Đầu năm mới đã lo bị tăng giá thuê trọ

Văn Sỹ |

Tại nhiều tỉnh, thành ở miền Tây Nam Bộ, sau Tết Nguyên đán, nhiều chủ trọ thường tăng giá cho thuê nhà trọ và đây cũng là một nỗi lo đầu năm đối với công nhân lao động.

Những tháng cuối năm 2022 và đầu năm 2023, nhiều anh chị em công nhân đã bị giảm thu nhập do phải cắt giảm giờ làm vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Vì vậy, việc chủ trọ tăng giá thuê trọ sẽ là gánh nặng đè lên đôi vai của người lao động, nhất là những người làm công có thu nhập thấp.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại một số nhà trọ ở gần Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh (Hậu Giang) vào chiều ngày 26.1 (mùng 5 Tết) cho thấy, số công nhân trở lại nhà trọ sau kỳ nghỉ Tết chưa nhiều.

Cụ thể, tại nhà trọ Phúc Tâm nằm cạnh Công ty thủy sản CAFATEX có khoảng 20% người lao động trở lên dọn dẹp phòng để chuẩn bị cho ngày 27.1 bắt đầu làm việc trở lại sau những ngày về quê vui Tết.

Trao đổi với chúng tôi, một cặp vợ chồng cùng làm công nhân tại Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh bày tỏ: Trước khi nghỉ Tết, nghe chủ trọ sẽ tăng giá thuê trọ thêm 100.000 đồng mỗi phòng nên rất lo lắng. Theo công nhân, đâu phải chỉ riêng tiền trọ, xăng cũng tăng giá, tiền điện cũng dự kiến tăng, rồi còn bao nhiêu hàng hóa thiết yếu khác đã tăng giá trong Tết qua Tết cũng không giảm trở lại.

“Tôi làm bên may mặc, đơn hàng cuối năm 2022 đầu năm 2023 đều giảm nên lương cũng còn mức cơ bản. Chồng tôi lương chỉ hơn 5 triệu đồng. Trong khi còn lo cho 2 đứa con đi học trung học 1 cháu, tiểu học 1 cháu. Bây giờ tôi chỉ mong, tiền trọ tăng cũng được, nhưng bên công ty mình có đầy đủ đơn hàng để thu nhập ổn như trước thì mới đỡ lo vật giá tăng lên” - chị N.T.L trăn trở.

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền, công nhân may mặc tại thành phố Sóc Trăng cũng than thở, khi thu tiền trọ của tháng 12 năm 2022, chủ trọ đã đánh tiếng sau Tết, bắt đầu từ tháng 2.2023 sẽ tăng thêm 150.000 đồng/phòng. Theo chị Huyền, chủ trọ còn cho hay, lẽ ra tăng giá từ tháng 1.2023, tuy nhiên thấy người thuê còn về quê lo Tết nên kéo dài thêm đến tháng 2 mới tăng giá.

“Do vợ chồng tôi có con nhỏ nên phải thuê căn phòng tương đối rộng, giá 1.100.000 đồng/tháng. Qua tháng 2 tăng lên 1.250.000 đồng/tháng rồi còn tiền điện nữa cũng tầm 1.600.000 mỗi tháng. Nghĩ mà rầu quá, đâu chỉ có tiền trọ, còn bao nhiêu thứ khác cũng tăng lên khi qua Tết Nguyên đán” -  chị Huyền than thở.

“Thường mọi năm, tôi sẽ tăng giá 100.000 đồng/tháng sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, năm nay, vợ chồng tôi bàn với nhau đến tháng 6.2023 mới cho tăng giá thuê trọ. Bởi, cuối năm 2022 vừa rồi tôi nghe thông tin nhiều anh chị em công nhân bị mất việc, giảm giờ làm mà mình thấy thương họ. Mình cho thuê 15 phòng, chậm 5 tháng cũng chỉ 7, 8 triệu đồng cũng không đến nỗi” - bà Thái Thu Nguyệt, chủ nhà trọ Nguyệt Thu ở thành phố Sóc Trăng bày tỏ.

“Đầu năm mới, thường các chủ trọ sẽ tăng giá từ 50.000 đến 150.000 đồng/phòng. Biết được tình hình nên trong Tết Nguyên đán, chúng tôi đã phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến các chủ nhà trọ để họ có sự thấu hiểu và sẻ chia với người lao động đang thuê trọ và không tăng giá, hoặc chậm tăng giá.

Qua đó, đa số các chủ trọ đồng tình và có kế hoạch tăng giá từ tháng 6.2023, thay vì tăng giá từ tháng 1, hoặc tháng 2.2023” - ông Võ Văn Hiền, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang cho biết.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Thanh Hóa đón và lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhằm động viên, khích lệ công nhân lao động trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận cửa công ty để đón và lì xì người lao động.

Người lao động vui mừng nhận lì xì trong ngày làm việc đầu năm mới

QUANG ĐẠI |

Các cấp Công đoàn Nghệ An đã tổ chức lì xì cho công nhân, người lao động vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Vạn người đổ về đền Cửa Đạt cầu may dịp đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày đầu năm mới 2023, đền Cửa Đạt (ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã thu hút cả vạn người về đây dâng hương, cầu may mắn.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp thông tin tài sản các cựu lãnh đạo Bình Thuận

PHAN THÀNH |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng vừa ký công văn khẩn yêu cầu giám đốc một số sở, ngành cung cấp thông tin về tài sản của một số cán bộ và cựu lãnh đạo tỉnh cho Bộ Công an phục vụ yêu cầu điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Lào Cai thông tin về vụ việc 200 học sinh bị ho, sốt, mệt mỏi

Trọng Lộc |

Chỉ trong một tuần qua, 237 học sinh các cấp tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên phải nghỉ học do bị ho, sốt, mệt mỏi.

Tài chính thông minh: Tránh tiền mất tật oan vì 3 hiểu nhầm về trái phiếu

Nhóm PV |

Sau hàng loạt vi phạm liên quan đến trái phiếu dẫn đến nhiều tổn thất cho nhà đầu tư cá nhân trong thời gian qua, ông Ngô Thành Huấn - Giám đốc khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ chỉ ra 3 nhầm lẫn cơ bản về sản phẩm này trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) hôm nay.

Trung Quốc nghi vấn hành vi bất thường về Nord Stream của phương Tây

Song Minh |

Trung Quốc ghi nhận hành vi bất thường của truyền thông phương Tây về vụ nổ Nord Stream.

Vụ nhái nhãn hiệu bia Sabeco: Phạt cá nhân và pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 16.3, Tòa án Nhân dân tỉnh đã tuyên bản án về tội “xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” liên quan đến nhãn hàng "Bia Sài Gòn" của Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco). Qua đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt cá nhân, pháp nhân vi phạm 3,7 tỉ đồng.

Công đoàn Thanh Hóa đón và lì xì công nhân trong ngày làm việc đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhằm động viên, khích lệ công nhân lao động trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới, đoàn công tác của LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã đến tận cửa công ty để đón và lì xì người lao động.

Người lao động vui mừng nhận lì xì trong ngày làm việc đầu năm mới

QUANG ĐẠI |

Các cấp Công đoàn Nghệ An đã tổ chức lì xì cho công nhân, người lao động vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Vạn người đổ về đền Cửa Đạt cầu may dịp đầu năm mới

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày đầu năm mới 2023, đền Cửa Đạt (ở huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa) đã thu hút cả vạn người về đây dâng hương, cầu may mắn.