Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam dự Đại hội Hội đồng Công đoàn ASEAN

Ban Đối ngoại |

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam do ông Nguyễn Đức Thịnh - Uỷ viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn làm Trưởng đoàn đã dự Đại hội Hội đồng Công đoàn ASEAN (ATUC) tổ chức tại Jakarta (Indonesia) trong các ngày 18-19.2.

Công đoàn Việt Nam chia sẻ thông tin

Tham dự Đại hội có đại diện 18 trung tâm Công đoàn quốc gia thành viên của ATUC đến từ 10 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á (bao gồm Đông Timor, không bao gồm Brunei).

Đại hội đã thảo luận về nội dung báo cáo kết quả thực hiện các hành động ưu tiên của ATUC và kết quả công tác của Điều phối viên ATUC giai đoạn 2018-2023.

Đại hội cũng dành thời gian thảo luận về những khó khăn, thách thức trong ASEAN, cơ hội hợp tác giữa ATUC với Ban Thư ký ASEAN và các đối tác xã hội khác nhằm phối hợp giải quyết các vấn đề chung về lao động trong khu vực.

Phát biểu tại các phiên thảo luận, ông Arjad Rasjid, Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ABAC) đánh giá cao những nỗ lực của ATUC trong việc thúc đẩy vai trò của công đoàn, đưa ra tiếng nói chung của người lao động tại các diễn đàn trong khu vực.

Tổng Thư ký Tổng Công đoàn Quốc tế Khu vực Châu Á Thái Bình Dương (ITUC-AP) Shoya Yoshida nhấn mạnh hợp tác và đối thoại xã hội là mấu chốt để biến những khó khăn, thách thức trong quá trình toàn cầu hoá, số hoá và biến đổi khí hậu thành cơ hội, đặc biệt trong bối cảnh nhiều quốc gia trong khu vực đang thúc đẩy việc phê chuẩn và thực thi các tiêu chuẩn lao động quốc tế.

Trong quá trình thảo luận, Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam đã chia sẻ thông tin về những kết quả hoạt động nổi bật của Công đoàn Việt Nam giai đoạn từ năm 2018 đến nay, góp phần thực hiện các hành động ưu tiên của ATUC, đặc biệt là những kết quả chủ yếu trong tham gia xây dựng chính sách pháp luật về lao động, công tác phối hợp với Chính phủ, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp và công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Đồng thời đề xuất một số ý kiến để đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của ATUC trong thời gian tới.

5 ưu tiên

Trên cơ sở đánh giá những thành tựu đạt được, phân tích những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các hoạt động ưu tiên giai đoạn 2018-2023, nhận định những cơ hội, khó khăn, thách thức trong thời gian tới, Đại hội nhất trí thông qua định hướng hành động của ATUC nhiệm kỳ 2023-2025 với 5 ưu tiên, bao gồm:

1/ Tăng cường và thúc đẩy đối thoại với ASEAN; 2/ Tăng cường sự tham gia của phụ nữ và thanh niên; 3/ Thúc đẩy quyền của lao động di cư và đối xử công bằng với lao động di cư; 4/ Các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp quốc và chuyển đổi công bằng; 5/ Việc làm thoả đáng và vai trò thúc đẩy việc làm thoả đáng của các định chế tài chính quốc tế.

Đại hội đã bầu Hội đồng Chấp hành ATUC nhiệm kỳ 2023-2025 gồm các ủy viên là đại diện các trung tâm công đoàn quốc gia thành viên ATUC, trong đó lãnh đạo Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu là đại diện Công đoàn Việt Nam tham gia Hội đồng.

Hội đồng Chấp hành đã bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của ATUC nhiệm kỳ 2023-2025, gồm Chủ tịch, bốn phó chủ tịch và Tổng thư ký.

Ông Andi Gani Nena Wea, Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn toàn Indonesia được bầu vào vị trí Chủ tịch ATUC nhiệm kỳ 2023-2025; ông Ruben Torres được bầu làm Tổng Thư ký ATUC nhiệm kỳ 2023-2025.

Sau hai ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, dân chủ và tích cực, Đại hội Hội đồng Công đoàn ASEAN thành công tốt đẹp, phát huy tinh thần đoàn kết, hướng đến một cộng đồng ASEAN phục hồi bao trùm và phát triển bền vững.

Sự tham gia tích cực của đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam tại Đại hội lần này là một thành công nổi bật trong hoạt động đối ngoại đa phương năm 2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, góp phần triển khai hiệu quả định hướng đối ngoại của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới về chủ động tham gia, phát huy vai trò và khẳng định vị thế tại các diễn đàn đa phương quốc tế, đặc biệt là trong khu vực ASEAN.

Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam chúc mừng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn toàn  Indonesia tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Ảnh: Ban Đối ngoại
Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam chúc mừng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn toàn Indonesia tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập. Ảnh: Ban Đối ngoại

Cũng nhân dịp này, ngày 20.2, Đoàn đại biểu Công đoàn Việt Nam cùng đại diện các trung tâm Công đoàn quốc gia thành viên của ATUC tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên hiệp Công đoàn toàn Indonesia(KSPSI), trung tâm Công đoàn quốc gia lớn nhất ở Indonesia.

Ban Đối ngoại
TIN LIÊN QUAN

Trực tiếp chỉ đạo Đại hội từ cấp Công đoàn bộ phận

Hải Anh |

Vũng Tàu - Thực hiện kế hoạch về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, từ tháng 12.2022 đến tháng 2.2023, toàn bộ 92 Công đoàn bộ phận trực thuộc các Công đoàn Cơ sở thành viên đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp Giám đốc Văn phòng ILO khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 21.2, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã có buổi tiếp bà Chihoko Asada-Miyakawa - Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương tới chào xã giao.

Kịp thời nắm bắt thông tin để chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Thành Nhân |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre kịp thời nắm bắt thông tin về quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) trên địa bàn để từ đó chăm lo và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.

Khuyến cáo của bác sĩ sau vụ 6 người ngộ độc do ăn nấm rừng

Nguyễn Minh |

Bác sĩ cảnh báo, các loại nấm rừng khó có thể nhận biết có độc hay không, đặc biệt các loại nấm gây ngộ độc còn có mùi và hương vị thơm ngon khiến người dân dễ lầm tưởng là có thể ăn được.

Camera an ninh ghi lại cảnh ngang nhiên trộm cắp đồng hồ nước ở TPHCM

Huân Duy |

TPHCM - Camera an ninh ghi lại một đối tượng đi xe máy rảo nhiều tuyến đường trên địa bàn Thạnh Lộc, quận 12 (TPHCM), rồi ngang nhiên tháo dỡ nhiều đồng hồ nước để trộm cắp. Người dân cần hết sức cảnh giác và đề phòng vấn nạn trộm cắp đồng hồ nước này.

Vất vả xin xác nhận cư trú, bạn đọc đề xuất nên tiếp tục dùng sổ hộ khẩu

HỮU CHÁNH |

Từ việc phải đi xin giấy xác nhận cư trú phiền hà, mất thời gian, nhiều bạn đọc đề xuất nên cho tiếp tục sử dụng sổ hộ khẩu đến khi cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đồng bộ.

Nguyên nhân vụ bị hại mất trộm xe máy phải nằm canh tang vật

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trưa ngày 24.2, đại diện UBND phường Bình Hòa, thành phố Thuận An đã thông tin thêm về nguyên nhân vụ việc bị hại mất trộm xe máy phải nằm canh tang vật.

Hiện trạng mỏ than Bố Hạ sau khi lãnh đạo Công ty khoáng sản Bắc Giang xộ khám

Trần Tuấn |

Men theo khuôn viên khu vực khai thác tại mỏ than Bố Hạ (Yên Thế, Bắc Giang), có thể dễ dàng nhận thấy, một moong rộng hàng nghìn m2 được khoét xuống lòng đất để lấy than. Moong than này rất gần nơi sinh sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống, sinh hoạt và tiềm ẩn nhiều rủi ro khác.

Trực tiếp chỉ đạo Đại hội từ cấp Công đoàn bộ phận

Hải Anh |

Vũng Tàu - Thực hiện kế hoạch về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro, từ tháng 12.2022 đến tháng 2.2023, toàn bộ 92 Công đoàn bộ phận trực thuộc các Công đoàn Cơ sở thành viên đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tiếp Giám đốc Văn phòng ILO khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Linh Nguyên |

Hà Nội - Chiều 21.2, ông Nguyễn Đình Khang - Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) đã có buổi tiếp bà Chihoko Asada-Miyakawa - Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) khu vực châu Á - Thái Bình Dương tới chào xã giao.

Kịp thời nắm bắt thông tin để chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

Thành Nhân |

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương yêu cầu LĐLĐ tỉnh Bến Tre kịp thời nắm bắt thông tin về quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động (NLĐ) trên địa bàn để từ đó chăm lo và đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động.