Ngày 10.5, Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang phối hợp Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề Đoàn Đại biểu Quốc hội với công nhân lao động trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Có 150 cử tri là công nhân lao động, cán bộ chuyên trách và cán bộ công đoàn tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham dự.
Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị nhiều ý kiến sát đáng liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình đến Quốc hội. Trong đó, tập trung các vấn đề xung quanh dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) với nhiều nội dung liên quan như: chế độ chăm con ốm, chế độ hưu trí, chế độ thai sản, ốm đau, khám sức khoẻ định kỳ, số lần khám thai sản, mức trợ cấp 01 lần, cách tính lương hưu tháng, chế độ đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện…; Luật Công đoàn Việt Nam (sửa đổi); xây dựng nhà ở xã hội đảm bảo thu nhập cho người lao động; cho người lao động vay tiền với lãi suất theo quy định của Nhà nước để ngăn chặn "tín dụng đen" và rút bảo hiểm xã hội 1 lần.
Cử tri còn kiến nghị lãnh đạo tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý nghiêm đối với những doanh nghiệp vi phạm việc ký kết hợp đồng lao động, việc trốn đóng, chậm đóng, chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động; vấn đề sử dụng thẻ tín dụng, lừa đảo trên không gian mạng và việc đầu tư điểm giữ trẻ dành riêng cho con công nhân lao động từ 6 tháng tuổi tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp của tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, ông Trình Lam Sinh - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang - khẳng định: Các vấn đề cử tri quan tâm là rất thực tế, vì đây là những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc làm, cuộc sống của cử tri. Dưới sự điều hành của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành đã trả lời đúng, đủ, đảm bảo các yêu cầu của cử tri, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cử tri về việc làm, chính sách, thu nhập và các vấn đề khác có liên quan.
Đối với nội dung đóng góp Luật Công đoàn (sửa đổi), ông Sinh đề nghị LĐLĐ tỉnh An Giang tiếp tục tổng hợp ý kiến cử tri hôm nay cùng với các ý kiến đóng góp của cán bộ Công đoàn, trên cơ sở đó Đoàn Đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo Ban Dân nguyện của Quốc hội và chuyển đến các bộ, ngành có liên quan có ý kiến.
Riêng ý kiến cử tri về vấn đề lừa đảo trên không gian mạng, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem đây là ý kiến rất cần thiết, sẽ xây dựng nội dung cụ thể để có ý kiến chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tìm ra giải pháp xử lý cho cử tri.
Tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang Lâm Thành Sĩ tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thông qua các kênh truyền thông đại chúng, các kênh truyền thông của tổ chức Công đoàn nghiên cứu, cập nhật các thông tin, chính sách pháp luật có liên quan; tăng cường đặt những câu hỏi để được LĐLĐ tỉnh tư vấn và giải đáp thông tin sớm nhất cho đoàn viên, người lao động.
Ông Sĩ cũng đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quan tâm ủng hộ đóng góp Luật Công đoàn (sửa đổi), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và các vấn đề liên quan đến người lao động, bộ máy tổ chức cán bộ Công đoàn để tổ chức Công đoàn làm tốt hơn vai trò, chức năng chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.