Doanh nghiệp nợ hơn 2,47 tỉ đồng BHXH, người lao động khó đủ đường

Nam Dương |

Nhân viên Công ty Thương mại Dịch vụ Vận tải Xuất nhập khẩu Thiên Thành (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) phản ánh đến Báo Lao Động: Doanh nghiệp này hơn 2 năm không đóng và hiện nợ trên 2,47 tỉ đồng BHXH, BHYT, BHTN khiến nhiều NLĐ không thể chốt được sổ BHXH để đi đăng kí và hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Nhiều lần thất hứa chốt sổ BHXH

“Công ty không có đơn hàng, thông báo cho NLĐ nghỉ chờ việc không hưởng lương và không có trợ cấp gì. Đa phần NLĐ đều nghèo, không thể chờ đợi được nên đã xin nghỉ việc để được công ty chốt, trả sổ BHXH và đi đăng kí để được nhận trợ cấp thất nghiệp hoặc đi xin việc nơi khác, nhưng công ty nhiều lần hứa chốt sổ BHXH cho NLĐ mà không thực hiện. Chúng tôi không biết phải làm sao” - chị N.T.H, nhân viên Công ty Thương mại Dịch vụ Vận tải Xuất nhập khẩu Thiên Thành (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) phản ánh đến Báo Lao Động.

Chị N.T.H cho biết, chị vào làm cho Công ty Thiên Thành, chi nhánh Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào tháng 9.2020, có kí HĐLĐ nhưng không được công ty giao lại một bản như quy định của pháp luật. Đầu tháng 12.2022, chị H xin nghỉ việc do công ty thông báo ít đơn hàng. Tìm hiểu thêm chị được biết, công ty chỉ đóng BHXH cho chị từ tháng 9.2020 đến tháng 4.2021.

Theo chị N.T.H, không chỉ riêng mình chị mà còn có nhiều CN khác ở chi nhánh Long Thành cũng rơi vào tình cảnh tương tự: Bị trốn đóng BHXH, nhiều lần công ty thông báo sẽ chốt, trả sổ BHXH rồi lại… thất hứa khiến cho NLĐ rất hoang mang vì không biết khi nào sẽ được chốt, trả sổ BHXH.

“Nếu công ty đóng BHXH, BHTN đầy đủ, chốt trả sổ BHXH đúng quy định, chúng tôi đã có thể đi đăng kí để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì cũng bớt khó khăn trong lúc phải nghỉ việc do công ty không có đơn hàng” - chị H bức xúc nói.

Hơn 2 năm không đóng BHXH vẫn tuyển dụng

Chiều 10.7, PV Báo Lao Động đã đến trụ sở Công ty Thiên Thành nằm trên đường Đỗ Xuân Hợp, TP Thủ Đức. Sau khi thực hiện các thủ tục hành chính, nhân viên bảo vệ cho biết người có trách nhiệm của công ty nói không cho phóng viên lên gặp để trao đổi và cứ thông báo các sếp đã đi vắng.

Đáng nói, ngay trước cửa công ty là bảng thông báo tuyển dụng với thông tin công ty đang cần tuyển dụng 50 lao động có tay nghề, thu nhập của CN từ 8 triệu đồng đến 15 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, mặc dù đang nợ BHXH, BHYT, BHTN của nhiều NLĐ, nhưng công ty vẫn tự “quảng cáo” thực hiện tất cả các chế độ do Nhà nước quy định đồng thời sẽ kí hợp đồng và mua bảo hiểm cho CNV vào làm việc từ 60 ngày theo từng vị trí...

Luật sư Nguyễn Hữu Học - Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh - cho biết, theo quy định của pháp luật về việc làm, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp NLĐ phải có thời gian đóng BHTN đến tháng liền kề trước khi chấm dứt HĐLĐ. Nếu công ty không đóng BHTN cho NLĐ trong thời gian dài, NLĐ sẽ không đủ điều kiện để được nhận trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt HĐLĐ. Pháp luật hiện hành cũng quy định về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ. Tùy mức độ phạm tội mà cá nhân có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến tối đa là 7 năm. Đối với pháp nhân thương mại phạm Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ thì bị tùy mức độ phạm tội mà có thể bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến cao nhất là 3 tỉ đồng.

Bà Nguyễn Minh Thị Hòa - Giám đốc BHXH TP Thủ Đức - cho biết, Công ty Thiên Thành hiện chỉ đóng BHXH cho 23 lao động. Công ty Thiên Thành bắt đầu nợ BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 5.2021. Điều này phù hợp với thông tin chị N.T.H cung cấp là công ty chỉ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho chị và nhiều nhân viên khác đến tháng 4.2021. Theo quy định hiện nay, BHXH vẫn thu cùng lúc BHXH, BHYT, BHTN. Đến hết tháng 6.2023, Công ty Thiên Thành còn nợ hơn 2,47 tỉ đồng BHXH, BHYT, BHTN. Hiện, BHXH TP Hồ Chí Minh đã có kế hoạch thanh tra công ty này.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Số tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 5.311 tỉ đồng, chiếm 8,26% tổng số phải thu (giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.831,8 tỉ đồng, chiếm 2,85% tổng số phải thu.

Công nhân sắp đến ngày sinh mòn mỏi chờ được trả nợ Bảo hiểm xã hội

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Dù đã nhận được lời hứa của công ty TNHH SY VINA rằng, sẽ thực hiện việc trả nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong tháng 6, nhưng hàng trăm công nhân vẫn vô cùng bất an, bởi đã rất nhiều lần công ty hứa nhưng không thực hiện.

Bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, công nhân lâm vào cảnh khốn khó đủ đường

Nhóm PV Thời sự |

Vĩnh Phúc - Nhiều tháng nay, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) lâm vào cảnh khốn khó, chật vật khi bị nợ lương, nợ BHXH.

Thêm người lao động tố cáo Công ty Cổ phần Lilama3 nợ Bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Báo Lao Động có loạt bài phản ánh việc Công ty Cổ phần Lilama3 (đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 43,4 tỉ đồng dẫn tới người lao động (NLĐ) không được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Ngày 18.5, Báo Lao Động lại tiếp tục nhận được thông tin nhờ hỗ trợ của NLĐ.

Doanh nghiệp có 150 lao động nhưng nợ bảo hiểm xã hội 10 tỉ đồng

Bảo Hân |

Bắc Giang - Trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, có trường hợp doanh nghiệp hơn 150 lao động nhưng nợ bảo hiểm xã hội trên 10 tỉ đồng, chủ doanh nghiệp hiện bỏ trốn, nên chế độ của người lao động chưa được giải quyết.

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp vẫn nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ông Đỗ Văn Minh (Hà Nội) hỏi: Công ty của tôi đang nợ bảo hiểm xã hội của người lao động và tôi muốn làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội, vậy tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào?

Số điểm giỏi ở kỳ thi tốt nghiệp THPT không nhiều, dự báo điểm chuẩn 2023 giảm

Bích Hà |

Theo phân tích của các chuyên gia, phổ điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 có nhiều tín hiệu tích cực, dù số điểm giỏi giảm ở nhiều môn.

Voọc Sơn Trà được làm phim tư liệu để đưa đến khán giả Châu Âu

THÙY TRANG |

Đầu tháng 7 vừa qua, một đoàn làm phim đến từ Đức đã dành 15 ngày cho chuyến ghi hình tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng. Bất ngờ hơn khi nhân vật chính của bộ phim tài liệu là những đàn Voọc chà vá chân nâu – nữ hoàng linh trưởng đang cư ngụ ở núi Sơn Trà. Bộ phim dự kiến sẽ được phát song tại Châu Âu, giới thiệu về nỗ lực bảo tồn động vật quý hiếm của Việt Nam và vẻ đẹp của Voọc chà vá chân nâu.

Số tiền nợ bảo hiểm xã hội tại Hà Nội giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022

Hà Anh |

Theo Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2023 đến nay, tổng số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 5.311 tỉ đồng, chiếm 8,26% tổng số phải thu (giảm 0,37% so với cùng kỳ năm 2022). Số tiền chậm đóng bảo hiểm xã hội phải tính lãi là 1.831,8 tỉ đồng, chiếm 2,85% tổng số phải thu.

Công nhân sắp đến ngày sinh mòn mỏi chờ được trả nợ Bảo hiểm xã hội

Khánh Linh |

Vĩnh Phúc - Dù đã nhận được lời hứa của công ty TNHH SY VINA rằng, sẽ thực hiện việc trả nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) trong tháng 6, nhưng hàng trăm công nhân vẫn vô cùng bất an, bởi đã rất nhiều lần công ty hứa nhưng không thực hiện.

Bị nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, công nhân lâm vào cảnh khốn khó đủ đường

Nhóm PV Thời sự |

Vĩnh Phúc - Nhiều tháng nay, hàng trăm công nhân tại Công ty TNHH SY VINA (xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương) lâm vào cảnh khốn khó, chật vật khi bị nợ lương, nợ BHXH.

Thêm người lao động tố cáo Công ty Cổ phần Lilama3 nợ Bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Báo Lao Động có loạt bài phản ánh việc Công ty Cổ phần Lilama3 (đường Tân Xuân, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nợ Bảo hiểm xã hội (BHXH) hơn 43,4 tỉ đồng dẫn tới người lao động (NLĐ) không được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng. Ngày 18.5, Báo Lao Động lại tiếp tục nhận được thông tin nhờ hỗ trợ của NLĐ.

Doanh nghiệp có 150 lao động nhưng nợ bảo hiểm xã hội 10 tỉ đồng

Bảo Hân |

Bắc Giang - Trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, có trường hợp doanh nghiệp hơn 150 lao động nhưng nợ bảo hiểm xã hội trên 10 tỉ đồng, chủ doanh nghiệp hiện bỏ trốn, nên chế độ của người lao động chưa được giải quyết.

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội khi doanh nghiệp vẫn nợ bảo hiểm xã hội

Hà Anh |

Ông Đỗ Văn Minh (Hà Nội) hỏi: Công ty của tôi đang nợ bảo hiểm xã hội của người lao động và tôi muốn làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội, vậy tôi phải thực hiện thủ tục như thế nào?