Dạy nghề trồng rau công nghệ cao để người dân tăng hiệu quả kinh tế

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Thời gian qua, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông mở nhiều lớp dạy nghề trồng rau công nghệ cao, giúp người dân nâng cao chất lượng nông sản, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Theo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông, phần lớn các địa phương trên địa bàn huyện đều là các xã thuần nông nghiệp, có nhiều diện tích đất đai, điều kiện phù hợp để phát triển ngành trồng rau công nghệ cao.

Do đó, năm 2023 đơn vị đã mở các lớp đào tạo nghề trồng rau cho nhiều người lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đam Rông tham gia học tập.

Lớp dạy nghề trồng rau công nghệ cao sẽ giúp bà con nông dân ở huyện Đam Rông có thêm kỹ năng phát triển kinh tế. Ảnh: Bảo Lâm
Lớp dạy nghề trồng rau công nghệ cao sẽ giúp bà con nông dân ở huyện Đam Rông có thêm kỹ năng phát triển kinh tế. Ảnh: Bảo Lâm

Cụ thể, sau 45 ngày tham gia khóa đào tạo nghề, các học viên sẽ biết cách lựa chọn các giống rau, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... phù hợp tình hình thực tế của địa phương, cũng như ở nơi tổ chức sản xuất.

Bên cạnh đó, các học viên sẽ trình bày được các quy trình khép kín về trồng các nhóm rau như: Kỹ thuật làm đất, quản lý dịch hại, chăm sóc cây rau...

Trong quá trình phát triển cây trồng, các học viên sẽ xác định được các loại sâu hại chính và đưa ra các biện pháp phòng trừ phù hợp cho cây rau phát triển an toàn.

Cơ quan chức năng tổ chức trao tín chỉ cho các học viên tham gia học nghề. Ảnh: Bảo Lâm
Cơ quan chức năng tổ chức trao tín chỉ cho các học viên tham gia học nghề. Ảnh: Bảo Lâm

Theo đánh giá của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông, kết thúc khoá học, các học viên tham gia lớp dạy nghề sẽ biết cách vận dụng quy trình sản xuất rau theo hướng VietGAP vào các mô hình trồng rau tại địa phương.

Về kỹ năng, các học viên kiểm soát được các mối nguy cơ gây ô nhiễm trên cây rau, thao tác được các kỹ thuật cơ bản, xây dựng quy trình canh tác một số loại cây rau chính theo hướng an toàn.

Đặc biệt, kết thúc khóa học, các học viên có ý thức bảo vệ môi trường, an toàn lao động, rèn luyện tác phong làm việc có khoa học.

Lớp dạy nghề sẽ giúp người dân sẽ nâng cao được chất lượng nông sản, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, an toàn cho người tiêu dùng. Ảnh: Bảo Lâm
Lớp dạy nghề sẽ giúp người dân sẽ nâng cao được chất lượng nông sản, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, an toàn cho người tiêu dùng. Ảnh: Bảo Lâm

Theo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông, lớp dạy nghề thường xuyên về trồng rau công nghệ cao sẽ giúp người nông dân nhanh chóng, rút ra được kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn.

Từ đó, người dân sẽ nâng cao được chất lượng nông sản, giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, an toàn cho người tiêu dùng. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện kiểm tra kiến thức và cấp giấy chứng nhận nghề trồng rau an toàn.

Thông qua lớp học nhằm nâng cao chất lượng các mặt hàng thực phẩm, rau xanh, hướng đến cung cấp rau an toàn, rau sạch cho cộng đồng và phục vụ nhân dân tại địa phương.

Đồng thời, lớp dạy nghề còn có mục đích tạo việc làm và nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác cho hội viên phụ nữ.

Bảo Lâm
TIN LIÊN QUAN

Dạy nghề cho nông dân Đam Rông, Lâm Đồng phát triển hiệu quả cây sầu riêng

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Mấy năm trở lại đây, cây sầu riêng đang là loại cây trồng có mang lại nguồn thu nhập cao nên được nhiều nông dân lựa chọn phát triển. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông đã mở các lớp dạy nghề chăm sóc và phát triển cây sầu riêng cho người dân phát triển hiệu quả kinh tế.

Đắk Mil dạy nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Những năm qua, nghề may công nghiệp đang có xu hướng phát triển mạnh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trước thực tế trên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đắk Mil đã mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn có cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc tự phát triển nghề nghiệp, tạo thu nhập cho bản thân.

Thiết thực việc dạy nghề điện dân dụng cho người dân ở Đắk Mil

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, bất cứ người dân nào cũng đang sử dụng điện dân dụng mỗi ngày để phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của gia đình. Thế nên, việc cơ quan chức năng mở lớp dạy nghề điện dân dụng đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người lao động nông thôn.

Phụ huynh và học sinh sốt ruột chờ chốt số lượng môn thi vào lớp 10 ở Hà Nội

Trang Hà |

Mùa tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024 - 2025 đang nóng dần khi hàng loạt địa phương như Phú Thọ, Quảng Ngãi, Ninh Bình, TPHCM, Hưng Yên, Quảng Nam... đã công bố phương án tổ chức kỳ thi. Điều này khiến học sinh, phụ huynh, giáo viên tại điểm nóng tuyển sinh Hà Nội sốt ruột, ngóng chờ thông tin.

Sắp xếp đơn vị hành chính phải quyết tâm cao, làm khoa học

Phạm Đông |

Các chuyên gia và đại biểu Quốc hội cho rằng, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã cần xét đến các yếu tố đặc thù; không cào bằng, mang tính hình thức, định lượng mà ưu tiên sự ổn định, phát triển của kinh tế - xã hội. Do đó, cần phải giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính.

Hầu hết người lao động đã bị giảm thu nhập

Linh Nguyên |

Sự đứt gẫy các chuỗi cung ứng do hệ lụy của đại dịch COVID-19, do suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động (NLĐ) vì họ thiếu việc làm, bị giảm lương. Vì vậy, đã đến lúc nhất định phải tăng lương tối thiểu vùng để phần nào giảm bớt khó khăn mà NLĐ đang phải hàng ngày đối mặt.

Vi phạm nồng độ cồn, xe ôm công nghệ có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn

Xuyên Đông |

Vi phạm nồng độ cồn, xe ôm công nghệ không những bị xử phạt mà còn có thể bị các hãng khóa tài khoản vĩnh viễn.

Nữ hành khách bàng hoàng trước việc xe ôm công nghệ bị xe tải ép ngã

Tô Thế |

Là hành khách ngồi trên chiếc xe ôm công nghệ bị xe tải ép ngã trên đường Nguyễn Xiển (Hà Nội) ngày 16.12 vừa qua, chị T.H.N vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đó.

Dạy nghề cho nông dân Đam Rông, Lâm Đồng phát triển hiệu quả cây sầu riêng

Bảo Lâm |

Lâm Đồng - Mấy năm trở lại đây, cây sầu riêng đang là loại cây trồng có mang lại nguồn thu nhập cao nên được nhiều nông dân lựa chọn phát triển. Trong bối cảnh đó, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đam Rông đã mở các lớp dạy nghề chăm sóc và phát triển cây sầu riêng cho người dân phát triển hiệu quả kinh tế.

Đắk Mil dạy nghề may công nghiệp cho lao động nông thôn

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Những năm qua, nghề may công nghiệp đang có xu hướng phát triển mạnh ở nhiều tỉnh thành trong cả nước. Trước thực tế trên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Đắk Mil đã mở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn có cơ hội tìm kiếm việc làm hoặc tự phát triển nghề nghiệp, tạo thu nhập cho bản thân.

Thiết thực việc dạy nghề điện dân dụng cho người dân ở Đắk Mil

Bảo Lâm |

Đắk Nông - Hiện nay, bất cứ người dân nào cũng đang sử dụng điện dân dụng mỗi ngày để phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt của gia đình. Thế nên, việc cơ quan chức năng mở lớp dạy nghề điện dân dụng đã và đang mang lại nhiều hiệu quả thiết thực cho người lao động nông thôn.