Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tôn vinh 54 nhà giáo

LƯƠNG HẠNH |

Hà Nội - Chiều 4.10, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) tổ chức Kỷ niệm ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4.10.

Theo đó, Chương trình kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam 4.10.2022 tôn vinh 54 nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tiêu biểu, được giới thiệu từ 63 tỉnh, thành phố. Những nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đại diện cho hơn 83.000 nhà giáo đang giảng dạy trong hơn 1.900 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên khắp mọi miền đất nước.

Nhà giáo, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.
Nhà giáo, học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022.

Chương trình cũng tuyên dương 100 học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp xuất sắc, tiêu biểu năm 2022; trong đó có 62 học sinh, sinh viên là nam, 38 học sinh, sinh viên là nữ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích mà các thầy cô và các em học sinh, sinh viên đã đạt được trong thời gian vừa qua.

 
Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Lê Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ.

"Chương trình kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm nay đặc biệt quan trọng và ý nghĩa với sự có mặt của các nhà giáo tiêu biểu, các em học sinh, sinh viên GDNN xuất sắc cùng các đại sứ kỹ năng nghề. Đây sẽ là dịp để tôn vinh, tuyên dương họ - những chủ thể quan trọng nhất trong công cuộc đào tạo và nâng cao kỹ năng nghề quốc gia, đóng vai trò tích cực trong xu thế hội nhập quốc tế", Thứ trưởng Bộ LĐTBXH khẳng định.

 
Đại biểu tham dự buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật chia sẻ: Cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 và quá trình hội nhập làm gia tăng tính cạnh tranh về kỹ năng, kỷ luật lao động trên thị trường lao động trong nước và quốc tế. Nhu cầu mở rộng sản xuất, kinh doanh, tuyển dụng thêm lao động với yêu cầu lao động phải có kỹ năng, trình độ nghề nghiệp, khả năng thích ứng với tốc độ phát triển của khoa học - công nghệ.

Vì vậy, yêu cầu nâng tầm mọi kỹ năng, trình độ cho đoàn viên, người lao động đang rất cần thiết và quan trọng. Việc này sẽ gia tăng chất lượng và hiệu quả sản xuất của người lao động; là nhân tố hết sức quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

"Bộ LĐTBXH tổ chức kỷ niệm Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam là một điểm nhấn, việc làm ý nghĩa khích lệ tinh thần học tập rèn luyện, suốt đời, nâng cao trình độ của học sinh, sinh viên và người lao động. Chương trình cũng tôn vinh, nâng cao vị thế, tầm quan trọng của đào tạo, giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng cho người lao động", Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá cao những thành tích học tập và rèn luyện của người lao động có tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp xuất sắc và được tôn vinh tại buổi lễ.

 
Nhà giáo được tôn vinh nhân Ngày Kỹ năng Việt Nam.

Trước đó, sáng 4.10, các sinh viên và nhà giáo được tuyên dương đã đến viếng thăm và báo công trước lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Năm 2021, nhân Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư kêu gọi đồng hành nâng tầm kỹ năng lao động vì một Việt Nam chiến thắng dịch bệnh và phát triển thịnh vượng. Trong thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh thông điệp "kỹ năng của chúng ta, tương lai của chúng ta" và "kỹ năng lao động mang đến giá trị đích thực".

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Mở lối tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp bằng mạng xã hội

QUỲNH CHI |

Việc đẩy mạnh công tác tuyển sinh và đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bằng mạng xã hội như: Facebook, TikTok... là điều rất cần thiết. Qua đó, giúp học sinh có cách nhìn mới về giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào sẽ bị đình chỉ hoạt động từ ngày 1.6?

thu phương |

Bạn đọc có email Dohoaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói, từ tháng 6 năm nay sẽ có quy định mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Xin hỏi, trường hợp nào cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị đình chỉ hoạt động?

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển giáo dục nghề nghiệp

Hạ Nguyên |

UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp thành phố Hà Nội đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2045.

Mở lối tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp bằng mạng xã hội

QUỲNH CHI |

Việc đẩy mạnh công tác tuyển sinh và đào tạo tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bằng mạng xã hội như: Facebook, TikTok... là điều rất cần thiết. Qua đó, giúp học sinh có cách nhìn mới về giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu về lao động của các doanh nghiệp.

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào sẽ bị đình chỉ hoạt động từ ngày 1.6?

thu phương |

Bạn đọc có email Dohoaxxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Tôi nghe nói, từ tháng 6 năm nay sẽ có quy định mới về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Xin hỏi, trường hợp nào cơ sở giáo dục nghề nghiệp bị đình chỉ hoạt động?