Đến hạn cuối, bao nhiêu người lao động sẽ nhận được tiền hỗ trợ thuê nhà?

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Đã có 3.420.590 lao động nộp hồ sơ, tương đương số người thụ hưởng như đã dự kiến ban đầu.

Trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội được Quốc hội và Chính phủ phê duyệt, thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà tại các khu vực công nghiệp, khu chế xuất.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho hay, đến 15 giờ ngày 15.8, đã có 60/63 tỉnh, thành phố có doanh nghiệp, người lao động nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, trong đó, có 3 tỉnh là Lai Châu, Điện Biên và Cao Bằng không có đối tượng thuộc diện hỗ trợ.

Số hồ sơ Ủy ban nhân dân cấp huyện đã tiếp nhận được là 72.909 doanh nghiệp với 3.420.590 lao động, kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 2.367,3 tỉ đồng (tương đương 36,5% số kinh phí dự kiến của địa phương).

Số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt danh sách và số tiền hỗ trợ là 36.948 doanh nghiệp, 2.286.553 lao động với kinh phí gần 1.447,1 tỉ đồng (tương đương 61,1 % số kinh phí đề nghị).

1.226.427 lao động thuộc 20.406 doanh nghiệp đã nhận được tiền hỗ trợ, tương đương với hơn 876 tỉ đồng (đạt 13,5% so với dự kiến).

Một số địa phương đã hoàn thành chi trả 100% số người lao động nộp hồ sơ đề nghị là Sơn La, Đắk Nông, Ninh Thuận và Bạc Liêu.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Hạn cuối nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, nhiều địa phương giải ngân còn chậm

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nhiều địa phương có tiến độ giải ngân rất chậm chạp.

Gần 112 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà đến tay người lao động

ANH THƯ |

Hà Nội - Thành phố đã giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 215.000 người lao động, với kinh phí gần 112 tỉ đồng.

Lý do tiền hỗ trợ thuê nhà chậm đến tay người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tiền hỗ trợ thuê nhà ở Trung ương đã chuyển về Bình Dương. Tuy nhiên quá trình xử lý văn bản, xin ý kiến qua nhiều bước ở cấp tỉnh khiến tiền chậm rót về các địa phương để giải ngân chi hỗ trợ người lao động.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Hạn cuối nhận hỗ trợ tiền thuê nhà, nhiều địa phương giải ngân còn chậm

ANH THƯ |

Ngày 15.8 là hạn cuối nhận hồ sơ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Nhiều địa phương có tiến độ giải ngân rất chậm chạp.

Gần 112 tỉ đồng hỗ trợ tiền thuê nhà đến tay người lao động

ANH THƯ |

Hà Nội - Thành phố đã giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 215.000 người lao động, với kinh phí gần 112 tỉ đồng.

Lý do tiền hỗ trợ thuê nhà chậm đến tay người lao động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tiền hỗ trợ thuê nhà ở Trung ương đã chuyển về Bình Dương. Tuy nhiên quá trình xử lý văn bản, xin ý kiến qua nhiều bước ở cấp tỉnh khiến tiền chậm rót về các địa phương để giải ngân chi hỗ trợ người lao động.