Đọc “Vững chắc và cố chấp” của Bác và nghĩ về sự nghiệp đổi mới của Công đoàn

Minh Bằng |

Ngày 15.2.1954, trên Báo Nhân Dân xuất hiện bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh ký tên C.B với tiêu đề “Vững chắc và cố chấp”. 70 năm trôi qua, lời Bác dạy vẫn còn nguyên giá trị và là bài học quý báu cho quá trình đổi mới của tổ chức Công đoàn.

Bác viết: “Lập trường chắc chắn và tư tưởng cố chấp, hai điều đó khác nhau, nhưng có người nhầm lẫn cố chấp với chắc chắn. Vì nhầm lẫn ấy, mà tưởng chỉ có ý kiến mình là “đúng”, ý kiến của người khác là “sai”. Khi bàn bạc việc gì, dù sai hay là đúng, cũng cứ khư khư giữ lấy ý kiến của mình, tưởng như thế là “lập trường chắc chắn”, “có tính nguyên tắc”. Thế là cố chấp.

“Thế nào là lập trường vững chắc?” Người lý giải: “Tức là đứng hẳn về lập trường giai cấp công nhân. Không có chút tự tư tự lợi làm mờ tối tư tưởng và hiểu biết của mình. Lý luận phải chăng, đều do công tác thực tế thử thách. Việc đúng là đúng, chứ không phải cứ tự cho mình là đúng. Khiêm tốn, cẩn thận, chứ không phải hàm hồ, khinh người.

Người khác đúng, thì mình thật thà hoan nghênh và sẵn sàng học tập. Người khác sai, thì mình chịu khó lắng nghe, bền lòng giải thích. Dù sai lầm của mình rất nhỏ, cũng mạnh dạn thừa nhận, kiên quyết sửa chữa. Dù ý kiến của người khác chỉ đúng một chút, mình cũng phê phán chỗ sai, hoan nghênh chỗ đúng.

Ai mà tư tưởng cố chấp, chắc chắn là người chủ quan. Chỉ nghe, chỉ hiểu một chút, hoặc chỉ có chút kinh nghiệm, rồi cứ lắp nguyên văn ấy vào tất cả mọi việc một cách máy móc. Kết quả là đầu óc cứng đờ, không biết biến hóa, trái ngược với thái độ của giai cấp công nhân, trái hẳn với khoa học cách mạng.
Vì vậy, chúng ta phải học tập và rèn luyện, làm cho lập trường vững chắc; và phải chống tư tưởng và thái độ cố chấp, chủ quan”.

Soi chiếu vào lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh có thể thấy, sự nghiệp đổi mới của tổ chức Công đoàn theo tinh thần Nghị quyết 02 mà Bộ Chính trị ban hành ngày 12.6.2021 có phần ý nghĩa phá bỏ những tư duy, cách làm cũ để hướng đến xây dựng tổ chức vững chắc, phù hợp với xu thế và tình hình mới.
Gần 95 năm trưởng thành, tổ chức Công đoàn đã đạt được những thành tựu đáng tự hào.

Bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu ra trong bài phát biểu tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028: “Bên cạnh những kết quả, thành tích đã đạt được, chúng ta cũng cần thẳng thắn thừa nhận, hoạt động của công đoàn và phong trào công nhân vẫn còn một số hạn chế, bất cập, cần sớm có giải pháp khắc phục, trong đó có cả những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra từ nhiều nhiệm kỳ nay.

Về mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Công đoàn có mặt chậm được đổi mới, chưa bắt kịp sự chuyển đổi nhanh chóng của đời sống kinh tế - xã hội và quan hệ lao động. Một bộ phận cán bộ công đoàn còn thiếu sâu sát; năng lực hạn chế, chưa thực sự nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, gần gũi với người lao động, thiếu kỹ năng hoạt động công đoàn.

Do đó, không nắm được tâm tư, nguyện vọng và không phát huy đầy đủ vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Về chất lượng đội ngũ công nhân, người lao động nước ta cũng có những dấu hiệu hụt hẫng và bất cập; còn không ít những đoàn viên, người lao động có trình độ nhận thức, kỹ năng nghề nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở chưa tương xứng với sự phát triển của doanh nghiệp, người lao động, nhất là khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (theo thống kê thì hiện nay tỉ lệ các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức công đoàn còn rất thấp); nhiều nơi chất lượng đoàn viên chưa cao, nhất là về nhận thức chính trị; cá biệt còn một số bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, làm những việc sai trái, gây mất ổn định an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Những tồn tại, hạn chế trên đây có trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của tổ chức Công đoàn”.

Rõ ràng, nếu chỉ nhìn vào thành tựu, không đánh giá đúng tồn tại, thì tổ chức Công đoàn rơi vào tình trạng “chủ quan, cố chấp” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mục tiêu và nền tảng của việc đổi mới tổ chức và hoạt động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới chính là xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững chắc.

Vững chắc ở đây là về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong vai trò là một tổ chức chính trị - xã hội hoạt động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý; vừa là tổ chức chính trị - xã hội, vừa là tổ chức đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Vững chắc còn là cách huy động, tập hợp, xây dựng lực lượng đoàn viên ngày càng gắn kết, tin yêu tổ chức Công đoàn, để đoàn viên, người lao động thêm hiểu, thêm tin vào các chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động.

Những hoạt động chăm lo, chăm sóc người lao động dịp Tết Giáp Thìn như chương trình Tết Sum vầy, Chợ Tết Công đoàn, những chuyến xe đưa đón công nhân, những hoạt động vui chơi, giải trí cho người lao động chính là thực hiện quá trình đổi mới.

Đó cũng là thực hiện tinh thần không cố chấp và xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững chắc như căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Minh Bằng
TIN LIÊN QUAN

1.430 người lao động được nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn

Dương Thuỳ |

Nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Bữa cơm đầu năm ấm áp cùng tổ chức Công đoàn

Phương Ngân |

TPHCM - 25 hộ gia đình công nhân lao động đã có bữa cơm ấm áp cùng tổ chức Công đoàn TPHCM trong mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024.

“Tôi hạnh phúc khi được tham gia tổ chức Công đoàn”

Khánh Linh - Hương Ngân |

“Tôi hạnh phúc khi được tham gia tổ chức Công đoàn” là tâm sự của chị Lường Thị Tuyết Chinh - Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La - trong ngày đầu năm mới.

Thời tiết khắc nghiệt làm nứt kính ôtô, gián đoạn tàu cao tốc ở Trung Quốc

Thanh Hà |

Thời tiết khắc nghiệt, với bão tuyết, gió mạnh và không khí lạnh ở khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc khiến giao thông đường bộ, đường sắt bị ảnh hưởng mạnh.

Tiệm vàng ở TPHCM đông khách, có người chi hơn 600 triệu đồng mua vàng lấy may

NGỌC LÊ - THANH VŨ |

TPHCM - Ngày vía Thần tài (10.1 Âm lịch), lượng khách hàng đến mua vàng tăng. Đa số khách đến để mua vàng vào và ít khách bán ra. Năm nay, các tiệm vàng cũng nhập nhiều mẫu vàng mới phù hợp với túi tiền của khách.

Người đi xe máy nằm ra yên xe, vô tư đi trên cao tốc Đại lộ Thăng Long

Tô Thế |

Một người đi xe máy đã đi vào làn đường dành cho ôtô trên Đại lộ Thăng Long (Hà Nội), đáng chú ý, người này đã nằm hẳn ra yên xe và đi với tốc độ cao.

Bên trong khu biệt thự bị biến thành chung cư mini ở Bắc Ninh

Vân Trường |

5 lô biệt thự tại Khu đô thị Hoàn Sơn (xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, Bắc Ninh) bị cải tạo thành 4 tòa nhà 6 tầng, gồm khoảng 115 phòng chung cư mini. Các toà nhà này chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Tai nạn trên cầu Sài Gòn, phương tiện ùn ứ kéo dài trong giờ cao điểm sáng

Nguyên Chân |

TPHCM - Đến gần 9h ngày 19.2, lực lượng chức năng đã xử lý xong hiện trường vụ tại nạn trên cầu Sài Gòn. Vụ việc khiến giao thông qua cầu Sài Gòn bị ùn ứ nghiêm trọng.

1.430 người lao động được nhận quà Tết từ tổ chức Công đoàn

Dương Thuỳ |

Nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực.

Bữa cơm đầu năm ấm áp cùng tổ chức Công đoàn

Phương Ngân |

TPHCM - 25 hộ gia đình công nhân lao động đã có bữa cơm ấm áp cùng tổ chức Công đoàn TPHCM trong mùng 2 Tết Giáp Thìn 2024.

“Tôi hạnh phúc khi được tham gia tổ chức Công đoàn”

Khánh Linh - Hương Ngân |

“Tôi hạnh phúc khi được tham gia tổ chức Công đoàn” là tâm sự của chị Lường Thị Tuyết Chinh - Công đoàn cơ sở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La - trong ngày đầu năm mới.