Người lao động vui mừng nhận lì xì trong ngày làm việc đầu năm mới

QUANG ĐẠI |

Các cấp Công đoàn Nghệ An đã tổ chức lì xì cho công nhân, người lao động vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Sáng 27.1 (mồng 6 Tết Nguyên đán), đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An do ông Kha Văn Tám - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - dẫn đầu đã đến Công ty Cổ phần Bao bì Nghệ An (Thành phố Vinh) để lì xì cho 75 công nhân, người lao động trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An gửi lời chúc mừng năm mới đến ban lãnh đạo và toàn thể công nhân, lao động công ty và chúc doanh nghiệp thuận lợi, thành công trong năm mới.

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công lì xì cho công nhân lao động Công ty Great Longview Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP). Ảnh: Diệp Thanh
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Chí Công lì xì cho công nhân lao động Công ty Great Longview Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP). Ảnh: Diệp Thanh

Cùng ngày, đoàn công tác LĐLĐ tỉnh Nghệ An do ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch Thường trực - đã đến Công ty Great Longview Việt Nam (Khu kinh tế Đông Nam) để lì xì cho 75 công nhân lao động và chúc Tết doanh nghiệp.

Đại diện đoàn viên, người lao động và lãnh đạo các doanh nghiệp trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên của tổ chức Công đoàn và hứa sẽ phấn đấu, nỗ lực hơn trong năm 2023 để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hoạt động lì xì cho đoàn viên Công đoàn, người lao động đầu năm mới đã được LĐLĐ tỉnh Nghệ An tổ chức nhiều năm qua. Năm nay, LĐLĐ tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Thương mại Cổ phần BIDV chi nhánh Nghệ An mừng tuổi đầu năm cho 150 công nhân, người lao động thuộc LĐLĐ Thành phố Vinh và Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam, mỗi suất quà trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị 15 triệu đồng.

Cùng ngày, nhiều Công đoàn huyện, ngành cũng tổ chức lì xì, mừng tuổi cho công nhân, người lao động ngày đầu đi làm trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Đồng bào Thái Nghệ An xuống đồng đi cấy ngày mồng 5 tết

MINH NGUYỆT |

Mồng 5 tết Quý Mão (26.1.2023), nông dân bản người Thái huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xuống đồng cấy, bắt đầu vụ sản xuất mới.

Nghệ An: Kỷ lục mỗi tháng có gần 2.300 xe ôtô đăng ký mới

QUANG ĐẠI |

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Vinh và một số địa bàn thành thị tại Nghệ An là do lượng ôtô tăng quá nhanh.

Ngành GTVT Nghệ An tặng gần 1.200 suất quà Tết cho người nghèo

KHẮC CHƯƠNG |

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh ủy, từ ngày 8.1 – 15.1, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành Giao thông vận tải Nghệ An đã tổ chức các đoàn công tác thăm, chúc tết và tặng quà các gia đình khó khăn.

Xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch ở TPHCM gặp khó khăn

MINH QUÂN |

TPHCM đặt mục tiêu phát triển xe buýt sử dụng điện, nhiên liệu sạch để dần thay thế cho xe buýt chạy bằng xăng, dầu. Tuy nhiên, hàng loạt khó khăn về trạm cung cấp nhiên liệu, trạm sạc, đơn giá,... khiến kế hoạch phủ xe buýt sử dụng nhiên liệu sạch của TPHCM gặp khó.

Quảng Trị: Đất giảm giá 50% vẫn không có người mua

HƯNG THƠ |

Năm 2023, tỉnh Quảng Trị được giao nhiệm vụ thu ngân sách thông qua đấu giá quyền sử dụng đất là 800 tỉ đồng. Dù đã tổ chức một số phiên đấu giá, nhưng gần hết quý I, cả tỉnh chỉ mới thu được vài chục tỉ đồng.

Công ty Haprosimex đã bị khởi kiện ra toà vì nợ BHXH của người lao động

NHÓM PV |

Chiều 15.3, Báo Lao Động tổ chức toạ đàm với chủ đề “Người lao động khốn khổ vì doanh nghiệp nợ BHXH”. Tham dự toạ đàm có bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc Phân xưởng may - Nhà máy Dệt kim Haprosimex thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex (Cty Haprosimex), đại diện tập thể người lao động bị nợ lương, nợ BHXH và bà Đàm Thị Hoà - Phó Giám đốc BHXH TP.Hà Nội.

Nghệ sĩ nhân dân Thụy Vân của Vĩ tuyến 17 ngày và đêm qua đời vì ung thư

ĐÔNG DU |

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Thụy Vân - người nổi tiếng với loạt phim như "Vĩ tuyến 17 ngày và đêm", "Nổi gió", qua đời vì bệnh ung thư, hưởng thọ 84 tuổi.

Có cơ chế giám sát để gói 120.000 tỉ đồng rót đúng địa chỉ

CAO SƠN |

Gói tín dụng 120.000 tỉ đồng không chỉ giúp giải “cơn khát” của thị trường mà còn tạo hy vọng cho người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để hấp thụ hết số vốn, để vốn hỗ trợ đi đúng địa chỉ đang là những vấn đề được dư luận quan tâm.

Đồng bào Thái Nghệ An xuống đồng đi cấy ngày mồng 5 tết

MINH NGUYỆT |

Mồng 5 tết Quý Mão (26.1.2023), nông dân bản người Thái huyện Quỳ Châu (Nghệ An) xuống đồng cấy, bắt đầu vụ sản xuất mới.

Nghệ An: Kỷ lục mỗi tháng có gần 2.300 xe ôtô đăng ký mới

QUANG ĐẠI |

Một trong những nguyên nhân gây ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Vinh và một số địa bàn thành thị tại Nghệ An là do lượng ôtô tăng quá nhanh.

Ngành GTVT Nghệ An tặng gần 1.200 suất quà Tết cho người nghèo

KHẮC CHƯƠNG |

Hưởng ứng Thư kêu gọi ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Quý Mão 2023 của Bí thư Tỉnh ủy, từ ngày 8.1 – 15.1, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải và Công đoàn ngành Giao thông vận tải Nghệ An đã tổ chức các đoàn công tác thăm, chúc tết và tặng quà các gia đình khó khăn.