Đổi mới, thu hút lao động ngành Giao thông Vận tải vào Công đoàn

Phương Linh |

Dư địa người lao động ngành Giao thông Vận tải (GTVT) tại Khánh Hòa còn nhiều, Công đoàn cần có những giải pháp để thu hút họ gia nhập tổ chức, phát huy hiệu quả vai trò cầu nối của mình.

Trong 2 ngày 7 và 8.7, Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa tổ chức đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tham dự đại hội có 124 đại biểu đại diện cho hơn 2.200 đoàn viên công đoàn ngành.

Công đoàn Ngành GTVT hiện có 47 công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó 43 CĐCS là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Nhiệm kỳ 2018-2023, Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa đạt 9/10 chỉ tiêu nghị quyết đại hội VII đề ra.

Trong đó, Ban chấp hành Công đoàn Ngành phối hợp với CĐCS tích cực triển khai các giải pháp, nỗ lực chăm lo cho đoàn viên, người lao động(NLĐ). Cụ thể, hỗ trợ trực tiếp cho 2.141 lượt đoàn viên, NLĐ khó khăn với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Phối hợp thương lượng nâng bữa ăn ca ở 11 CĐCS lên bằng và cao hơn 20.000 đồng.

Đại hội Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hoà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Phương Linh
Đại hội Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hoà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Ảnh: Phương Linh

Hàng năm, 100% số CĐCS khu vực nhà nước và 75% CĐCS ngoài khu vực Nhà nước tổ chức hội nghị NLĐ, đối thoại tại doanh nghiệp. Công đoàn ngành tổ chức 7 cuộc đối thoại, tư vấn pháp luật trực tiếp, lưu động. Hàng năm tổ chức đối thoại 3 bên trong dịp Tháng Công nhân, qua đó giải quyết thành công chế độ lương thưởng cho 25 lao động với số tiền gần 700 triệu đồng.

Cùng với chăm lo, Công đoàn Ngành tập trung thực hiện thành lập 11 CĐCS, kết nạp mới 892 đoàn viên; giới thiệu 232 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Tổ chức bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ cho gần 1.800 lượt cán bộ Công đoàn.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kì 2018-2023. Ảnh: Phương Linh
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong nhiệm kì 2018-2023. Ảnh: Phương Linh

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm kỳ qua tình hình việc làm, thu nhập của đoàn viên, NLĐ tại các CĐCS thuộc Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh. Hoạt động của CĐCS vì thế cũng bị tác động, vai trò của tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước bị hạn chế… Đây cũng là bài toán được lãnh đạo Ngành GTVT Khánh Hòa đặt ra tại đại hội VIII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa nhiệm kì 2023-2028. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa nhiệm kì 2023-2028. Ảnh: Phương Linh

Kiến nghị đến đại hội, đoàn viên, NLĐ ngành mong muốn nên có nhiều hơn nữa những cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Trung ương và NLĐ. Tổng Liên đoàn xem xét tăng chế độ phụ cấp với đội ngũ cán bộ CĐCS, tăng tỉ lệ khen thưởng các cấp để động viên phong trào. Kiến nghị LĐLĐ tỉnh tăng mức hỗ trợ xây nhà mái ấm và nới rộng đối tượng thụ hưởng, có các phương thức phúc lợi hỗ trợ tín dụng...

Các đại biểu tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội VIII Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa nhiệm kì mới. Ảnh: Phương Linh
Các đại biểu tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết đại hội VIII Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa nhiệm kì mới. Ảnh: Phương Linh

Các đại biểu tham dự đại hội VIII Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hoà lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 9 người.

Đồng thời thống nhất thông qua phương hướng, nhiệm vụ và 9 chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kì 2023-2028. Trong đó, phấn đấu 95% trở lên CĐCS khu vực ngoài Nhà nước thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; thành lập ít nhất 10 CĐCS và kết nạp mới 1.000 đoàn viên…

Nhân dịp đại hội Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa trao 160 phần quà hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng. Ảnh: Phương Linh
Nhân dịp đại hội Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa trao 160 phần quà hỗ trợ đoàn viên, CNLĐ khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng. Ảnh: Phương Linh

Tại đại hội, LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa tặng băng khen cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kì 2018-2023. Dịp này, Công đoàn Ngành GTVT Khánh Hòa trao quà hỗ trợ 160 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 80 triệu đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải phát triển 671 đoàn viên mới

Hà Anh |

Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp, do đó các cấp công đoàn trong toàn ngành Giao thông Vận tải đã tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cầu 65 tỉ đồng thành bãi đỗ ôtô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói đó là "đi trước đón đầu"

PHẠM ĐÔNG |

Xây cầu vòm sắt 65 tỉ đồng dành cho xe máy qua hồ Linh Đàm nhưng lại vắng xe qua lại, biến thành nơi đỗ ô tô và đổ trộm vật liệu xây dựng, rác thải, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội nói đó là “đi trước đón đầu”.

Lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải thăm hỏi người lao động vùng khó khăn

Hà Anh |

Đoàn công tác Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương làm trưởng đoàn vừa đến thăm, trao quà cho đoàn viên, người lao động các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.

Vì sao du lịch Nghệ An đi sau Thanh Hóa 10 năm dù cảnh đẹp không kém?

Quang Đại |

Du lịch Nghệ An chậm hơn so với Thanh Hóa, và còn nhiều rào cản. Một trong những khó khăn lớn là không có nhà đầu tư về du lịch chuyên nghiệp.

Tin 20h: Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 9.7: Dự báo về độ tăng giảm điểm chuẩn đại học năm 2023; Mức lương hưu mới được điều chỉnh tăng lên đến 3 triệu đồng; Giả danh Công an gọi Zalo lấy hình ảnh để lừa đảo kích hoạt tài khoản ngân hàng...

Giờ thứ 9: Đứa bé vô tội - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Vì không chịu bỏ đứa con của mình, cô gái trong câu chuyện của chúng ta trở thành mẹ đơn thân. Liệu cuộc sống cô sẽ ra sao?

Tuyển nữ Việt Nam phải nộp thuế khi nhận thưởng của FIFA

AN NGUYÊN |

Các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân khi nhận khoản thưởng từ FIFA sau World Cup nữ 2023.

Hàng chục mặt bằng bỏ trống trên con phố Hà Nội dài chưa đầy 2 km

Thu Giang |

Dù chủ nhà đang liên tục giảm tiền đặt cọc nhưng hàng loạt mặt bằng trên nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội vẫn đang bỏ trống, không có khách thuê.

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải phát triển 671 đoàn viên mới

Hà Anh |

Năm 2023 là năm diễn ra đại hội công đoàn các cấp, do đó các cấp công đoàn trong toàn ngành Giao thông Vận tải đã tập trung triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cầu 65 tỉ đồng thành bãi đỗ ôtô, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội nói đó là "đi trước đón đầu"

PHẠM ĐÔNG |

Xây cầu vòm sắt 65 tỉ đồng dành cho xe máy qua hồ Linh Đàm nhưng lại vắng xe qua lại, biến thành nơi đỗ ô tô và đổ trộm vật liệu xây dựng, rác thải, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội nói đó là “đi trước đón đầu”.

Lãnh đạo Công đoàn Giao thông Vận tải thăm hỏi người lao động vùng khó khăn

Hà Anh |

Đoàn công tác Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam và Cục Đường thủy nội địa Việt Nam do Chủ tịch Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam Phạm Hoài Phương làm trưởng đoàn vừa đến thăm, trao quà cho đoàn viên, người lao động các đơn vị thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.