Đề xuất doanh nghiệp được mua nhà ở xã hội làm kí túc xá

Cao Nguyên |

Một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Vĩnh Phúc có nhu cầu đặt hàng chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (NƠXH) về việc mua lại cả tòa nhà để làm kí túc xá cho công nhân. Bộ Xây dựng cho hay, hiện nay dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 do Chính phủ trình Quốc hội đã bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã thuê nhà lưu trú công nhân để cho người lao động trong đơn vị mình thuê lại.

Chật vật thuê trọ

Anh Trần Đức Trình (31 tuổi, quê ở Tân Kỳ, Nghệ An) đang làm công nhân tại KCN Kim Chung (huyện Đông Anh, Hà Nội) cho biết, đã thuê phòng trọ gần chỗ làm gần chục năm nay. Cả hai vợ chồng thu nhập khoảng 17 triệu đồng. Với khoản tiết kiệm mỗi tháng, vợ chồng anh chỉ mong thuê hoặc mua được căn hộ chung cư cho công nhân để ổn định lâu dài.

Ông Trần Xuân Lượng - Tiến sĩ chuyên ngành bất động sản (Đại học Kinh tế Quốc dân) - cho rằng, với nhóm lao động công nhân, nhất là với công nhân di cư làm việc tại các KCN - khu chế xuất thì nhu cầu này rất lớn, điển hình như: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hà Nam, Bình Dương...

Đây là những nơi tỉ lệ lao động nhập cư lên đến hơn 60%. Trong khi đó, ngay cả công nhân tại địa phương có nhà ở cũng là ở với gia đình, còn từ thu nhập để mua nhà là rất khó.
Khảo sát của Viện Công nhân và Công đoàn (Tổng LĐLĐVN) mới đây tại 16 tỉnh, thành có nhiều KCN trên cả nước và cho thấy, có tới 41% công nhân trong các doanh nghiệp mong muốn có nhà ở phù hợp, giá rẻ, gần nơi làm việc, đảm bảo sinh sống.

Đề xuất doanh nghiệp được mua NƠXH

Mới đây, một số doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong KCN trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có nhu cầu đặt hàng chủ đầu tư dự án NƠXH xây dựng các khu nhà ở cho người lao động của mình. Đặc biệt, các doanh nghiệp này có nhu cầu mua lại cả tòa nhà đứng tên của họ để làm kí túc xá cho công nhân.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho rằng, theo quy định tại điều 49, Luật Nhà ở 2014 và điều 22, Nghị định 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí NƠXH thì doanh nghiệp không phải đối tượng được mua NƠXH. Vì vậy, việc các doanh nghiệp sản xuất đề xuất mua nhà ở, đất ở thuộc các dự án NƠXH để cho các công nhân, người lao động thuộc đơn vị thuê là không có cơ sở để giải quyết.

Từ thực tế này, tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị sửa đổi các quy định của pháp luật về nhà ở (Luật Nhà ở năm 2014 và các nghị định, thông tư) để các doanh nghiệp được mua NƠXH cho công nhân, người lao động của mình thuê lại.

Ngoài ra, địa phương đề nghị sửa đổi Nghị định số 49/2021 của Chính phủ bổ sung quy định chuyển tiếp cho các dự án trước đây phải thực hiện nghĩa vụ NƠXH bằng tiền theo hướng cho phép các dự án này được áp dụng quy định tại khoản 2, khoản 3, Điều 2 Nghị định số 49/2021.

Đối với kiến nghị trên, Bộ Xây dựng cho hay, hiện nay dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014 do Chính phủ trình Quốc hội đã bổ sung quy định cho phép doanh nghiệp, hợp tác xã thuê nhà lưu trú công nhân để cho người lao động trong đơn vị mình thuê lại (tại khoản 12 Điều 73 của dự thảo).

Pháp luật về nhà ở chỉ quy định trường hợp chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ NƠXH bằng hình thức nộp tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 100/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lí NƠXH (không có quy định yêu cầu chủ đầu tư phải nộp thêm khoản tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% theo giá đất mà chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước).

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Người dân kêu vay nhà ở xã hội khó khăn, ngân hàng lên tiếng

Đức Mạnh |

Sau 2 tháng triển khai, tiến độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội vẫn rất chậm chạp.

Cấp bách xây nhà ở xã hội cho công nhân

Phạm Đông |

Sau hơn 8 năm thực hiện, Luật Nhà ở năm 2014 bên cạnh những kết quả đã đạt được đến nay đã phát sinh những tồn tại, hạn chế, nhất là tính thống nhất, đồng bộ giữa quy định của luật này với những luật có liên quan.

Đề xuất thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội từ trái phiếu chính phủ

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia đề xuất thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội theo kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Singapore...

Cô giáo 75 tuổi ban ngày đi bán vé số, tối về đến với lớp học tình thương

ĐÌNH TRỌNG |

Tại Bình Dương, một cô giáo về hưu đã 75 tuổi mỗi ngày vẫn rong ruổi trên đường phố đi bán vé số. Số tiền mà cô giáo bán vé số có được đều sử dụng để chia sẻ với những học sinh nghèo ở lớp học tình thương và người khó khăn.

Xuất hiện tình trạng xí chỗ đỗ xe bằng phiến bê tông dài cả mét

LƯƠNG HẠNH |

Phản ánh đến Báo Lao Động, chị N.T.P (Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội) không khỏi bức xúc khi khu vực lòng đường, giáp vỉa hè - nơi gần chung cư chị sinh sống xuất hiện nhiều phiến bê tông dài đến cả mét. Nhiều chăn chiếu, bàn gỗ, tấm ván ép cũng để la liệt ở lòng đường, mất an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

HLV Kiatisak: Tất nhiên Hoàng Anh Gia Lai sẽ trụ hạng

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Kiatisak thất vọng khi Hoàng Anh Gia Lai không thể đánh bại Bình Định để vào Top 8, nhưng ông tin đội bóng sẽ tiếp tục trụ lại ở V.League 2023.

Cặp cá voi lại xuất hiện trên biển Đề Gi, Bình Định

Xuân Nhàn |

Sáng 2.7, trên vùng biển Đề Gi – Vũng Bồi (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định), ngư dân địa phương phát hiện có một cặp cá voi đang “khiêu vũ” ấn tượng giữa đàn chim biển đông đúc hàng trăm con.

Giờ thứ 9: Xin một đứa con - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Người vợ trong câu chuyện của chúng ta duy nhất có một người bạn gái và được giúp đỡ rất nhiều từ người bạn này. Nhưng oái oăm thay, người bạn lại thầm thương chồng của nhân vật chính và muốn xin một đứa con.

Người dân kêu vay nhà ở xã hội khó khăn, ngân hàng lên tiếng

Đức Mạnh |

Sau 2 tháng triển khai, tiến độ giải ngân gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho nhà ở xã hội vẫn rất chậm chạp.

Cấp bách xây nhà ở xã hội cho công nhân

Phạm Đông |

Sau hơn 8 năm thực hiện, Luật Nhà ở năm 2014 bên cạnh những kết quả đã đạt được đến nay đã phát sinh những tồn tại, hạn chế, nhất là tính thống nhất, đồng bộ giữa quy định của luật này với những luật có liên quan.

Đề xuất thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội từ trái phiếu chính phủ

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia đề xuất thành lập quỹ phát triển nhà ở xã hội theo kinh nghiệm từ Hàn Quốc, Singapore...