Theo hợp đồng ký ngày 20.2.2015, Cty Tân Việt Bắc sẽ thực hiện các hoạt động khoan nổ mìn, bốc xúc đất đá phục vụ hoạt động khai thác than của Cty Vietmindo. Tuy nhiên, đến đầu năm 2018, với lý do Cty Tân Việt Bắc không đảm bảo sản lượng theo hợp đồng đã ký kết nên Cty Vietmindo đơn phương chấm dứt hợp đồng với Cty Tân Việt Bắc.
Suốt thời gian đó tới nay, hai bên đã nhiều lần ngồi lại với nhau, với sự chứng kiến của đại diện chính quyền, ban, ngành và gửi nhiều công văn tới chính quyền, nhưng tình hình mỗi ngày thêm trầm trọng.
Đặc biệt, Cty Tân Việt Bắc huy động các phương tiện, máy móc, thiết bị của mình dừng, đỗ trên một số tuyến đường nội bộ trong khu vực khai trường của Cty Vietmindo, khiến Cty Vietmindo không thể khai thác được. Điều đó khiến 188 lao động của Cty Vietmindo bị tạm ngừng việc, trong khi hơn 300 công nhân của Tân Việt Bắc cũng “ngồi chơi, xơi nước” sau khi hợp đồng giữa Tân Việt Bắc với Vietmindo bị đơn phương chấm dứt.
Không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của hai bên, việc chấm dứt hợp đồng cũng gây mất an ninh, trật tự. Trong đó, tại khai trường Cty Vietmindo đã xảy ra các vụ sau: Vụ xô xát vào lúc 14h, ngày 1.8.2018; Vụ “vô ý gây thương tích cho người khác”, ngày 23.11.2018; Vụ “hủy hoại tài sản” ngày 21.12.2018. Những ngày gần đây, công nhân hai bên đã tập trung rất đông tại khai trường, gây bất ổn về tình hình an ninh trật tự.
Theo ông Nguyễn Đình Trung – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Uông Bí – với chủ trương không can thiệp vào thỏa thuận kinh doanh của các doanh nghiệp, nên chính quyền chỉ đứng ra hòa giải, đề nghị các bên tự thỏa thuận để giải quyết tranh chấp, hoặc đưa vụ việc ra Trọng tài kinh tế tại Singapore để phân xử, theo hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay chưa có bên nào đưa vụ việc ra Trọng tài kinh tế tại Singapo để giải quyết.
“Nên căn cứ vào hợp đồng để giải quyết vụ việc. Việc tranh chấp giữa hai DN không chỉ ảnh hưởng đến bản thân họ, đặc biệt là người lao động và ảnh hưởng đến quan hệ quốc tế Việt Nam – Indonesia” – ông Trung cho biết.
Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Cty Tân Việt Bắc – khẳng định rằng Cty không vi phạm hợp đồng như phía Cty Vietmindo nói.
“Hai bên họp với nhau cả chục lần rồi, có sự chứng kiến của các cấp chính quyền. Chúng tôi không làm gì sai cả mà tự nhiên bị chấm dứt hợp đồng. Nếu không giải quyết được thì đưa nhau ra tòa” – ông Bắc cho biết.
Được biết, để thực hiện hợp đồng với Cty Vietmindo, Cty Tân Việt Bắc thuê hàng trăm lao động, đầu tư hơn 200 tỉ đồng để đầu tư máy móc, thiết bị…
Trước tình hình căng thẳng trên, chiều qua (5.3), ông Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – đã có mặt tại hiện trường, làm việc với hai bên, yêu cầu tuyệt đối không để xảy ra mất an ninh trật tự tại khai trường và trên địa bàn Uông Bí. Trong trường hợp không tự giải quyết tranh chấp, 2 bên có thể đưa đơn ra tòa án dân sự hoặc trọng tài kinh tế quốc tế để giải quyết xong trong tháng 3.2019 để các bên ổn định sản xuất, kinh doanh. Nếu để xảy ra mất an ninh trật tự, chính quyền địa phương cùng công an phải vào cuộc giải quyết.