Đề xuất tăng mức tặng quà đối với người có công

Minh Hạnh |

Đó là ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tại đề xuất sửa đổi, bổ sung của về các quy định liên quan đến mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Bộ LĐTBXH đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24.7.2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

Ngoài đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị, Bộ này còn đề xuất sửa đổi một số quy định liên quan đến nguyên tắc làm tròn khi tính mức trợ cấp; cách tính thâm niên tham gia kháng chiến để hưởng trợ cấp; mức chi tối đa đối với quà tặng cho đối tượng đi điều dưỡng phục hồi sức khoẻ...

Bộ LĐTBXH cũng đề xuất sửa đổi mức quà tặng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ, cơ quan trung ương đối với gia đình và cá nhân người có công. Cụ thể mức quà tặng tiền mặt hiện nay là 500.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân và hiện vật trị giá 150.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.

Đại diện Bộ LĐTBXH cho biết, hiện mức quà tặng trên là quá thấp, vì vậy cơ quan này đề xuất sửa đổi như sau: Mức quà tặng đối với gia đình, cá nhân: Tiền mặt là 1.000.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân; hiện vật trị giá 250.000 đồng/gia đình hoặc cá nhân.

Nội dung này được thực hiện vào các dịp lễ, Tết theo chương trình công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo Bộ, cơ quan trung ương nên được sử dụng trong phạm vi dự toán được giao hàng năm của Bộ LĐTBXH.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất 2 phương án tăng trợ cấp cho người có công từ 1.7.2023

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2023.

Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho 1.156 người có công

Hoàng Quang |

Tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2023. Có 1.156 người có công được điều dưỡng, trong đó, điều dưỡng tập trung 740 người, điều dưỡng tại nhà 416 người.

Hoàn thiện chính sách người có công là việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn xác định việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng phù hợp với sự phát triển của đất nước là công việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Dịp 27.7, Hà Nội dự kiến trao 121.215 suất quà tới người có công

Minh Hạnh |

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023), TP. Hà Nội dự kiến trao 121.215 suất quà tới các đối tượng với tổng kinh phí 192.888.000.000 đồng.

Lôi kéo "bốc đầu xe" dịp Giỗ Tổ trên Facebook, thanh niên bị triệu tập

Tô Công |

Phú Thọ - Ngày 19.4, Công an TP Việt Trì đã triệu tập L.Q.V - quản trị viên của nhóm Facebook “Việt Trì Xịn 19” vì nhiều hành vi sai trái trên không gian mạng.

Cơ quan tư pháp đã hướng dẫn cựu tử tù Hàn Đức Long đòi bồi thường oan sai

Vương Trần |

Hiện nay, TAND cấp cao tại Hà Nội đã thụ lý đơn theo yêu cầu của ông Hàn Đức Long và giải quyết theo quy định của Luật Tố tụng dân sự.

Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm nữ sinh đã thôi việc

Ái Vân |

Một trưởng khoa tại Trường Đại học Luật Hà Nội bị tố cưỡng dâm nữ sinh đã bị kỷ luật cảnh cáo và được giải quyết cho thôi việc.

Quy đổi 4.0 IELTS thành 10 điểm tiếng Anh có quá dễ dãi?

Nhung Phùng |

Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc thí sinh có điểm IELTS 4.0 sẽ được quy đổi thành 10 điểm tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT gây nhiều tranh cãi trái chiều.

Đề xuất 2 phương án tăng trợ cấp cho người có công từ 1.7.2023

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề xuất tăng mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng từ ngày 1.7.2023.

Điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho 1.156 người có công

Hoàng Quang |

Tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức điều dưỡng phục hồi sức khoẻ cho người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh năm 2023. Có 1.156 người có công được điều dưỡng, trong đó, điều dưỡng tập trung 740 người, điều dưỡng tại nhà 416 người.

Hoàn thiện chính sách người có công là việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn xác định việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng phù hợp với sự phát triển của đất nước là công việc được quan tâm, đặt lên hàng đầu.

Dịp 27.7, Hà Nội dự kiến trao 121.215 suất quà tới người có công

Minh Hạnh |

Dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023), TP. Hà Nội dự kiến trao 121.215 suất quà tới các đối tượng với tổng kinh phí 192.888.000.000 đồng.