

Đối tượng tập huấn là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ làm công tác Tuyên giáo của LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc và đội ngũ Cộng tác viên Dư luận xã hội LĐLĐ thành phố.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam đã đề ra khâu đột phá là đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, đòi hỏi cán bộ Công đoàn Thủ đô, đặc biệt là cán bộ Tuyên giáo cần tổ chức triển khai công tác tuyên truyền đồng bộ, hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh trong toàn hệ thống, nỗ lực phấn đấu cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Từ yêu cầu cấp thiết đó, lớp tập huấn là dịp để tích lũy thêm kiến thức, cùng nhau xây dựng không gian trí thức mở về công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động của Công đoàn trên mạng xã hội. Từ đó, nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn trong tình hình mới.

Một vấn đề được nhấn mạnh tại tập huấn là cán bộ Công đoàn cần đổi mới nội dung thông tin, viết cảm xúc dạng kể chuyện để tiếp cận được nhiều hơn với người lao động, tập trung tuyên truyền những vấn đề đời sống, việc làm, chế độ chính sách mới, ảnh hưởng trực tiếp đến đoàn viên, công nhân tại khu vực mà họ cư trú, làm việc; Các sự kiện nhân văn liên quan hỗ trợ người lao động khó khăn, trao nhà Mái ấm Công đoàn, hoặc vận động hỗ trợ người lao động có hoàn cảnh éo le, tai nạn lao động ...; Tuyên truyền bằng cách chia sẻ bài đăng, hoặc ý kiến, cảm xúc của đoàn viên, người lao động đối với hoạt động  của tổ chức Công đoàn; Đưa thông tin dưới dạng video để mang lại hiệu quả cao hơn,  giới thiệu nhiều hơn trên các trang mạng xã hội Facebook của tổ chức Công đoàn.

Ông Hà Đông phổ biến những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 02-NQ/TW. Ảnh: Ngọc Ánh
Ông Hà Đông phổ biến những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 02-NQ/TW. Ảnh: Ngọc Ánh

Đội ngũ cán bộ chủ chốt tham gia tập huấn cũng được nghe ông Hà Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo LĐLĐ thành phố Hà Nội phổ biến những nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị áp dụng vào thực tế hoạt động của tổ chức Công đoàn Thủ đô; đồng thời quán triệt các nội dung trọng tâm của công tác Tuyên giáo Công đoàn thời gian tới.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

“Việt Nam - Khát vọng bình yên” dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV1

Kiều Vũ |

Chiều 28.10, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì cuộc họp báo về Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên” và thông tin kết quả Cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên”.

Hơn 5,5 nghìn tỉ đồng chăm lo cho người lao động ảnh hưởng COVID-19

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 28.10, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN cho biết theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 25.10.2021, Công đoàn các cấp đã và đang chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 5,5 nghìn tỉ đồng.

Truyền thông,vận động người tham gia BHXH đang đi đúng hướng, hiệu qủa

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh khó khăn đó, vẫn có những điểm sáng về công tác BHXH, BHYT, nổi bật là công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng. Qua đó cho thấy, công tác truyền thông, vận động người tham gia đang có hướng đi đúng và hiệu quả.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

“Việt Nam - Khát vọng bình yên” dự kiến truyền hình trực tiếp trên VTV1

Kiều Vũ |

Chiều 28.10, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu chủ trì cuộc họp báo về Chương trình “Việt Nam - Khát vọng bình yên” và thông tin kết quả Cuộc thi “Giai điệu nơi tuyến đầu” và “Thời khắc khó quên”.

Hơn 5,5 nghìn tỉ đồng chăm lo cho người lao động ảnh hưởng COVID-19

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 28.10, trao đổi với báo chí, bà Trần Thị Thanh Hà – Trưởng ban Quan hệ Lao động Tổng LĐLĐVN cho biết theo số liệu báo cáo chưa đầy đủ, tính đến ngày 25.10.2021, Công đoàn các cấp đã và đang chi hỗ trợ đoàn viên, người lao động và các lực lượng tuyến đầu chống dịch từ nguồn tài chính công đoàn và nguồn xã hội hóa với tổng số tiền trên 5,5 nghìn tỉ đồng.

Truyền thông,vận động người tham gia BHXH đang đi đúng hướng, hiệu qủa

Hà Anh |

Đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, làm ảnh hưởng không nhỏ tới công tác vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Trong bối cảnh khó khăn đó, vẫn có những điểm sáng về công tác BHXH, BHYT, nổi bật là công tác phát triển người tham gia BHXH tự nguyện tiếp tục tăng. Qua đó cho thấy, công tác truyền thông, vận động người tham gia đang có hướng đi đúng và hiệu quả.