Doanh nghiệp chưa tăng lương tối thiểu vùng, công nhân phản ứng

ĐINH VĂN |

Tại Bình Dương, một số doanh nghiệp vẫn chưa điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng theo quy định có hiệu lực từ ngày 1.7.2024. Có trường hợp người lao động (NLĐ) đã ngừng việc tập thể để yêu cầu công ty điều chỉnh lương tăng lương theo quy định.

Tăng lương sau khi công nhân ngừng việc

Ngày 21.7, LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, Công đoàn vẫn đang theo dõi tình hình quan hệ lao động tại Công ty TNHH C.T Việt Nam đóng trong KCN Mỹ Phước 1, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Đây là doanh nghiệp có CĐCS trực thuộc Công đoàn các KCN Bến Cát, tổng số lao động 500 người, vốn đầu tư nước ngoài, sản xuất dây giày.

Trước đó vào sáng 19.7, nhiều công nhân lao động Công ty TNHH C.T Việt Nam đã ngừng việc, yêu cầu công ty công bố điều chỉnh tăng lương cơ bản. Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Bình Dương cho biết, có 100 công nhân bộ phận dập đầu dây cột giày ngừng việc từ 7h30 - 9h.

Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng TP Bến Cát đã có mặt để phối hợp xử lý vụ việc. Sau khi trao đổi, kết quả, công ty đã thông báo điều chỉnh tăng lương cơ bản cho tất cả công nhân thêm 294.000 đồng/người/tháng.

Theo đó, lương cơ bản từ 4.914.000 lên 5.208.000 đồng. Như vậy bao gồm các khoản phụ cấp, công ty có mức thu nhập thấp nhất là 6.800.000 đồng/người/tháng (chưa bao gồm tăng ca).

433 công nhân ngừng việc vì thông báo tăng lương không rõ ràng

Tại TP Tân Uyên, sáng 20.7, hàng trăm công nhân làm việc trong Công ty TNHH H.F V.N (phường Uyên Hưng) cũng không đến công ty làm việc. Theo Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương, tổng số 460 lao động thì có đến 433 người không đến công ty làm việc.

Lý do, ngày 17.7, công ty ban hành quyết định điều chỉnh tiền lương, tăng lương cho tất cả NLĐ đang làm việc tại công ty. Tuy nhiên, quyết định điều chỉnh tăng lương chưa thể hiện rõ số tiền tăng lương mà chỉ ghi “theo quy định Nhà nước”. Thông báo không có có chữ ký của lãnh đạo công ty, cũng không có dấu mộc đỏ. Vì vậy NLĐ không đồng ý, không đến công ty làm việc và yêu cầu nêu rõ mức tiền lương được tăng cho NLĐ biết.

Lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Bình Dương cho biết, qua nắm bắt tình hình, Phòng LĐTBXH TP Tân Uyên đã giải thích và hướng dẫn công ty thực hiện việc điều chỉnh, bổ sung tiền lương cho phù hợp với Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động (tăng từ 4.680.000 đồng lên 4.960.000 đồng). Qua đó, công ty đã ban hành lại quyết định điều chỉnh tiền lương. Tăng lương cơ bản cho tất cả NLĐ tại công ty là 280.000 đồng (4.680.000 đồng lên 4.960.000 đồng). Đồng thời, công ty phối hợp cùng CĐCS tại công ty thông báo giải thích cho tất cả NLĐ biết để đến công ty làm việc lại vào ngày 22.7.

LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng cho biết, đã chỉ đạo các CĐCS đề xuất và giám sát người sử dụng lao động có trách nhiệm triển khai và thực hiện mức lương tối thiểu theo đúng quy định mới. Trường hợp thang lương, bảng lương của doanh nghiệp không còn phù hợp thì rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

ĐINH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Tiền đóng BHXH tăng khi tăng lương tối thiểu vùng đúng không?

NGỌC DIỆP |

So với Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng mới đã tăng lên hơn 6%. Theo đó, người lao động đang hưởng mức lương tối thiểu thấp hơn mức lương mới sẽ được điều chỉnh tăng lên.

Khi tăng lương tối thiểu vùng, chủ sử dụng lao động phải trả lương ra sao?

MINH HÀ |

Theo Luật sư Lương Huy Hà - Giám đốc Công ty Luật LawKey, khi tăng lương tối thiểu vùng, việc người lao động có được tăng lương hay không thì sẽ tùy từng trường hợp. Tuy nhiên, người sử dụng lao động cần có trách nhiệm thực hiện theo hướng dẫn của Nghị định mới để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Trật tự thôn một số tỉnh được lợi nhờ tăng lương tối thiểu vùng

Xuyên Đông |

Một số tỉnh xây dựng chính sách hỗ trợ trật tự thôn (lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở) theo hệ số lương tối thiểu vùng. Theo đó, trật tự thôn các tỉnh này hưởng lợi khi lương tối thiểu vùng vừa chính thức có quyết định tăng lên từ 1.7.

Cựu lãnh đạo chứng khoán chỉ đạo làm nhanh hồ sơ FLC

Việt Dũng |

Khi Công ty Faros gửi hồ sơ niêm yết, được lãnh đạo FLC đề nghị, ông Trần Đắc Sinh đã chỉ đạo nhân viên "làm nhanh hồ sơ cho doanh nghiệp".

Shark Bình bị oan và bi hài mạng xã hội

Thùy Trang |

Những ngày qua, Shark Bình và một á hậu vướng rắc rối vì tin đồn thất thiệt tràn lan trên mạng xã hội.

Đắk Lắk chấn chỉnh việc bát nháo rút, nộp hồ sơ lớp vào 10

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngành Giáo dục yêu cầu các trường THPT trên địa bàn không để tái diễn tình trạng bát nháo trong việc rút và nộp hồ sơ vào lớp 10.

Tàu cát áp sát bờ, đất đai trôi sông, người dân bất lực

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Khu vực đất canh tác của người dân Hán Đà liên tục xảy ra sạt lở, trôi tuột xuống sông Chảy do hoạt động khai thác cát sỏi diễn ra nhiều năm nay.

Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa to

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.