Đẩy nhanh tiến độ tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Quế Chi |

Bắc Giang - Thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp và tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo đúng thời quy định.

Trong đó, thời gian Công đoàn khối các cơ quan tổ chức đại hội xong trước ngày 15.4.2023; Công đoàn khối xã, thị trấn tổ chức đại hội xong trước ngày 20.4.2023; Công đoàn khối các trường học và khối doanh nghiệp tổ chức đại hội, hội nghị xong trước ngày 25.4.2023.

Đồng thời, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã họp Ban Thường vụ và phân công nhiệm vụ từng thành viên đi dự và chỉ đạo đại hội công đoàn cơ sở.

Ngay sau khi chỉ đạo thành công 2 đại hội công đoàn cơ sở điểm, Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm.

Kết quả, tính đến nay đã có 129/160 (đạt 80,6%) công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức xong đại hội, hội nghị (trong đó khối cơ quan 26 đơn vị; khối xã, thị trấn 18 đơn vị; khối trường học 49 đơn vị; khối doanh nghiệp 36 đơn vị).

Hiện tại, Liên đoàn Lao động huyện đang tiếp tục tập trung quyết liệt chỉ đạo 31 công đoàn cơ sở trực thuộc còn lại tổ chức đại hội xong theo đúng thời gian quy định để tập trung cho việc chuẩn bị Đại hội Công đoàn huyện Yên Dũng lần thứ IX, nhiệm kỳ 2023-2028 vào tháng 6.2023.

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Gần 65% công đoàn cơ sở trong cả nước đã hoàn thành đại hội

Linh Nguyên |

Ngày 20.4, Tổng LĐLĐVN cho biết, hiện có gần 80.000/124.000 CĐCS trong cả nước đã tổ chức đại hội, đạt tỉ lệ gần 65%, một số nơi đã đạt tỉ lệ trên 90%. Trong đó có trên 25% CĐCS đã bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS tại đại hội. Việc bầu trực tiếp chủ tịch CĐ cơ sở tại đại hội cơ bản đảm bảo theo đúng tinh thần lựa chọn “thủ lĩnh” CĐ ở cơ sở, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Có 2.361 CĐCS tổ chức hội nghị để điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Quảng Nam: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam thành lập CĐCS Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Tranh 4.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1.271 Công đoàn cơ sở với hơn 166.000 đoàn viên

Minh Hạnh |

Với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng của tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên, quý I/2023, toàn tỉnh Vĩnh Phúc thành lập mới được 18 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 1.130 đoàn viên.

Chứng khoán: Lực cầu ngày càng yếu, VN-Index khó có nhịp hồi phục

Gia Miêu |

Nếu lực cầu không xuất hiện trên thị trường chứng khoán trong các phiên tới, nhà đầu tư cần chuẩn bị phương án xác xuất VN-Index giảm về vùng đáy cũ 1.020 điểm.

Trái phiếu xanh tại Việt Nam: Xu hướng lớn nhưng vẫn ế ẩm

Đức Mạnh |

Trái phiếu bền vững, trái phiếu xanh là xu hướng lớn của thị trường vốn trên thế giới. Tuy nhiên tại Việt Nam, sản phẩm tài chính này thiếu cả bên mua, lẫn bên bán.

Xử lý sai phạm tại tuyến đường Lê Văn Lương: Gần 1 năm vẫn đang rà soát

CAO NGUYÊN |

Trong Kết luận Thanh tra số 39 của Bộ Xây dựng đã chỉ rõ nhiều sai phạm về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch xây dựng quanh đường Lê Văn Lương (TP Hà Nội)… Theo đó, thời hạn thực hiện kết luận là 60 ngày kể từ ngày công bố (24.5.2022).

Tên lửa rơi trúng lãnh thổ của thành viên NATO

Thanh Hà |

Tên lửa nghiên cứu của Thụy Điển đã gặp trục trặc và đáp xuống lãnh thổ của Na Uy - một thành viên NATO. 

NSƯT Hoàng Hải: Với nghệ sĩ, giữ hình ảnh là một áp lực

Nhóm PV |

NSƯT Hoàng Hải hiện đang gây chú ý với vai diễn Lưu "nát" trong bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Báo Lao Động đã có cuộc trò chuyện ngắn với anh về vai diễn cũng như quan điểm việc giữ gìn hình ảnh của một nghệ sĩ.

Gần 65% công đoàn cơ sở trong cả nước đã hoàn thành đại hội

Linh Nguyên |

Ngày 20.4, Tổng LĐLĐVN cho biết, hiện có gần 80.000/124.000 CĐCS trong cả nước đã tổ chức đại hội, đạt tỉ lệ gần 65%, một số nơi đã đạt tỉ lệ trên 90%. Trong đó có trên 25% CĐCS đã bầu trực tiếp chủ tịch CĐCS tại đại hội. Việc bầu trực tiếp chủ tịch CĐ cơ sở tại đại hội cơ bản đảm bảo theo đúng tinh thần lựa chọn “thủ lĩnh” CĐ ở cơ sở, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Có 2.361 CĐCS tổ chức hội nghị để điều chỉnh, bổ sung nhiệm vụ, bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Quảng Nam: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Tranh 4

Tường Minh |

Quảng Nam - Liên đoàn Lao động huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam thành lập CĐCS Công ty Cổ phần Thuỷ điện Sông Tranh 4.

Toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 1.271 Công đoàn cơ sở với hơn 166.000 đoàn viên

Minh Hạnh |

Với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng của tổ chức Công đoàn và phát triển đoàn viên, quý I/2023, toàn tỉnh Vĩnh Phúc thành lập mới được 18 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với hơn 1.130 đoàn viên.