Đề xuất có thể dừng việc xuất hoá đơn của chủ thầu nếu trây ỳ thanh toán thi công

Quế Chi - Hải Nguyễn |

Đề xuất trường hợp cần thiết có thể cho dừng việc xuất hoá đơn của chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu chính… còn nợ tiền các doanh nghiệp tham gia thi công (nếu doanh nghiệp bị nợ chứng minh được hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện thanh toán theo quy định).

Đây là một trong những đề xuất của đoàn viên, người lao động ngành xây dựng trước tình trạng nợ tiền thi công dự án, công trình khá phổ biến.

Tại Đại hội Công đoàn Xây dựng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra chiều 12.10, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội, ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty CP Xuất khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex - trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Xây dựng.

Một trong những kiến nghị được nêu lên là đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thanh quyết toán kịp thời cho các doanh nghiệp tham gia xây dựng các công trình, dự án có sử dụng vốn ngân sách Nhà nước do các bộ, ngành địa phương làm chủ đầu tư để doanh nghiệp đảm bảo dòng tiền trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động và ổn định, phát triển sản xuất.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, hiện nay trong lĩnh vực thi công xây lắp, tình trạng nợ tiền thi công dự án, công trình khá phổ biến. Có dự án, công trình xây dựng đã hoàn thành đưa vào sử dụng song chưa thanh toán cho doanh nghiệp thi công, dẫn đến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, một số phải dừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động. Mặc dù pháp luật hiện hành đã quy định các phương thức giải quyết, song tình trạng trên vẫn diễn ra.

Trước thực tế trên, đoàn viên, người lao động trong ngành đề nghị Nhà nước nghiên cứu có giải pháp mạnh hơn để buộc chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu chính… phải thanh toán tiền cho doanh nghiệp thi công. Có như vậy doanh nghiệp mới có dòng tiền để trả lương, đóng bảo hiểm xã hội, giải quyết các chế độ chính sách đối với người lao động và ổn định, phát triển sản xuất. Trường hợp cần thiết có thể cho dừng việc xuất hoá đơn của chủ đầu tư, tổng thầu, nhà thầu chính… còn nợ tiền các doanh nghiệp tham gia thi công (nếu doanh nghiệp bị nợ chứng minh được hồ sơ, thủ tục đủ điều kiện thanh toán theo quy định).

Đối với những doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh bị nợ đọng vốn trong thi công xây dựng, hàng tồn kho nhiều, khách hàng chậm thanh toán dẫn tới việc doanh nghiệp chậm đóng hoặc nợ tiền trích nộp bảo hiểm xã hội, đề nghị nhà nước nghiên cứu có cơ chế chính sách giải quyết theo hướng khoanh nợ, không tính tiền lãi bảo hiểm xã hội, tạo điều kiện chốt sổ, giải quyết chế độ cho người lao động.

Tạo điều kiện để doanh nghiệp được đóng tiền trích nộp bảo hiểm xã hội và chốt sổ riêng cho các trường hợp: Nghỉ hưu, ốm đau, thai sản, chuyển công tác, hoàn thiện hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngoài ra, đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khảo sát, điều tra, đánh giá, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm ngành Xây dựng...

Cùng với đó, đề nghị Bộ Xây dựng nghiên cứu có quy định về bố trí khu vực để xây dựng khu công trình tạm cho doanh nghiệp để đảm bảo điều kiện sống và làm việc tốt nhất cho người lao động, cũng như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp khi tham gia thi công các dự án, công trình lớn, thời gian thi công dài.

Đối với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đoàn viên, người lao động ngành xây dựng đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam kiến nghị với Nhà nước đưa nội dung bữa ăn ca vào các văn bản quy phạm pháp luật làm cơ sở pháp lý để đảm bảo thực hiện bữa ăn ca đối với người lao động...

Quế Chi - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Nhiều sếp doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh do nợ tiền cưỡng chế thuế

Bảo Nguyên |

Cục Hải Quan tỉnh Lào Cai vừa thông tin về việc 4 giám đốc doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh do nợ tiền cưỡng chế thuế xuất nhập khẩu.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đời sống người lao động

Minh Hạnh |

Tính đến 31.8.2023, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có 6.139 lao động, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tiền lương bình quân của người lao động vẫn đạt trên 9,7 triệu đồng/người/tháng.

Trả lương theo vị trí việc làm không phụ thuộc thâm niên, bằng cấp

Quế Chi - Quỳnh Chi thực hiện |

Việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1.7.2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương đang thu thu hút sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phóng viên Báo Lao Động vừa có cuộc trao đổi về nội dung này với ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách - pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Ông Lê Đình Quảng cho biết:

Tỉnh Long An vào cuộc vụ trâu, bò lậu nhập từ Campuchia về Việt Nam

Nhóm PV |

Sau khi Báo Lao Động đăng bài điều tra “Hành trình trâu, bò lậu "vượt biên" từ Campuchia về Việt Nam”, tỉnh Long An đã họp với các cơ quan có liên quan để giải quyết những vấn đề báo phản ánh.

Ukraina thừa nhận cuộc phản công Nga không như mong đợi

Ngọc Vân |

Giám đốc Tổng cục Tình báo Ukraina Kirill Budanov thừa nhận, cuộc phản công Nga thất bại.

Doanh nghiệp, nài voi điêu đứng vì doanh thu giảm sâu, chưa nhận tiền chế độ khi bỏ cưỡi voi

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Sau 9 tháng bỏ dịch vụ du lịch cưỡi voi, doanh nghiệp lẫn các nài voi ở huyện Buôn Đôn lâm vào cảnh điêu đứng, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng, trong khi tiền chế độ vẫn chưa được thụ hưởng.

Huế: Nhiều nơi ngập sâu do mưa lớn, học sinh đang học nước tràn vào lớp

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Lượng mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế ngập sâu; giáo viên và học sinh đang học thì nước lũ tràn vào lớp học.

Phát hiện nhân viên trực ban chạy tàu vi phạm nồng độ cồn

Tô Thế |

Hà Nội - Tổ công tác thuộc Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) phát hiện nhân viên trực ban tàu sắt vi phạm nồng độ cồn.

Nhiều sếp doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh do nợ tiền cưỡng chế thuế

Bảo Nguyên |

Cục Hải Quan tỉnh Lào Cai vừa thông tin về việc 4 giám đốc doanh nghiệp bị cấm xuất cảnh do nợ tiền cưỡng chế thuế xuất nhập khẩu.

Xây dựng thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đời sống người lao động

Minh Hạnh |

Tính đến 31.8.2023, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam có 6.139 lao động, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng tiền lương bình quân của người lao động vẫn đạt trên 9,7 triệu đồng/người/tháng.

Trả lương theo vị trí việc làm không phụ thuộc thâm niên, bằng cấp

Quế Chi - Quỳnh Chi thực hiện |

Việc thực hiện chế độ tiền lương mới từ 1.7.2024 theo Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách tiền lương đang thu thu hút sự quan tâm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Phóng viên Báo Lao Động vừa có cuộc trao đổi về nội dung này với ông Lê Đình Quảng - Phó Trưởng ban Chính sách - pháp luật (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam). Ông Lê Đình Quảng cho biết: