Đẩy mạnh chương trình phúc lợi về cơ sở

P.LINH |

Qua 2 năm triển khai, chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa tiếp cận được với nhiều đoàn viên. Tuy nhiên, kết quả đạt được chưa như kỳ vọng...

30.000 đoàn viên thụ hưởng

Đây là con số được LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa đưa ra tại buổi sơ kết thực hiện thỏa thuận hợp tác về “Chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2017-2019. Ông Bùi Đăng Thành - Trưởng ban CSPL-LĐLĐ tỉnh - cho biết, năm 2017 sau khi thương lượng đã ký kết được 16 bản thỏa thuận hợp tác với 16 đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh. Ngoài các nội dung thỏa thuận được triển khai từ nội dung của Tổng LĐLĐVN ký kết với các tổng công ty, hiệp hội,... LĐLĐ tỉnh còn bổ sung thêm một số thỏa thuận phù hợp với tính chất hoạt động dịch vụ ngành, nghề, nơi đơn vị đặt trụ sở và nhu cầu của đoàn viên. “Các đối tác đều tích cực triển khai, đem lại nhiều phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, tiêu biểu là các chương trình dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân hằng năm với 70 nhà “Mái ấm công đoàn” với tổng số tiền 2,565 tỉ đồng; trên 2.208 đoàn viên, người lao động được hỗ trợ “Tết sum vầy” với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng,...

Kết quả sau 2 năm triển khai, các cấp Công đoàn Khánh Hòa phối hợp với đối tác thực hiện bán hàng giảm giá cho gần 30.000 đoàn viên và người lao động. Viettel Khánh Hòa thực hiện phát miễn phí cho đoàn viên, CNLĐ huyện Cam Lâm, Khu công nghiệp Suối Dầu 300 điện thoại di động với gói cước ưu đãi cho đoàn viên công nhân; Công ty Cổ phần du lịch Long Phú thực hiện giảm giá 40% giá vé cho đoàn viên các công đoàn cơ sở tham quan du lịch, sử dụng các sản phẩm của công ty…” - ông Thành thông tin.

Đoàn viên chưa mặn mà!

Ông Võ Đình Dũng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Co.opmart Nha Trang - cho biết, ngay sau ký kết, đơn vị đã tổ chức các chương trình ưu đãi bán hàng tiêu dùng riêng cho đoàn viên khi xuất trình thẻ, các mặt hàng ưu đãi cũng được đa dạng hóa nhưng số đoàn viên đến còn ít. “Doanh nghiệp xác định đây là khách hàng tương lai có tính ổn định, gắn kết và theo đúng tiêu chí cộng đồng mà chúng tôi đang hướng tới. Đây cũng là chương trình hai bên cùng có lợi nhưng đoàn viên biết đến chưa như kỳ vọng. Vì vậy, chương trình ưu đãi cần được tuyên truyền rộng hơn, đẩy mạnh phối hợp tăng tần suất tổ chức để thu hút người lao động” - ông Dũng nói.

Với gần 150.000 đoàn viên và 1.600 CĐCS nhưng thực tế các công đoàn cấp ngành - huyện đa số chưa trực tiếp ký thỏa thuận hợp tác, việc triển khai chương trình đến CĐCS còn chưa mặn mà. Nguyên nhân một phần từ quy định xuất trình thẻ đoàn viên, trong khi thẻ chưa đồng bộ. Đại diện LĐLĐ TP.Cam Ranh chia sẻ: “Đoàn viên trình thẻ giấy tại hệ thống đơn vị tham gia hợp tác đã không được áp dụng vì yêu cầu thẻ tích hợp. Nên đoàn viên dù biết chương trình cũng khó tham gia. Mặt khác, tính ưu đãi cần thể hiện sự khác biệt giữa đoàn viên và khách hàng để thấy được lợi ích khi là đoàn viên”.

Ông Nguyễn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ Khánh Hòa - khẳng định, trong quý II/2019, LĐLĐ tỉnh sẽ phối hợp với ngân hàng triển khai đổi thẻ nhựa theo mẫu mới của Tổng LĐLĐVN, tạo thuận lợi trong quản lý và thanh toán. Đồng thời, LĐLĐ tỉnh kiến nghị các đơn vị linh động khi xét thẻ đoàn viên ưu đãi. LĐLĐ tỉnh tiếp tục triển khai ký kết với 14 doanh nghiệp đã thực hiện trước đây và ký mới 4 đơn vị triển khai trong năm 2019 với mục tiêu đẩy mạnh phúc lợi về cơ sở.

P.LINH
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.