Theo ông Lê Trung Chinh, UBND TP luôn có những cơ chế chính sách để hỗ trợ, tháo gỡ hết những khó khăn cho doanh nghiệp.
"Chúng tôi xác định doanh nghiệp là trung tâm của các cơ chế chính sách xã hội, an sinh xã hội, sẽ lấy người dân làm trung tâm. Mặc dù khó khăn nhưng Đà Nẵng đã chi ra 150 tỉ đồng cho các chính sách hỗ trợ Tết cho người dân, cao nhất cả nước", ông Lê Trung Chinh phát biểu tại buổi thăm hỏi.
Trong năm 2022 rất nhiều công ty, cơ sở sản xuất tại TP Đà Nẵng bị thiếu hụt đơn hàng, nợ lương, Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ, TP Đà Nẵng cũng không nằm ngoài những khó khăn trên.
Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, trong năm 2022, tổng doanh thu của Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ, TP Đà Nẵng đạt 5.143 tỉ đồng, tăng 33% so với năm 2021, đạt 122% kế hoạch năm 2022.
"Dù là doanh nghiệp đã hết thời gian được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nhưng Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã nộp ngân sách đạt 173 tỉ đồng, tăng 73% so với năm 2021, riêng khu vực TP Đà Nẵng đã nộp ngân sách 79 tỉ đồng tăng 117% so với năm 2021", ông Nguyễn Văn Hải, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ cho biết.
Trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ đã thực hiện chi trả lương tháng 13 cho người lao động hai tháng lương, giữ việc làm ổn định xuyên suốt cả năm cho công nhân, người lao động, thu nhập hàng tháng của người lao động tăng 12% so với 2021.
"Ra tết, cuối tháng Giêng, đầu tháng hai âm lịch năm Quý Mão 2023 Đà Nẵng sẽ có những chính sách nhằm chia sẻ, động viên tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, làm sao để các doanh nghiệp có điều kiện tốt hơn để phát triển trong thời gian tới", ông Lê Trung Chinh nói.